Giới trẻ Hà thành uống café ngắm động vật lạ

(Dân trí) - Họ tận hưởng thú vui mới lạ, cảm giác mạnh từ những “vườn thú mini” của chủ quán và hơn hết là cùng nhau sẻ chia tình yêu thương động vật.

Hiện nay giới trẻ có nhiều thú vui, sở thích đặc biệt, một trong số đó là uống café cùng động vật. Họ thích thú khi vừa nhâm nhi ly café vừa được vuốt ve, chơi đùa cùng những con vật dễ thương, hiếm thấy ở VN như: mèo Ba Tư, chó Bắc Cực… hay những con vật lạ thường chỉ thấy qua tivi như: rắn bạch tạng, rồng Nam Mỹ, rồng Úc, kỳ đà Red Tegu, kỳ nhông xanh, thằn lằn gai, rắn Amiro Nelson… Chủ nhân của các quán café này đều là những người rất yêu động vật và mong muốn chia sẻ sự yêu thương đó tới nhiều người.

 

Không thể không kể đến quán café động vật đặc biệt có một không hai tại Hà Nội: Pet Café, tọa lạc tại phố Trần Hữu Tước (Đống Đa Hà Nội). Đây không chỉ là không gian thư giãn, giải trí dành cho các bạn trẻ mà nó còn là “đại bản doanh” của CLB những người yêu bò sát nói riêng và động vật nói chung mang tên Pet Club.

 
Giới trẻ Hà thành uống café ngắm động vật lạ
 

Với niềm yêu thích động vật ngay từ khi còn bé cùng mong muốn tạo nên một sân chơi để những người có cùng đam mê như anh đến trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quí giá, anh Nguyễn Minh Nghĩa đã mở ra quán cà phê hội tụ thú cưng đầu tiên ở Hà Nội.

 

Rất nhiều bạn trẻ đã nhanh chân tới đây để được tận mắt trông thấy quán cafe quá độc đáo và đặc biệt này. Nhiều bạn lúc đầu còn e ngại, sợ hãi trước những con vật gai góc, đáng sợ và lo lắng rằng chạm vào là chúng sẽ ngoạm tay ngay.

 

Nhưng được sự hướng dẫn rất tận tình của các nhân viên trong quán, các bạn đã mạnh dạn sờ thử những loài vật dễ sợ ấy và dường như ai cũng vỡ òa khi lần đầu tiên ôm trọn một con rồng Úc trong lòng bàn tay hay nựng yêu một chú kỳ đà dũng mãnh.

 

Phạm Oanh (23 tuổi, phố Trần Thái Tông, Hà Nội) ban đầu cảm thấy rất sợ hãi nhưng sau đó được sự cổ vũ của bạn trai, Oanh không ngại ngần vuốt ve trăn, rắn hay thậm chí là trêu đùa thằn lằn, kỳ nhông. Oanh chia sẻ: “Quả thật, nếu thử vuốt ve chúng thì những chú bò sát như thằn lằn, kỳ đà hay thậm chí là rắn, nhện rất hiền lành, dễ tính và cũng thân thiện”.

 
 

Khách đến quán được chủ và người phục vụ giới thiệu chi tiết về tập quán sinh sống, thói quen, sở thích “ẩm thực” của từng loài. Những bạn trẻ thích thú và đủ can đảm còn bắt chúng bằng tay, vuốt ve hoặc cho chúng trườn trên người mình. Có bạn nữ ban đầu đến đây còn la toáng lên vì sợ nhưng sau đó quen dần, bạn chẳng ngại vuốt ve thằn lằn, quấn rắn quanh tay hay cho nhện bò lên người.

 

Không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ thích cái lạ và ưa mạo hiểm, quán café động vật này còn thu hút các bậc phụ huynh đưa con em mình đến thăm vườn thú mini – nơi có những con vật tưởng như chỉ có thể thấy qua tivi. Thật lạ là các em nhỏ đến đây không hề sợ, các em cưng nựng các con vật gai góc ở đây một cách dễ thương đến khó tin.
 
Một số hình ảnh giới trẻ thích thú với những con vật ít gặp tại Pet Cafe
 
Hồng Anh
 
Hồng Anh


Hồng Anh


Hồng Anh


Hồng Anh


Hồng Anh
 

Với việc ra mắt mục Phóng sự trẻ, đúng như tên gọi, chuyên mục mong muốn có được một sân chơi cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên có đam mê với công việc của người làm báo. Chúng tôi muốn gọi họ như những “người làm báo trẻ” kế cận để hòa với nhịp chuyển động của thông tin.

 

Phóng sự trẻ muốn đón nhận những tác phẩm qua lăng kính của các bạn trẻ về các mảng nội dung liên quan đến chân dung con người, sự việc, hiện tượng, tập quán… mà bạn có dịp khám phá, tìm hiểu.

 

Phóng sự trẻ - tiếng nói của giới trẻ, sân chơi của giới trẻ. Và vì thế, để chia sẻ “sắc trẻ” đó tới hàng triệu độc giả, hãy bắt đầu từ hôm nay để thử sức viết của mình trên chuyên mục.

 

Cùng với việc ra mắt thêm nhiều nội dung mới trên trang Văn hóa, Giải trí, Phóng sự trẻ ra mắt không nằm ngoài mục đích đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu thông tin và văn hóa đọc tới độc giả khắp mọi nơi, trong đó có giới trẻ.

 

Tham gia Phóng sự trẻ, những bài được chọn đăng của các bạn sẽ được trả nhuận bút hấp dẫn theo quy định của Tòa soạn.

 

Tin, bài, hình ảnh, video xin gửi về hòm thư: dantri@dantri.com.vn và xin đề mục cần gửi tới Phóng sự trẻ.

 

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

 

 

Hồng Anh