Gắn biển “Hàng cây thanh niên” trên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Chiều ngày 22/12, Trung ương Đoàn TNCSHCM đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức lễ gắn biển “Hàng cây thanh niên” và làm vệ sinh trong khuôn viên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Đến dự lễ gắn biển “Hàng cây thanh niên” có ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCSHCM; ông Trương Bá Lũy, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Bình; ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình; đại diện Công đoàn ngân hàng Viettinbank cùng gia đình, Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hơn 100 bạn đoàn viên, thanh niên trong địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đến tham dự.

Gắn biển Hàng cây thanh niên trong khu mộ Đại tướng
Gắn biển "Hàng cây thanh niên" trong khu mộ Đại tướng

Trước đó, trong đợt phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Ất Mùi 2015, Trung ương Đoàn TNCSHCM đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tiến hành trồng cây phi lao dọc bờ biển, đường dẫn vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn của tuổi trẻ cả nước cùng chung tay thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tâm nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tầm quan trọng của Tết trồng cây, “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.


Cây được trồng dọc đường dẫn vào khu mộ Đại tướng

Cây được trồng dọc đường dẫn vào khu mộ Đại tướng

Phát biểu tại Lễ gắn biển “Hàng cây thanh niên”, ông Ngô Văn Cương, Trưởng ban TNNT Trung ương Đoàn cho biết: “Trồng cây là một hoạt động thường niên của tuổi trẻ cả nước. Đây không những là hoạt động thể hiện quyết tâm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tâm nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ý nghĩa của việc trồng cây mà còn là một hoạt động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu, bởi trái đất chúng ta đang ngày một nóng lên thì trồng cây xanh được xem là một việc làm thiết thực nhất”.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCSHCM cũng đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho trường Tiểu học xã Quảng Đông, Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp,…

Ngay sau buổi lễ, hơn 100 bạn đoàn viên thanh niên cũng đã tiến hành tổng dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chăm sóc và trồng thay thế một số cây xanh bị chết trước đó.

Đặng Tài