Gần 3000 sinh viên tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013

(Dân trí) - Năm nay, chương trình Giờ trái đất đã thu hút được gần 3000 bạn sinh viên tham dự. Con số này đã tăng 3 lần so với năm 2012. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của các bạn trẻ đối với vấn đề môi trường ngày càng lớn hơn.

Tháng 3/2013, trong khuôn khổ hoạt động “Giờ trái đất 2013 đến với sinh viên”, 4 đại sứ thiện chí của chương trình gồm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - ông John Nielsen, ca sĩ Tùng Dương, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh và ca sĩ Bảo Trâm đã đến giao lưu với các bạn sinh viên tại gần 10 trường ĐH ở Hà Nội và TP.HCM.

Hoạt động này nhằm kêu gọi các bạn trẻ hành động thiết thực hơn nữa trong việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 4 đại sứ của chương trình đã trực tiếp đến các trường ĐH để trao đổi kiến thức về nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu.

3.000 bạn sinh viên tham gia chương trình chủ yếu đến từ các trường: Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Hà Nội, RMIT, ĐH Thăng Long, ĐH Điện Lực, ĐH Lao động xã hội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Ngoại Thương TP.HCM.

Bảo Trâm cam kết trên cây vân tay.

Bảo Trâm cam kết trên cây vân tay.

Hoạt động “Giờ trái đất 2013 đến với sinh viên” đã ghi nhận được rất nhiều cam kết trên cây vân tay, các bạn sinh viên vô cùng hào hứng ghi lại dấu ấn của mình trong một cam kết xã hội chung.

Đại sứ Đan Mạch chia sẻ thông tin về môi trường với các bạn sinh viên.

Đại sứ Đan Mạch chia sẻ thông tin về môi trường với các bạn sinh viên.

Trong buổi phát động ở trường ĐH Quốc tế RMIT, ông John Nielsen phát biểu: “Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hành động để chống lại biến đổi khí hậu, thông qua những việc làm đơn giản hàng ngày như: Sử dụng nhiều thiết bị tiết kiệm năng lượng, đi lại bằng phương tiện công cộng hoặc tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
 
Tất cả chúng ta đều có thể thay đổi hành vi để giảm phát thải khí các-bon. Các bạn trẻ chính là lực lượng quan trọng góp phần quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và xây dựng một tương lai phát triển bền vững”.

Tùng Dương xuất hiện trong sự háo hức chờ đón của các bạn sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Tùng Dương xuất hiện trong sự háo hức chờ đón của các bạn sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Ca sĩ Tùng Dương phát biểu tại buổi phát động ở trường Đại học Hà Nội: “Chống lại biến đổi khí hậu là một cuộc chiến không phải cá nhân Dương hay một cá nhân nào đó có thể chiến đấu một mình.
 
Vì vậy, Dương kêu gọi các bạn sinh viên không được lãng phí bất cứ nguồn tài nguyên nào mà chúng ta đang có. Dương nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta cần làm mọi việc trên tinh thần tiết kiệm cao nhất có thể.”

Dương Thùy Linh cùng các bạn sinh viên ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Dương Thùy Linh cùng các bạn sinh viên ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi giao lưu với hơn 200 sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại sứ Dương Thùy Linh chia sẻ: “Trong một năm đảm nhiệm vai trò Đại sứ Giờ trái đất, Linh đã cùng gia đình giảm tiêu thụ điện năng và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời không ngừng kêu gọi mọi người hưởng ứng những hành động này. Linh hy vọng tất cả các bạn sinh viên ở đây, bằng ý thức và những hành động đơn giản sẽ làm giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.”

Bảo Trâm trao đổi thông tin với các bạn sinh viên Đại học Thăng Long.

Bảo Trâm trao đổi thông tin với các bạn sinh viên Đại học Thăng Long.

Ca sĩ Bảo Trâm đã cùng với các bạn sinh viên trường Đại học Thăng Long quyết tâm: “Chúng ta sẽ cùng chung tay thực hiện từ những hành động đơn giản như tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng túi eco bag và tạo chuyển biến trong ý thức của gia đình, bạn bè, những người xung quanh.”

Pi Uy