Hành trình Xanh kết nối những trái tim

Sau hơn tám tháng với nhiều hoạt động sôi nổi tại Thủ đô Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Go Green đã chính thức có mặt tại TPHCM.

Ngày 13/4 vừa rồi, công ty ô tô Toyota Việt Nam chính thức ra mắt câu lạc bộ (CLB) Go Green - Hành trình xanh tại TPHCM nhằm mở rộng phạm vi các hoạt động hướng tới môi trường vào khu vực phía Nam. Lễ ra mắt được tổ chức tại Khu du lịch Văn Thánh, TPHCM với sự có mặt của 130 tình nguyện viên năng động, tâm huyết, yêu môi trường tại khu vực phía Nam.

Hành trình Xanh kết nối những trái tim  - 1

Các bạn tình nguyện viên trong lễ ra mắt

Bắt đầu với vài chục thành viên kể từ khi thành lập vào tháng 8/2009, CLB Go Green đã lớn mạnh không ngừng. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất lại nằm ở chỗ không ngại khó, không ngại mới, các bạn tình nguyện viên của CLB đã tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, có ích đối với môi trường và thu hút đông đảo các bạn trẻ cùng tham gia. Tám tháng chưa phải là chặng đường dài đối với những nhà hoạt động vì môi trường nhưng Toyota Việt Nam và CLB Go Green vẫn khẳng định đây là thời điểm chín muồi để “Nam tiến” mở rộng địa bàn tại TPHCM.

 

Ngay trong lễ ra mắt, 130 bạn trẻ yêu môi trường từ nhiều trường Đại học và Cao đẳng khác nhau đã tới tham gia vào GGC HCM. Những người bạn mới này sẽ được đào tạo các kỹ năng quan trọng đối với một tình nguyện viên như kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội, kỹ năng thuyết trình, tổ chức… cũng như học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Tiếp đó, CLB Go Green HCM sẽ tổ chức roadshow giới thiệu “Hi! My name is Go Green” tại 3 Trường Đại học và Cao đẳng cũng như phát động chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm khôi phục thói quen làm sạch đường phố trong những ngày cuối tuần tại các cụm dân cư.

 

Thật giản dị những ước muốn về môi trường của các bạn trẻ trong lễ ra mắt: “Mong sao môi trường của chúng ta sẽ bớt ô nhiễm, không khí sẽ trong lành hơn” hay “Mình muốn sống trong một môi trường ở đó ít khói bụi và rác như bây giờ” cùng những cảm nhận hết sức chân thật: “Mình thấy các bạn ở đây rất có tinh thần bảo vệ môi trường. Mình nghĩ tham gia vào CLB Go Green là cơ hội tốt để mình tham gia học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn và tất nhiên là góp phần bảo vệ môi trường nữa chứ!” (bạn Hoàng - ĐH Ngoại thương).

 

Trở lại với GGC tại Hà Nội, những roadshow giới thiệu vòng quanh các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh và thu hút hàng ngàn người trẻ yêu môi trường. Ngay sau đó, các tình nguyên viên lại kề vai sát cánh với ban tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang Go Green fashion và đã nhận được sự tán dương của giới trẻ Việt Nam. Không ngừng ở đó, chiến dịch Eco bag của GGC tuy mới ở giai đoạn I nhưng đã tiếp cận với gần 30 văn phòng lớn tại Hà Nội và hứa hẹn trở thành một làn sóng mới trong phong cách sống của những người trẻ tuổi.

 

CLB Go Green cũng có nhiều hoạt động liên kết với các CLB vì môi trường khác như: tham gia lễ hội Montanai, tham gia trồng cây cùng Cảnh sát Môi trường, “Ngày không khói xe”, diễn đàn “Giới trẻ và các vấn đề môi trường - Từ ý thức đến trách nhiệm” trên kênh VTV6 với sự tham gia của nhiều CLB tình nguyện tại HN…  

 

Ấn tượng nhất có lẽ là Hội thảo “Chung tay vì một Việt Nam xanh”  mà GGC đã phối hợp cùng 8 CLB vì môi trường khác trên địa bàn Hà Nội cùng quyết tâm liên kết thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Hơn nữa, CLB Go Green  đã cử các thành viên chủ chốt tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về công tác bảo vệ môi trường do Trung ương đoàn phối hợp với tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức; đưa Ban nhạc Go Green tới Liên hoan các đội, nhóm truyền thông bảo vệ môi trường…

 

“Với cơ cấu tổ chức khoa học và định hướng phát triển rõ ràng nhằm đảm bảo về chiều rộng cũng như chiều sâu của các hoạt động, câu lạc bộ Go Green - Hành Trình Xanh sẽ là đầu mối kết nối những trái tim nhiệt huyết của các bạn trẻ tình nguyện viên với giới trẻ cả nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay hành động vì một Việt Nam xanh”, bà Đặng Phan Thu Hương - phó Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam nói. Và đó cũng là niềm hi vọng của tất cả các thành viên, tình nguyện viên của CLB Go Green.