Giới trẻ hoang mang trước tin đồn rạch đùi thất thiệt

(Dân trí) - Thông tin nạn rạch đùi thiếu nữ xuất hiện ở Hà Nội, Hải Phòng đang tràn lan trên mạng xã hội, khiến nhiều bạn trẻ hoang mang, lo lắng cho dù công an khẳng định đây là chuyện hoàn toàn không có thật.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook liên tục lan truyền thông tin về sự việc 3 cô gái bị người lạ mặt tấn công, dùng dao lam rạch đùi tại Hà Nội. Sau khi bị rạch đùi, nạn nhân bị chảy máu và đi xét nghiệm đã bị nhiễm HIV.

 

Thông tin chưa được kiểm chứng này đang khiến nhiều người dân, đặc biệt là các thiếu nữ hoang mang, lo sợ. Nhiều bạn không dám đi ra đường vào buổi tối và không dám mặc quần hoặc váy ngắn vì sợ bị tấn công.

 

Qua tìm hiểu, người đăng tải tin thiếu nữ bị rạch đùi ở Hà Nội được viết trên Facebook có tên sieunhan… Theo chủ nhân Facebook này, sự việc đã được các nạn nhân trình báo tới Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và đang tiến hành điều tra.
 
Thông tin thất thiệt về rạch đùi thiếu nữ tràn lan trên mạng thời gian qua.
Thông tin thất thiệt về rạch đùi thiếu nữ tràn lan trên mạng thời gian qua.

 

Sau thông tin ban đầu từ Facebook này, không ít bạn trẻ cũng “khoe” đã chứng kiến hoặc có người thân bị rạch đùi khiến dư luận càng hoang mang.

 

“Rạch đùi bây giờ lan ra cả Hà Nội rồi, chị mình gặp rồi, sợ quá không dám ra đường mất thôi”, bạn Dollly... chia sẻ trên Facebook ngày hôm qua.

 

Một bạn nữ có tên Mss..., viết lên trang Facebook của mình với nội dung lo lắng về việc bị rạch đùi: “Sau buổi đi chơi hôm nay mình thấy ngoài đường không còn bóng dáng gái xinh quần ngắn nữa mà quần dài, váy ngắn, váy dài cũng không có luôn. Về đến nhà mình hoảng hồn vì sợ”.

 
Những bình luận, chia sẻ về tin đồn này khiến bạn trẻ hoang mang.
Những bình luận, chia sẻ về tin đồn này khiến bạn trẻ hoang mang.
 

Tuy nhiên, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự, công an TP. Hà Nội cho biết thời gian qua, cơ quan này không tiếp nhận một trường hợp nào đến trình báo về việc bị rạch đùi. Cũng theo Phòng CSHS, hiện cơ quan công an đang xác minh, truy tìm đối tượng nào tung tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

 

Trước đó ít ngày, tin đồn này cũng đã xuất hiện ở Hải Phòng. Nhiều cư dân mạng chia sẻ thông tin có tiêu đề “Các bạn nữ ở Hải Phòng nhớ đề phòng” với nội dung những ngày gần đây có 2 thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang, chuyên dùng dao lam dính máu HIV rạch đùi thiếu nữ mặc váy, quần ngắn.

 

Chúng thường ra tay trên đường Lê Hồng Phong (đoạn trước siêu thị Big C), Nhà hát thành phố, đường An Đà, đường Trần Nguyên Hãn.

 
Những bình luận, chia sẻ về tin đồn này khiến bạn trẻ hoang mang.

Tuy nhiên công an TP Hà Nội đã khẳng định không hề có một trường hợp nào như vậy và đang ráo riết xác minh kẻ tung tin thất thiệt.
 

Trước sự hoang mang của dư luận, trên một số trang mạng lại xuất hiện những lưu ý nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh bị rạch đùi.

 

Những hướng dẫn này khá chi tiết như: “Không được nặn máu mà phải ghé vào nhà dân gần đó, xin xà phòng bôi vào vết thương rồi rửa dưới vòi nước. Trong vòng 24h đến cơ sở y tế gần nhất mua thuốc chống phôi nhiễm HIV. Lưu ý thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 72h, uống liên tục trong vòng 4 tuần.”

 

Một số các bạn trẻ thậm chí lập thành nhóm “anh hùng cứu mĩ nhân”, tập trung nhau lại để “tuần tra” trên các đoạn đường nhằm tìm ra kẻ rạch đùi thiếu nữ.

 

Dù tin đồn đang lan rộng nhưng có thể khẳng định thông tin trên là không có cơ sở và công an TP đang tích cực truy tìm đối tượng tung tin thất thiệt, tạo tâm lí hoang mang trong xã hội.

 

Mai Châm