Đại hội Thể dục thể thao VSAK 2009

Hai ngày cực sôi nổi của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Gần 500 lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại gần 40 trường ĐH và Viện nghiên cứu của Hàn Quốc đã tập trung ở Viện KAIST, thành phố Daejeon để tham dự và cổ vũ cho vòng chung kết Đại hội Thể thao của Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo mối giao lưu đoàn kết gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa SVVN đang học tập tại các trường ĐH, Viện nghiên cứu trên toàn Hàn Quốc, Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 2.

 

Trải qua vòng loại được tổ chức tại ba miền bắc, trung, nam của Hàn Quốc, đã có hơn 250 trận vòng loại đã được diễn ra tại các môn bóng đá, bóng bàn và cầu lông với đầy đủ các nội dung giành cho nam và nữ. Những vận động viên xuất sắc nhất đã vượt qua vòng loại và tiếp tục tham gia tranh tài sôi nổi, hào hứng, mang đậm tinh thần thể thao sinh viên tại Vòng Chung kết được tổ chức tại Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (Viện KAIST) vào 2 ngày 11 và 12/07/2009.

 

Sau 2 ngày thi đấu với tổng số 160 trận vòng bảng cho tất cả các môn bóng đá nam, nữ, bóng bàn và cầu lông tại Vòng chung kết, đã có nhiều gương mặt mới lần đầu tiên tham dự đã rất xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Đặc biệt, đội bóng đá nam Ulsan và đội bóng đá nữ Inha đã ghi vào lịch sử đại hội thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) với thành tích 2 năm liền vô địch bóng đá nam và bóng đá nữ.

 
 
Hai ngày cực sôi nổi của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - 1

Hình ảnh trong ngày khai mạc Đại hội

Hai ngày cực sôi nổi của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - 2

BTC trao cup và huy chương cho đội bóng đá nữ

Hai ngày cực sôi nổi của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - 3

Những chàng trai "bóng đá" với cup chiến thắng
Hai ngày cực sôi nổi của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - 4

Hát múa chào mừng Đại hội

 

Cùng với các trận thi đấu thể thao hấp dẫn, tối 11/07/2009 đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ nhiều màu sắc, đậm nét văn hóa Việt Nam với các tiết mục múa, hát, hoạt cảnh, dân ca, nhạc cụ truyền thống và biểu diễn thời trang được các LHS chuẩn bị khá công phu.

 

Tại lễ trao giải và tổng kết, Đại sứ Phạm Tiến Vân, Tham tán Công sứ Hoàng Xuân Hải và anh Trần Hải Linh - Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, đã thay mặt TW Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào hội sinh viên nhiệm kỳ 2008 - 2009, nhằm ghi nhận những hoạt động và biểu dương phong trào sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.
 
Hai ngày cực sôi nổi của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - 5

Rất nhiều tiếng cười, niềm vui đọng lại với các bạn sinh viên sau hai ngày tham dự và cổ vũ cho vòng chung kết Đại hội Thể thao của Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

 

Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 2  thực sự là những ngày lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc được sống trong không khí thể thao vui vẻ.

 

Trần Hải Linh

(Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc)