Đến năm 2022, Hà Nội sẽ có 500 vườn hoa thay thế bãi rác sai quy định

(Dân trí) - Sau gần 1 năm triển khai, Đoàn Thanh niên các cấp đã tìm được 102 điểm tập kết rác, chân rác có thể xây dựng thành vườn hoa, giàn hoa.

Ngày 6/10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức sơ kết 100 công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.

Trong năm 2016, Thành đoàn tổ chức thực hiện tại 60 điểm trên địa bàn của 12 quận. Đây là ý tưởng sáng tạo, được đông đảo nhân dân ủng hộ và tham gia.

Bãi rác tập kết sai quy định biến thành vườn hoa ở Hà Nội.
Bãi rác tập kết sai quy định biến thành vườn hoa ở Hà Nội.

Sau gần 1 năm triển khai, Đoàn Thanh niên các cấp đã tìm được 102 điểm tập kết rác có thể xây dựng thành vườn hoa, giàn hoa. Trên địa bàn các quận đã hoàn thành, bàn giao 100 công trình hướng với tổng giá trị ước đạt gần 1 tỷ đồng, có sự góp sức của 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thi công.

Nhiều đơn vị Quận đoàn triển khai thực hiện tốt, cách làm sáng tạo, huy động được nguồn lực xã hội trên địa bàn để thi công và duy tu công trình như: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm…

Trong báo cáo sơ kết 100 công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh: việc triển khai thực hiện biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa đã được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành thành phố cũng như các địa phương; tạo được dư luận xã hội tốt, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn.

Các đơn vị cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan; tập trung huy động nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất đầu tư xây dựng các công trình với chất lượng tốt, lựa chọn cây trồng có tính dài hạn, đảm bảo mỹ quan. Công tác duy tu, bảo quản cơ bản được đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân tại khu dân cư thụ hưởng duy trì tốt, hạn chế tối đa tình trạng cây chết không được thay thế kịp thời.

"Sau 1 năm triển khai, do ý thức của người dân còn chưa tốt nên xảy ra tình trạng tái tập kết rác. Tuy nhiên chúng ta đã có biện pháp tuyên truyền và khắc phục kịp thời để tiếp tục gìn giữ vườn hoa. Nâng cao ý thức người dân để người dân hiểu được vườn hoa là của chính họ, hiểu các quy định đổ rác đúng giờ, đúng nơi. Đồng thời, các đơn vị triển khai cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để duy tu, bảo quản vườn hoa.", Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết.

Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen cho 12 tập thể xuất sắc trong việc thực hiện công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.
Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen cho 12 tập thể xuất sắc trong việc thực hiện công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.

Thành đoàn Hà Nội cũng cho biết trong nhiệm kỳ 207 – 2022, đơn vị này sẽ nhân rộng mô hình tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố với mục tiêu hoàn thành 500 công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen cho 12 tập thể xuất sắc trong việc thực hiện công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.

Mai Châm