“Giới trẻ Đức” sẽ đến Hà Nội

(Dân trí) - Không nằm ngoài mục đích giới thiệu về giới trẻ ngày nay tại nước Đức, từ ba năm nay, triển lãm Giới trẻ Đức (Jung: de) đã đi một vòng qua nhiều thành phố trên thế giới. Và đầu tháng 12, triển lãm này sẽ ra mắt tại Hà Nội.

Các bạn trẻ ở Đức sống như thế nào? Điều gì là quan trọng đối với họ, và đâu là mục đích phấn đấu của họ? Cuộc sống thường ngày của họ như thế nào, họ dùng thời gian rảnh rỗi vào việc gì? Điều gì là đáng giá đối với họ trong các quan hệ bạn bè? Họ hình dung tương lai ra sao? Đó là những chủ đề trong triển lãm quốc tế Jung: de- do Viện Goethe tổ chức.

 

Triển lãm bao gồm âm nhạc, phim và 16 mô hình đĩa CD phản ánh cuộc sống, tình cảm và mơ ước của giới trẻ Đức. Các phương thức này phản ánh những câu chuyện mà giới trẻ của nước Đức - một đất nước phát triển - như sở thích âm nhạc, truyền thông, gia đình...  và cả các vấn đề nhạy cảm khác như tệ nạn, nghiện ngập, tội phạm ... Ngoài ra, trong triển lãm, ta có thể nghe được tâm sự của các bạn trẻ nhập cư về sự thích nghi với môi trường văn hóa và ngôn ngữ Đức.

 

Triển lãm được coi như một bức tranh chi tiết và hấp dẫn về sự đa dạng trong lối sống và tưởng tượng của giới trẻ ở Đức, mà đâu đó, chúng ta có thể coi như một trong những đường hướng mà giới trẻ Việt Nam có thể đi tới.

 

Triển lãm khai mạc vào lúc 18h00 ngày 01/12/2008 tại Viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học Hà Nội.
 
Việt Hưng