Đoàn viên, thanh niên hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII

(Dân trí) - Lễ hội Đoàn viên, thanh niên chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội với sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ.

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân 2016, tối 29/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015.

Các tiết mục biểu diễn vừa hào hùng, vừa tươi trẻ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Các tiết mục biểu diễn vừa hào hùng, vừa tươi trẻ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội và đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Với sự dàn dựng công phu, lễ hội đã trình diễn những bản hùng ca, những giai điệu lạc quan, hào hùng đã đồng hành cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây đất nước và những sáng tác ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước kết hợp với những màn đồng diễn của đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi TP. Hà Nội.

Các tiết mục biểu diễn được sắp xếp trong 5 chương, mang tên: Ánh sáng soi đường; Một thời hoa lửa; Hát vang lý tưởng tuổi trẻ; Mùa xuân và khát vọng liên tục, nối tiếp nhau, với từng tiết mục, dẫn dắt hướng người xem tới tình yêu quê hương đất nước trong cảm xúc dâng trào về niềm tin với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn - Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi lễ
Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn - Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Anh Đắc Vinh phát biểu: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi và tin tưởng sâu sắc rằng, thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nhân dịp này, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn phát động tới tuổi trẻ cả nước đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 4 nhiệm vụ chính:

"Thứ nhất là, xây dựng chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và thực tiễn địa phương, đơn vị, qua đó góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”; đa dạng các hình thức thông tin về kết quả Đại hội, quán triệt, học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội trong cán bộ đoàn và phổ biến Nghị quyết tới đoàn viên, thanh niên theo chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng cùng cấp.

Thứ hai là, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ngày từ năm đầu tiên bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm, hoạt động cụ thể. Triển khai có hiệu quả hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Bên cạnh đó, cần phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên, đồng hành và là người bạn thân thiết, gắn bó của thanh niên, để các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thực sự gần gũi với thanh niên và có sức sống trong cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên toàn quốc hân hoan mừng Đại hội Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp
Đoàn viên, thanh niên toàn quốc hân hoan mừng Đại hội Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp

Thứ ba là, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thực sự là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, nơi đào tạo, rèn luyện những người cộng sản trẻ tuổi, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Bác Hồ và dân tộc. Xác định xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh là tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tạo tiền đề cần thiết để phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp bộ đoàn cần quyết tâm nâng cao chất lượng đoàn viên, chú ý bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức chính trị của người đoàn viên; chú trọng xây dựng những hạt nhân tiêu biểu trong tổ chức của Đoàn. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn thông qua đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” đóng góp sáng kiến xây dựng Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Thứ tư là, tiếp tục coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục thanh thiếu nhi, đặc biệt là giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa. Trong công tác giáo dục, phải hết sức coi trọng ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện trong thanh thiếu nhi, đề cao vai trò nêu gương, đặc biệt là của cán bộ đoàn; kiên quyết đấu tranh, phản biện lại những luận điểm sai trái về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục học tập và làm theo lời Bác thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày gắn với công việc, đời sống, các mối quan hệ của mỗi bạn trẻ, qua đó góp phần hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn".

 

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Cũng tại chương trình này, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015. Giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” là phần thưởng thường niên do Thành đoàn Hà Nội trao tặng, nhằm động viên, cổ vũ và phát hiện, suy tôn những điển hình thanh, thiếu nhi tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước. Từ đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi Thủ đô; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Trong số 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương tối nay có gương sinh viên Phạm Văn Hạnh, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã đạt huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế, huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á- Thái Bình Dương năm 2015. Gương sinh viên Đỗ Hoàng Linh Chi, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đạt 2 huy chương Vàng và giải Đặc biệt (cho 5 người điểm cao nhất cuộc thi) tại cuộc thi “Asia Internival with Competition” tại Hàn Quốc, giải Nhất bảng A cuộc thi piano quốc tế tại Jakarta, Indonesia và nhiều giải thưởng khác.

Mai Châm