Hoa khôi phong cách sống đúng là mình!

(Dân trí) - "Sống đúng là mình" - đó là bài học mà Phùng Thị Thu Thảo rút ra sau cuộc thi Miss Teen 2009. Cô bạn 9X này tiết lộ một điều khá đặc biệt về sở thích, đó là niềm đam mê thư pháp.

Hoa khôi phong cách sống đúng là mình! - 1
Thu Thảo đoạt giải Ngôi sao phong cách trong cuộc thi Miss Teen 2009.
 
Sau khi Thu Thảo nhận giải thưởng Ngôi sao phong cách, chúng tôi đã gặp gỡ và có buổi trò chuyện vui vẻ với Thảo.

Cuộc thi đã kết thúc được hơn một tháng, Thu Thảo và những Miss Teen khác có giữ liên lạc với nhau không?

Có chứ, bọn mình vẫn thường xuyên nhắn tin, liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng mình, chị Hoài Anh, chị Cẩm Ly, cả Diệu Thu và Kiều My vẫn hay hẹn nhau đi chơi. Cuộc thi đã kết thúc nhưng mấy chị em vẫn không thể quên những ngày sinh hoạt tập thể cùng nhau. Không chỉ có các bạn ngoài Bắc mà cả những bạn trong Nam nữa, bọn mình vẫn luôn trò chuyện qua Facebook và SMS. Tình bạn của chúng mình rất gắn bó khăng khít. Mình đã có thêm những người chị, người bạn thật tuyệt vời.  

Thảo đúc kết được bài học cuộc sống nào cho mình sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen?

Bài học mình rút ra là: Sống đúng là mình và phát huy tích cực khả năng mình có. Từ trước, mình vốn không phải là một người hay gặp may mắn, vậy nên cứ nghĩ đến điều đó là mình thấy buồn lắm nhưng tham gia Missteen dường như vị thần may mắn đã luôn sát cánh bên mình. Và cho đến bây giờ mình tin rằng may mắn luôn đến với tất cả mọi người hãy biết kiên nhẫn và cố gắng hết mình khi chờ đợi và chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười với bạn. 

Trong phần thi tài năng, Thảo đã trình diễn múa và vẽ thư pháp một cách điêu luyện. Bạn nghĩ gì khi ngày nay các bạn trẻ say mê, hướng mình tham gia những bộ môn nghệ thuật mới như là: vẽ graffiti, nhảy hiphop, beat box, dancing sport… mà đang dần lãng quên những nét đẹp của văn hóa Việt như viết thư pháp?

Mình nghĩ rằng mỗi hình thức nghệ thuật đều có cái hay riêng của nó. Tất cả các môn nghệ thuật hiện đại đều rất bổ ích và các bạn trẻ ngày nay hướng đến không có gì là sai cả. Có điều nếu đôi khi chúng ta hướng tới giá trị cổ thì sẽ rất thú vị đấy, vừa được thử một cảm giác lạ lại vừa lưu giữ được những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Sau khi mình đi thi về rất nhiều bạn 9X đã nhờ mình dạy viết thư pháp. Mình cảm thấy rất vui vì điều đó. 
Hoa khôi phong cách sống đúng là mình! - 3
Thu Thảo bên những bức thư pháp do mình thực hiện.
 
Viết thư pháp không chỉ thể hiện tài hoa của người cầm bút, mà nó còn thể hiện cái hồn và cái tâm của người viết. Bạn có thể chia sẻ với mọi người đôi chút về nghệ thuật viết thư pháp được không?
 
Khi bạn làm một việc gì muốn nó thành công, điều đầu tiên không thể thiếu đó là sự yêu thích. Cái tài hoa của người cầm bút đó là cách biến đổi hình dạng chữ và cảnh bay bổng theo suy nghĩ, theo cái hồn, cái tâm của mình. Đôi khi chỉ bằng vài nét chấm phá nếu nhìn tách riêng sẽ thấy rất vô nghĩa, nhưng ghép lại nó lại trở thành một bức thư họa tuyệt đẹp. Còn một cái rất hay ở thư pháp và là điểm riêng biệt làm cho môn nghệ thuật này trở nên cao quý, đó chính là sự thanh tao mà những người cầm bút cảm nhận được.  

Hoa khôi phong cách sống đúng là mình! - 4

Đạt danh hiệu ngôi sao Phong cách, cuộc sống bạn đã thay đổi như thế nào? Liệu điều đó có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập hiện giờ của bạn không?
 
Hoàn toàn không, và cho đến giờ cuộc sống của mình đã trở lại bình thường. Những dự  định về học tập vẫn luôn hiện ra trong đầu mình. Ngoài việc học văn hóa ở trường đại học thì mình còn đang cố gắng tìm hiểu và nâng cao kỹ thuật đánh đàn tranh để có thể tự tạo ra những khúc nhạc riêng. Sắp tới nếu xuất hiện trên sân khấu mình sẽ không chỉ múa và viết thư phãp mà sẽ còn kết hợp cả đánh đàn tranh nữa.  

Hoa khôi phong cách sống đúng là mình! - 5

Lại gắn bó với một nhạc cụ mang đậm bản sắc dân tộc, bạn có sợ bản thân sẽ lạc hậu so với lứa tuổi của mình?

Mình thấy thú vị khi tìm hiểu những môn nghệ thuật này. Đơn giản vì nó là niềm yêu thích. Nhưng trở về với cuộc sống hiện đại, mình vẫn luôn năng động và không mất đi sự hoạt bát của một teen 9X.  

Các Miss Teen giờ  đây luôn chú ý đến hình ảnh của mình trước công chúng. Bạn có định hình cho mình một phong cách riêng để tạo dấu ấn cá nhân cho mình, để mọi người luôn biết đến bạn không?

Phong cách là do chính mình tạo ra, bản thân mình đã có duyên với cái gì thì mình sẽ nỗ lực hết sức vì nó. Sau cuộc thi rất nhiều người đã nhờ mình dạy và viết chữ cho họ, có lẽ đó cũng chính là mình đã tạo cho bản thân được một dấu ấn riêng rồi. Mình tin là mọi người nhớ về mình là nhớ ngay đến nghệ thuật viết thư pháp.  

Hoa khôi phong cách sống đúng là mình! - 6

Sắp tới bạn có những dự định và hoài bão gì?

Mình muốn trở thành MC giỏi, và mình đang cố gắng học tất cả những gì cần thiết để theo đuổi dự định này.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Thảo! Chúc Thảo luôn thành công trên con đường phía trước!

ChuViệt Nga