Đoàn viên Phân hiệu ĐH Huế mang hơi ấm đến học sinh và người dân vùng cao

(Dân trí) - Trước thềm Tết Nguyên đán 2018, nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm, chăn màn, áo ấm, giày dép, tập vở và suất học bổng được các đoàn viên, thanh niên trao đến các em học sinh và người dân tại huyện vùng cao Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Ban chấp hành chi đoàn Phân hiệu Đại học Huế trao quà cho Ban giám hiệu nhà trường để hỗ trợ học bổng cho học sinh trường Tiểu học Hướng Phùng
Đại diện Ban chấp hành chi đoàn Phân hiệu Đại học Huế trao quà cho Ban giám hiệu nhà trường để hỗ trợ học bổng cho học sinh trường Tiểu học Hướng Phùng

Sau gần 1 tháng phát động, chương trình Áo ấm mùa đông, Đoàn Thanh niên Phân hiệu Đại học Huế đã nhận được rất nhiều nguồn ủng hộ từ các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và các đơn vị ủng hộ như CLB Thiện nguyện Đồng Quê, Tổ chức Renew tại Quảng Trị…

Không quản ngại đường xa, ngày 24 và 25/1, Đoàn Thanh niên Phân hiệu Đại học Huế đã đến tận các điểm trường Tiểu học &THCS, mầm non thuộc xã Hướng Sơn và Tiểu học xã Hướng Phùng để trao tận tay các phần quà và các suất học bổng đến các em học sinh và người dân vùng cao, khi ngày Tết nguyên đán sắp đến.

Trao các phần quà và 20 suất học bổng cho học sinh trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Sơn
Trao các phần quà và 20 suất học bổng cho học sinh trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Sơn

ThS. Nguyễn Văn Huế - Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cho biết: “Thông qua chương trình Áo ấm mùa đông nhằm chia sẻ khó khăn đối với đồng bào vùng cao. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà dù nhỏ nhưng mong các em có thêm động lực để vươn lên học tốt”.

Thầy giáo Mai Văn Luyện - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hướng Sơn, bày tỏ xúc động: "Những phần quà ý nghĩa được các đoàn viên, thanh niên trao đến tận tay các học sinh vùng cao và các trường trên địa bàn xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa góp phần chia sẻ khó khăn với thầy và trò nơi đây.

Qua đó, chương trình tạo động lực để hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo ngày càng phát triển".

T. Phong