Hoài Anh Mango và BST đầu tay đậm chất Nga

(Dân trí) - Sử dụng hình tượng búp bê Matrioska và kiến trúc mái vòm Nga cho bộ sưu tập thời trang tốt nghiệp, Hoài Anh kì công mang rất nhiều búp bê gỗ cùng những chiếc lá phong của mùa đông xứ lạnh về VN để tạo bối cảnh cho gian trưng bày.

Hoài Anh khoe mẫu thiết kế thời trang tốt nghiệp

Hoài Anh khoe mẫu thiết kế thời trang tốt nghiệp
 
Chào Hoài Anh, dường như gần đây bạn biến mất hoàn toàn khỏi các hoạt độngnghệ thuật, khác với thời điểm 2 năm trước, Hoài Anh tham gia đóng phim và làm người mẫu ảnh. Lí do là gì vậy nhỉ?
 
Vì thời gian gần đây em bận rộn chuẩn bị cho bộ thời trang tốt nghiệp ở trường. Thi thoảng, em vẫn làm thêm công việc MC vì thời gian linh động. Ngoài ra thì em còn tham gia một số chương trình chuyên về thời trang như Xưởng thời trang của VTV6 với vai trò stylist. Có người hỏi em nếu em lại có lời mời diễn xuất thì sao, em nói rằng sẽ suy nghĩ về sự trở lại khi có thời gian rảnh rỗi.
 
Hoài Anh mang theo rất nhiều búp bê Matrioska từ nước Nga về Việt Nam,

Hoài Anh vốn là SV sinh viên của Học Viện thời trang London, cô đã mang theo rất nhiều búp bê Matrioska từ nước Nga về Việt Nam, trong đó có những cô búp bê có giá trên 20 triệu đồng.

Dành một khoảng thời gian khá lâu ở Nga để tìm ‎ý tưởng cho bộ sưu tập đầu tay, Hoài Anh đã gặt hái được những gì?

Trong chuyến du lịch ở Nga, em đã tìm được cảm hứng sáng tạo và truyền tải nó qua bộ sưu tập tốt nghiệp. Trong thời gian triển lãm và trình diễn có rất nhiều người quan tâm đến những mẫu thiết kế của em. Điều đó khiến em rất vui vì những cố gắng của mình đã được người xem đón nhận.

Em cũng đã mang theo rất nhiều búp bê Matrioska và những chiếc lá trên những con đường nước Nga mùa đông về và sử dụng trang trí cho gian triển lãm của mình.

Cảm hứng cho những thiết kế của Hoài Anh xuất phát từ đâu?

Trong chuyến đi, em choáng ngợp với những cảnh đẹp ở Nga. Nga cũng là đất nước có nền văn hóa nghệ thuật lâu đời, đặc biệt có múa ballet, hoặc món quà truyền thống của Nga là búp bê Matrioska.
 
Hoài Anh và búp bê Matrioska độc đáo bằng bóng bay nghệ thuật trong

Hoài Anh và búp bê Matrioska độc đáo bằng bóng bay nghệ thuật trong gian triển lãm của mình

Phom dáng trang phục hình kén trong bộ sưu tập của em được phát triển từ hình mẫu búp bê truyền thống Matrioska và kiến trúc mái vòm Nga. Những đường cắt đơn giản, mới lạ, độc đáo đã làm cho phần tay áo tạo cảm giác thoải mái, hiện đại và tinh tế.

Màu sắc chủ đạo em sử dụng là màu trắng của tuyết, biểu tượng cho mùa đông giá lạnh nước Nga, kết hợp thêm một số tông màu nóng để nhấn nhá. Lông, da, dạ, cotton là những chất liệu chính tạo sự sang trọng, tinh tế, thanh lịch và ấm áp.

Hoài Anh hài lòng về phần trình diễn tốt nghiệp của mình chứ?

