Gặp chàng trai phố Hội giàu lòng nhân ái

(Dân trí) - Anh Dương Quang Huy (SN 1986, trú đường Lý Thường Kiệt, TP Hội An, Quảng Nam) là một chàng trai giàu lòng nhân ái, có tấm lòng nhiệt huyết, hết mình vì công tác từ thiện.

Bén duyên với công tác từ thiện lúc còn bé, bắt đầu bằng những công việc nhỏ như kêu gọi bạn bè, hàng xóm nơi mình ở ủng hộ quần áo, sách vở cũ… rồi mang tặng những hoàn cảnh khó khăn xung quanh, lớn lên, Dương Quang Huy bắt đầu với những hành trình thiện nguyện ở trường học.

Anh Huy trao quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Anh Huy trao quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2008, ra trường với tấm bằng du lịch trong tay, nhưng niềm đam mê tin học đã đưa Huy đến với công việc lập trình, rồi làm việc tại công ty tư nhân về quản lý mạng. Những lúc rảnh rỗi, anh lại theo chân bạn bè, những nhà hảo tâm đi làm từ thiện.

Huy tâm sự: “Mình may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc, được ăn học đàng hoàng nên thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cho đi là hạnh phúc, không cần phải nhận lại, chỉ cần được sẻ chia cùng mọi người là cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Có những hoàn cảnh rất khó khăn, trong nhà rách nát, chỉ vài bộ quần áo cũ mèm, có gia đình phải ăn mì gói cầm hơi, chưa biết đến mùi thịt cá… Tiếng nói cười trẻ thơ trong sáng đến lạ lùng, dù trong hoàn cảnh nghèo khổ nhưng các em vẫn hồn nhiên, luôn có niềm tin vào cuộc sống. Điều đó càng thôi thúc mình hành động nhiều hơn nữa”.

Chỉ cần nghe ai có hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn, bất hạnh, anh lại tìm đến nơi chia sẻ, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền, quà để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Anh còn liên hệ cùng nhóm Ong Vàng, nhóm Nguyện Ước Xanh và nhiều nhóm từ thiện khác để cùng nhau sẻ chia với cộng đồng.

Không chỉ ủng hộ bằng chính đồng tiền do mình làm ra, anh còn vận động nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong nước và cả Việt kiều ở nước ngoài hỗ trợ để có được nguồn kinh phí lâu dài.

Anh Huy và những hành trình thiện nguyện của mình
Anh Huy và những hành trình thiện nguyện của mình

“Nhiều người cùng nhau chung sức thì sức mạnh thiện nguyện sẽ được lan tỏa sâu rộng. Hiện nay vẫn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất vả cần được giúp đỡ, rất cần được sẻ chia. Mình chỉ muốn góp phần nhỏ bé để họ thêm tự tin, không còn mặc cảm tự ti, thêm yêu đời. Không hy vọng gì hơn, chỉ mong có thêm nhiều thời gian, sức lực để tiếp tục trên những hành trình thiện nguyện phía trước”, anh Huy chia sẻ.

Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn tại địa phương, Huy còn cất công đi đến những nơi vùng sâu vùng xa Quảng Nam, Đà Nẵng...

Cứ như vậy, công việc thiện nguyện ngấm vào Huy lúc nào không hay. Anh thường đi phát cháo tình thương ở các bệnh viện, cùng các đoàn y bác sỹ về những miền quê nghèo khám chữa bệnh, phát thuốc hay tham gia khắc phục hậu quả sau lũ lụt…

Huy vận động tài trợ và hàng tháng thực hiện phát gạo cho hơn 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người gia neo đơn ở xung quanh TP Hội An. Các chương trình hạt gạo yêu thương vì người nghèo neo đơn và bất hạnh tại Hội An - Quảng Nam; bát cháo yêu thương cho bệnh nhân nghèo… được anh thực hiện đều đặn, mang lại niềm vui, ấm áp cho nhiều người.

Một trường hợp khó khăn được anh Huy hỗ trợ
Một trường hợp khó khăn được anh Huy hỗ trợ

Để tiết kiệm thời gian của các thành viên tham gia thiện nguyện, anh sử dụng facebook để làm phương thức kết nối và liên hệ với mọi người. Từng hoạt động của mình, đến sắp xếp công việc, danh sách mạnh thường quân ủng hộ, tài chính… đều được công khai trực tiếp. Việc kêu gọi, vận động ủng hộ cũng được anh thông qua mạng xã hội để kết nối những trái tim thiện nguyện, hết mình vì cộng đồng.

“Mình nhận thấy mạng xã hội là công cụ hữu hiệu, thuận lợi nhất để kêu gọi ủng hộ hay liên lạc, kết nối với mọi người… Nhờ facebook mà nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh được chia sẻ kịp thời, lan tỏa sức mạnh cộng đồng”, Huy cho biết.

Nó về Dương Quang Huy, chị Trần Thị Cẩm Nhung (Bí thư Đoàn thanh niên TP Hội An) cho biết: “Anh Huy là một tấm gương sáng về công tác từ thiện, hết mình vì cộng đồng, là tấm gương tốt cho nhiều bạn trẻ học tập, noi theo.

Hiện nay, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất vả rất cần được sẻ chia, giúp đỡ mà việc làm, tấm lòng của anh Huy là rất thiết thực, tấm gương của anh cần được nhân rộng và lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng để bạn trẻ nhìn vào mà phát huy”.

N.Linh