Gần 1 tỷ tiền thưởng cho “Ý tưởng Kinh tế xanh 2011”

(Dân trí) - Với tổng giải thưởng lên tới gần 1 tỷ đồng, cuộc thi “Ý tưởng Kinh tế xanh 2011” là cơ hội để các bạn SV Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và trách nhiệm đến sự phát triển đất nước thông qua các ý tưởng sáng tạo và khả thi.

Gần 1 tỷ tiền thưởng cho “Ý tưởng Kinh tế xanh 2011” - 1

"Ý tưởng kinh tế xanh 2011" tạo thêm sân chơi trí thức cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo.
 
Tiếp sau thành công của năm 2010, cuộc thi “Ý tưởng Kinh tế xanh 2011” đã chính thức được phát động vào cuối tuần qua nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của giới trẻ Việt Nam về bảo vệ môi trường.

 

Với các lĩnh vực tranh tài như công nghệ xanh – năng lượng tái tạo, kiến trúc – XD – giao thông; nông lâm ngư nghiệp, SX - dịch vụ thương mại, và tài nguyên môi trường, cuộc thi còn nhằm phát hiện, nhân rộng những mô hình thí điểm khả thi, thiết thực nhằm thúc đẩy xây dựng một VN giàu mạnh.

 

Đồng thời đảm bảo tính tương tác cũng như chất lượng của các đề án tham dự cuộc thi, BTC sẽ tiến hành song song hai hệ thống giải thưởng: giải do Cộng đồng bình chọn và giải do Hội đồng thẩm định bình chọn với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 1 tỷ VND.

 

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Duy Tưởng, trưởng BTC cuộc thi khẳng định: “Với cuộc thi này, chúng tôi hy vọng có thể khai thác nguồn tài nguyên quý giá nhất, đó là ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ để góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế bền vững”.

 

Được biết, tại cuộc thi “Ý tưởng Kinh tế xanh 2010”, đề án““Phát triển mô hình nông nghiệp - dịch vụ làng hoa tại xã Tây Tựu – Từ Liêm – Hà Nội” của nữ sinh ĐH KTQD Dương Hằng Linh đã đạt giải đặc biệt với cam kết đầu tư lên tới 500 triệu đồng từ Quỹ Kinh tế xanh.

 

L.T.T