Nhiều khán giả nói rằng họ ấn tượng với những chiếc mũ trong bộ sưu tập của em. Em đã tự làm thủ công 6 chiếc mũ cho 6 bộ trang phục của mình. Tuy nhiên, ít ai biết, gần đến giờ diễn, có một trục trặc bất ngờ đến. Theo concept ban đầu, người mẫu sẽ để tóc xõa và làm xoăn. Tuy nhiên một bạn người mẫu của nhóm em tóc quá ngắn, phải vuốt cao nên em phải bớt đi một chiếc mũ. Bất ngờ vì tình huống này, em đã… khóc nhè.
 
Nhưng cuối cùng em quyết định cho người mẫu kết hợp cùng các phụ kiện khác và bạn ấy vẫn thể hiện tốt ý tưởng chủ đạo xuyên suốt trong bộ sưu tập. Em rất vui vì mình có thêm một kinh nghiệm trong công việc.
 
Đại gia đình đến cổ vũ Hoài Anh.

Đại gia đình đến cổ vũ Hoài Anh.

Những mẫu thiết kế của Hoài Anh thường nhắm vào đối tượng người mặc như thế nào?

Thị trường mục tiêu của em là những người phụ nữ thành thị, hiện đại từ 25-35 tuổi, những người độc lập, cá tính. Tuy nhiên, em cũng đang có sự cân nhắc vì mảng thời trang tuổi teen cũng tạo cho em nhiều thích thú. Sự gần gũi về lứa tuổi sẽ giúp em dễ dàng sáng tạo hơn. Em sẽ tiếp tục thử sức ở nhiều phong cách thời trang rồi lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp nhất.

Dự định của Hoài Anh sau khi tốt nghiệp là...?

Sau khi tốt nghiệp em sẽ đi làm thêm để trau dồi thêm kiến thức của mình. Khi làm bộ thời trang tốt nghiệp, em bắt đầu thích thú với nghề trang trí cửa sổ, mặt tiền của các cửa hàng, ở trường em cũng rất thích học môn cắt mẫu vải, cắt mẫu giấy... Em sẽ thử sức với những công việc này.

Sau khi đi làm từ 1 - 2 năm, em sẽ đi du học chuyên sâu hơn về thiết kế. Nếu lựa chọn học tiếp về thiết kế thời trang, em sẽ học thêm 1 năm, nếu đổi chuyên ngành thì 2 năm.

Bạn có tính đến việc xây dựng một thương hiệu thời trang cho riêng mình không?
 
Đó cũng là điều em mong ước bấy lâu nay, nếu có cơ hội em sẽ học hỏi cách làm từ những thương hiệu thời trang lớn, phát triển dòng sản phẩm không quá bó hẹp trong những dáng công sở mà còn có thể đi chơi, đi làm, đi dạ tiệc. Tuy nhiên thời gian này chưa thích hợp, em cần tiếp tục học tập, trau dồi thêm kiến thức và đợi đến khi nào đủ lông đủ cánh đã (cười).
 
Ngắm Hoài Anh xinh xắn bên gian triển lãm của mình
 
Những chiếc lá phong khô được cô bạn lưu giữ từ mùa đông xứ lạnh để mang về VN.

Những chiếc lá phong khô được cô bạn lưu giữ từ mùa đông xứ lạnh để mang về VN.
 
Cùng những người bạn tạo nên gian triển lãm


Cùng những người bạn tạo nên gian triển lãm

Cùng những người bạn tạo nên gian triển lãm
 
Bộ sưu tập From Russia With Love của Hoài Anh
(Ảnh: Kiên Trần, Chỉnh sửa: Long Vũ, Model: Hồng Nhung, Trang điểm và làm tóc: Bùi Minh Phương, Lee)
 
Phương Nhung


Phương Nhung
 
Phương Nhung


Phương Nhung


Phương Nhung

Phương Nhung

Phương Nhung


 
Phương Nhung