Gặp 8X dám làm kiếm 2 tỷ đồng mỗi năm

Lê Đình Hiền và Đặng Ngọc Nghĩa, 2 đoàn viên sinh ra từ vùng đất khó nhưng lập nghiệp thành công, vừa xuất sắc nhận giải thưởng Lương Định Của năm nay do T.Ư Đoàn trao tặng.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề khai thác, chế biến đá xuất khẩu tại xã Đông Hưng (huyện Đông Sơn, nay thuộc TP Thanh Hoá), Lê Đình Hiền (SN 1984) hiểu được giá trị của tài nguyên đá đem lại, nên quyết tâm kế nghiệp gia đình và trở thành ông chủ trẻ thành đạt ở tuổi 28.

 

Năm 2006, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Hiền quyết định về quê lập nghiệp. Anh huy động vốn từ nhiều nguồn đầu tư vào mô hình, dây chuyền khai thác, chế biến các loại đá xây dựng, trong đó có đá vân xanh ở làng Đông, xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Lộc) cung cấp trong nước và xuất khẩu.

 

Hiền liên tục tăng dần vốn đầu tư, mở rộng khai thác, tăng doanh thu hàng năm, tạo việc làm ổn định cho 60 lao động tại địa phương. Đến nay, dây chuyền sản xuất đá của Hiền đã được đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Sản phẩm đá vật liệu xây dựng của Hiền hiện có mặt ở khắp các tỉnh, thành và xuất khẩu sang Bỉ, Ý, Pháp.

 
Lê Đình Hiền (giữa) chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp tại cơ sở sản xuất đá.

Lê Đình Hiền (giữa) chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp tại cơ sở sản xuất đá.

 

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiền tích cực tham gia các phong trào hoạt động Đoàn, Hội của địa phương và các hoạt động xã hội khác như chung sức xây dựng các tuyến đường liên thôn tại xã Vĩnh Thịnh; chăm lo đời sống lao động của đơn vị; thành lập chi đoàn trong doanh nghiệp...

 

“Trong quá trình lập nghiệp có nhiều khó khăn, thử thách mà rất cần đến bản lĩnh thanh niên như sức khỏe, kiến thức, sự cố gắng, sáng tạo... để vượt qua, hướng tới thành công”, Hiền chia sẻ.

 

Hiện nay, doanh nghiệp của Hiền thu lợi nhuận gần 2 tỷ đồng/năm, tạo điều kiện cho 60 lao động của địa phương, trong đó có một nửa là thanh niên với thu nhập trung bình từ 4 đến 5 triệu/tháng...

 

Với cương vị là bí thư Đoàn xã Nghĩa Hòa, huyện ChưPah (Gia Lai), Đặng Ngọc Nghĩa (SN 1977), luôn kiên trì, nhiệt huyết truyền kiến thức khuyến nông lâm cho thanh niên, bà con nông dân trong xã và tự lực làm giàu.

 

Hiểu được những thuận lợi, khó khăn khi phát triển kinh tế trên địa bàn một xã thuần nông như Nghĩa Hòa, Nghĩa đề xuất và thực hiện thành công mô hình trang trại trồng 5 héc ta cà phê kết hợp nuôi 20 heo nái (mỗi năm sản xuất bình quân 900 heo con), mỗi năm bình quân có 850 heo thịt.

 

Để xây dựng thành công mô hình trang trại, Nghĩa khởi nghiệp từ vốn vay ngân hàng. Đến nay, trang trại của Nghĩa thu lợi gần 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 8 thanh niên địa phương và 20 lao động mùa vụ.

 

Đến nay, Nghĩa có 15 năm làm công tác Đoàn, được T.Ư Đoàn trao tặng nhiều giải thưởng cao quý như Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Danh hiệu Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác...

 

Theo Hoàng Lam

Tiền Phong