FPT giải trình về sự cố múa “khỏa thân” tại hội diễn công ty

(Dân trí) - Ngày 19/9, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT Lê Quang Tiến đã có biên bản giải trình chính thức về sự cố hai “diễn viên” múa “khỏa thân” tại hội diễn kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.

Theo lời giải trình của ông Lê Quang Tiến: Tối 13/9, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, văn phòng đoàn thể công ty tổ chức diễn văn nghệ chào mừng trong nội bộ công ty. Trong đó, các học viên của Trung tâm FPT Arena tham gia một tiết mục đồng ca; tuy nhiên, khi trình diễn, tiết mục có thêm phần múa minh họa của hai học viên trong trang phục phản cảm, nằm ngoài chương trình của ban tổ chức.

Đây là sự cố đáng tiếc và không phải là văn hóa của Công ty FPT, bản thân nhân viên FPT cũng rất bất bình với màn trình diễn này. Ngay sau sự việc, ban lãnh đạo công ty đã họp với ban tổ chức buổi diễn, yêu cầu nghiêm khắc rút kinh nghiệm và cảnh cáo toàn tập đoàn đối với ban tổ chức hội diễn và ban Giám đốc Trung tâm FPT Arena.

“Công ty FPT xin khẳng định, ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể nhân viên Công ty FPT không dung túng cho những biểu hiện không phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới công chúng vì những hình ảnh phản cảm này”, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Tiến nhấn mạnh.

Cùng với văn bản giải trình, Công ty FPT đã có Quyết định 323-2008/QĐ-FPT cảnh cáo trong toàn công ty ban tổ chức hội diễn ngày 13/9 đã không chu đáo trong khâu tổ chức, không xử lý kịp thời tình huống ngoài chương trình.

Đồng thời, quyết định này còn cảnh cáo trong toàn công ty ban Giám đốc Trung tâm FPT Arena về việc để học viên biểu diễn tiết mục không có trong tổng duyệt và trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và văn hóa FPT, gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh công ty.

An Hạ