Hà Thủy Nguyên: Đôi lúc cũng lao vào kiếm tiền như mất trí

(Dân trí) - Hà Thủy Nguyên - cái tên này có lẽ không còn mấy xa lạ trong đời sống văn chương trẻ.

Cô được biết đến như một nhà văn năng động của thế hệ @. Những truyện ngắn, kịch bản phim và nhất là tiểu thuyết của Hà Thủy Nguyên đưa nguời đọc và giới phê bình đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

 

Là nhà văn nữ trẻ vào loại nhất đến với nghiệp viết bằng thể loại tiểu thuyết lịch sử, cô bước vào sự nghiệp cầm bút khi mới 14 tuổi, trình làng cuốn tiểu thuyết Điệu nhạc trần gian dày cả ngàn trang làm xôn xao văn đàn. Mới đây, Hà Thủy Nguyên xuất bản cuốn tiểu thuyết mới Cầm thư quán, nhà sách Kiến Thức phát hành vào 12/2007. Cuốn tiểu thuyết vừa kịp gây sự chú ý của làng văn và cư dân mạng thì có quyết định thu hồi gây ra nhiều tranh luận. Mới đây, cuốn truyện đã đã được phép xuất hiện trở lại.

 

Gặp Hà Thủy Nguyên vào dịp này, khi cuốn tiểu thuyết Cầm thư quán đã được xuất hiện trở lại và đang tiếp tục được đón nhận tích cực, niềm vui hiện rõ qua nét mặt của nhà văn trẻ. Hà Thủy Nguyên tâm sự: “Thực tình, thời gian cuốn sách bị thu hồi tôi đã rất mệt mỏi và rất buồn. Bây giờ thì niềm vui đã trở lại một cách xứng đáng rồi”.

 

Là nhà văn trẻ, Hà Thủy Nguyên năm nay mới 22 tuổi nhưng cũng đã nếm nhiều cay đắng của nghề viết bên cạnh những vinh quang được vun đắp qua qua từng tác phẩm. Khi nói về việc tác phẩm được phép phát hành trở lại Hà Thủy Nguyên tâm sự: “Mình như trút được sự đè nặng trong lòng suốt thời gian đó. Tất nhiên là rất vui. Niềm tin cũng trở lại. Tin vào chiến thắng của sự trong sáng, tin vào nghiệp cầm bút nữa”.

Đúng là có trong cuộc mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn của một nhà văn trẻ từ những bỡ ngỡ đầu tiên trên nghiệp viết, từ những gian nan trong sáng tạo nghệ thuật, từ nhọc nhằn trong công tác in ấn, từ việc phải tôi luyện bản lĩnh cho chính mình… Sự tin yêu của độc giả có lẽ chính là đánh giá đúng nhất cho nỗ lực của nữ nhà văn thế hệ 8X này.

Hà Thủy Nguyên cũng không quên nói những ý kiến của mình về Cầm thư quán: “Đó là một tác phẩm văn học thực sự. Độ tinh cao hơn. Không còn nhiều nguyên sơ bồng bột của người viết tuổi 14 như Điệu nhạc trần gian nữa, thay vào đó là sự chín chắn hơn cả về nghệ thuật viết”.

 

Cây bút 22 tuổi này tươi cười nói về dự định trước mắt: “Trước mắt thì sẽ quay về làm truyện ngắn. Mình tập hợp những truyện đã đăng báo với một số truyện mới của mình để cho ra tập truyện ngắn, sẽ không lâu nữa là ra được, mình mong là thế!”.

 

Thuộc về thế hệ trẻ, nên cây bút này cũng không bỏ qua đối tượng này, Thủy Nguyên cho hay: “Họ năng động đến không ngờ. Thế hệ trẻ nửa sau 8X, nửa trước 8X và 9X cũng đã khác nhau rất nhiều. Họ làm được nhiều điều hơn ta nghĩ. Song có cái buồn là thực sự nhiều người trong số đó quá mải mê mà vô tình quên đi quá khứ, lịch sử. Họ cũng bị tác động rất nhiều bởi những sự định hướng mô phạm, hay những cái ngoại nhập xô bồ. Những điều ấy không hẳn là tốt”. Bản thân cô không cho mình là một 8X hoàn hảo, cô thẳng thắn: “Nhiều khi mình choáng ngợp quá, bị phụ thuộc vào guồng quay đời sống quá, đến làm việc cũng vồ vập, vội vã, đôi lúc quá thực dụng, lao vào kiếm tiền như mất trí”.

 

Khi được hỏi về việc muốn nhắn gửi gì tới những bạn trẻ đã và sắp cầm bút, cô tâm sự: “Từ bản thân mình, tôi mong rằng các bạn trẻ mới bước vào con đường sáng tạo này hãy thực sự dấn thân, dám chấp nhận nhiều khó khăn và nhất là hãy tin vào mình, tin vào bạn đọc, đừng vì lí do gì mà phải bẻ cong ngòi bút, dám viết còn đồng nghĩa với dám chấp nhận”.

 

 

Phát động Cuộc thi sáng tác truyện ngắn Những góc nhìn trẻ

 

Nhằm phát huy khả năng sáng tác của bạn đọc và tìm kiếm những cây bút truyện ngắn xuất sắc, cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng thức các tác phẩm văn chương đặc sắc của độc giả, nhất là trong giới học sinh, sinh viên, chuyên san Thế Giới Học Đường phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn Những góc nhìn trẻ.

 

- Đối tượng dự thi: Tất cả bạn đọc của Thế Giới Học Đường trong và ngoài nước ở độ tuổi từ 25 trở xuống.

 

- Thể lệ cuộc thi: 1. Nội dung đề tài: Mọi mặt trong đời sống giới trẻ. Khuyến khích các tìm tòi, khám phá nghệ thuật, cách viết mới, lành mạnh; 2. Thể loại: Bài dự thi viết theo thể loại truyện ngắn; 3. Yêu cầu, lưu ý:


+Mỗi người tham dự cuộc thi có thể gửi một hoặc nhiều truyện. Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, với số lượng chữ là 1500 - 2000 chữ. Có thể tham gia theo đơn vị tập thể;

 

+ Tác phẩm dự thi là truyện ngắn chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, các tác phẩm dự thi không được công bố trên các tuyển tập, tuyển chọn. Trừ trường hợp tác giả dự thi đề nghị rút tác phẩm khỏi cuộc thi;

 

+ Bản thảo được viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy A4 hoặc lưu trong file đĩa mềm, đĩa CD, file văn bản dạng word gửi qua mail;

 

+ Các tác phẩm dự thi được chọn đăng trên Thế Giới Học Đường và được trả nhuận bút như hiện hành. Tác giả giữ bản quyền. Ban tổ chức không trả lại bản thảo;

 

+ Bài gửi dự thi ghi rõ đầy đủ tên tác giả, năm sinh, địa chỉ địa phương, cơ quan hay nhà trường và số điện thoại liên hệ. Các đơn vị tổ chức, trường, lớp có thể gửi chung nhiều bài dự thi.  

 

- Thời gian cuộc thi:  Cuộc thi được tiến hành trong một năm, từ 15/5/2008 đến 15/5/2009. Sau nửa năm sẽ có sơ kết, đánh giá. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Thế Giới Học Đường. Giải thưởng sẽ được trao vào giữa năm 2009.

 

- Bài dự thi gửi về: Văn phòng Thế Giới Học Đường

47 Đoàn Thị Điểm - Q. Đống Đa - Hà Nội

Mail: duthisangtactghd@gmail.com

 

 

Mạnh Hùng