"Giáo sư Xoay": “Câu like trên mạng như vãi nắm ngô lùa đàn vịt”

(Dân trí) - Anh Đinh Tiến Dũng – người được biết đến với nghệ danh “Giáo sư Xoay” chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết sử dụng mạng xã hội cho các bạn sinh viên.

Sáng 17/10, talkshow “Sinh viên với mạng xã hội" (MXH) được tổ chức tại Nhà văn hóa học sinh – sinh viên Hà Nội với sự tham gia của 2 khách mời là anh Đinh Tiến Dũng (nghệ danh Giáo sư Cù Trọng Xoay), nhà văn Phong Điệp và hàng trăm bạn sinh viên.


Talkshow mang chủ đề Sinh viên với mạng xã hội diễn ra trong Ngày hội Tân sinh viên 2015

Talkshow mang chủ đề "Sinh viên với mạng xã hội" diễn ra trong Ngày hội Tân sinh viên 2015

Anh Dũng và chị Điệp thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong nghiên cứu và thực tiễn sử dụng mạng MXH, đưa ra nhiều nhận định về thói quen sử dụng MXH của giới trẻ, gợi ý những phương pháp sử dụng hiệu quả dành cho các bạn sinh viên.

Đáp lại, sinh viên Hà Nội đến từ các trường ĐH Sư phạm, ĐH Thủy lợi, ĐH Bách khoa… cũng đặt rất nhiều câu hỏi, mong muốn được 2 khách mời giải đáp, tư vấn.

Trong buổi trò chuyện, anh Đinh Tiến Dũng chỉ ra: “MXH giống như con dao hai lưỡi, vừa có lợi vừa có hại. Bản thân tôi dành 18 tiếng mỗi ngày để online trên MXH, không chỉ bởi sở thích mà còn vì yêu cầu công việc.

Nếu các bạn cũng dành nhiều thời gian cho MXH như tôi thì cần phải tìm cách chắt lọc thông tin, bởi không thì chúng ta sẽ giống như một cái thùng rác, quá tải thông tin, tiêu tốn thời gian và mất đi sự sáng tạo”.

Anh Đinh Tiến Dũng (GS Xoay) chia sẻ nhiều lời khuyên bổ ích cho các bạn trẻ về cách sử dụng MXH sao cho có ích
Anh Đinh Tiến Dũng (GS Xoay) chia sẻ nhiều lời khuyên bổ ích cho các bạn trẻ về cách sử dụng MXH sao cho có ích

Đánh giá ảnh hưởng của MXH, nhà văn Phong Điệp – người có nhiều tác phẩm về MXH cho rằng: “MXH đang khiến cho những mối giao tiếp thông thường của chúng ta bị phá vỡ, các mối quan hệ bị rạn nứt. Nó khiến cho chúng ta nghĩ rằng ta có quyền lực ảo, đưa ra thông tin và phán xét những người khác.

Tuy nhiên, thực chết, MXH khiến cho nhiều người lãng quên đi giá trị thật của con người, chai mòn đi mối quan hệ tình cảm giữa con người với con người. Theo tôi, không một lời chat hay một biểu tượng online nào có thể thay thế cho sự quan tâm trực tiếp, những cái ôm…”

Hai diễn giả đồng tình rằng những MXH như Facebook có khả năng mở rộng mối quan hệ của mỗi cá nhân nhưng không giúp phát triển kĩ năng giao tiếp mà ngược lại, MXH đang khiến mọi người “đóng cửa” giao tiếp trực tiếp.

Về trách nhiệm của người tham gia MXH, đặc biệt là những người trẻ tuổi, chị Phong Điệp nhấn mạnh rằng hiện nay rất nhiều người không có trách nhiệm với núi Like, gây hiện tượng “Like dạo”, kéo theo tâm lý đám đông. Hậu quả của việc không có trách nhiệm với hành động trên mạng ảo là những nạn nhân có thật.

Sinh viên tin cậy nhờ 2 khách mời tư vấn về cách giải quyết các vấn đề trên MXH
Sinh viên tin cậy nhờ 2 khách mời tư vấn về cách giải quyết các vấn đề trên MXH

“Trước khi bấm nút Like các bạn cần phải tìm hiểu kĩ nếu không muốn bị hút vào những cái bẫy câu Like một cách ngờ nghệch. Những kẻ đứng đằng sau bẫy “câu Like” trên MXH giống như đang vãi những nắm ngô cho đàn vịt là cư dân mạng mải miết chạy theo.

Do vậy, các bạn nên cần thận trong việc quyết định Like hay không, lên tiếng hay không vì mỗi “nhà đạo đức”, “quan tòa” trên MXH có thể vô tình đẩy người khác vào đường cùng”, anh Đinh Tiến Dũng đưa ra lời khuyên.

Anh Dũng cũng cho rằng các bạn sinh viên nên sắp xếp thời gian hợp lý, ưu tiên cho học tập, tập trung vào những khuyết điểm của bản thân để khiến cho cá nhân mình và môi trường sống xung quanh ngày càng tốt hơn.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần hỗ trợ, định hướng cho tân sinh viên khi bước vào môi trường đại học, trong hai ngày 17 và 18/10, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày hội tân sinh viên năm 2015”, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 5.000 lượt đoàn viên, sinh viên đến từ hơn 60 trường đại học, cao đẳng, học viện tại Thủ đô.

Ngày hội được tổ chức tại Nhà Văn hóa học sinh, sinh viên với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực…  Chuỗi hoạt động được tổ chức vô cùng đa dạng và phong phú. Mở đầu sự kiện là hoạt động Ngày Sách sinh viên 2015, hoạt động này sẽ giới thiệu các ấn phẩm hay, bán sách với giá ưu đãi cho sinh viên nhằm nâng cao ý thức và giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách. Các gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm ưu đãi giá sinh viên cũng được mở ra phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của các bạn trẻ. Bên cạnh đó, sự kiện còn có hoạt động trải nghiệm ẩm thực 3 miền do chính các bạn trẻ chế biến. Ngoài ra, hoạt động talk show, game show hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị.

Đặc biệt, chương trình Điểm hẹn thanh niên “Cây đàn sinh viên” sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Khánh Linh và Lê Vũ Bình, đêm Gala chào tân sinh viên có sự góp mặt của ca sĩ Noo Phước Thịnh, Lynh Lee, Vân Anh - The Voice, DJ Minh Trí... hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi động và cảm xúc bùng nổ cho các bạn trẻ tại Thủ đô.

 

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)