Đào Thu Anh - Nữ stylist 9X đến từ New York

Mái tóc bạch kim, style ăn mặc ấn tượng, mặc đồ hiệu miễn phí và có công việc cực thú vị… Daul Be (Đào Thu Anh) có thể khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Trở về từ New York, cô bạn này làm được những gì với niềm đam mê của mình?

Từ “tín đồ mua sắm” đến “tín đồ thời trang”

 

Đào Thu Anh, hay còn được biết đến với cái tên Daul Be, là một du học sinh chuyên ngành marketing tại trường Berkeley College, Mỹ. Như mọi cô gái, Thu Anh có một niềm đam mê bất tận với thời trang, váy áo, phụ kiện và hàng trăm thứ đồ liên quan khác.

 

Từng làm stylist trong suốt những năm THPT tại Việt Nam, đặt chân sang đất Mỹ, hành trang mà cô nàng đem theo chính là kinh nghiệm trong suốt những năm “làm thêm” ở Việt Nam và một niềm yêu thích lớn với thời trang.

 

Không chỉ mua sắm, Thu Anh còn là một “tín đồ thời trang” thông minh khi biết phát huy lợi thế của mình để “rinh” về những cơ hội. Sinh sống, học tập và làm việc tại New York, thành phố được mệnh danh là một trong những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, Thu Anh đã có những trải nghiệm thú vị khi làm cho tạp chí Marie Claire ở New York, trợ lý thời trang cho diễn viên – người mẫu Olivia Palermo và tự tạo cho mình một “chất” thời trang riêng.

 
Sống cùng đam mê
 

Sống cùng đam mê

 

Việc là một blogger viết về thời trang đã giúp Thu Anh rất nhiều trong công việc cũng như có thêm những mối quan hệ mới. Trở thành một fashionista, Thu Anh tự thấy mình chỉ may mắn hơn vì được sống ở New York, nơi phong cách biến đổi liên tục theo mùa, theo tháng, thậm chí theo ngày.

 

Chính vì thế, cô bạn rất thoải mái trong sáng tạo và nhạy bén hơn trong việc cập nhật các xu hướng mới. Con người và văn hóa nơi đây cũng muôn màu, muôn vẻ và có ảnh hưởng không nhỏ tới phong cách của cô bạn.

 

Cuộc sống, với công việc chính là một trợ lý giám đốc sáng tạo nên mỗi ngày đi làm là một trải nghiệm mới đối với Thu Anh. Ngày hôm nay là chụp ảnh cho dự án mới, ngày mai lại là đi xem những bộ sưu tập mới nhất của những nhà thiết kế trẻ tài năng khắp thế giới.

 

Ngoài đi làm và đi học, Thu Anh luôn thu xếp thời gian để quay tutorial và Vlog cho kênh youtube riêng của mình. Kênh youtube của Thu Anh như một địa chỉ quen thuộc với mỗi “tín đồ” đam mê thời trang.

 

Thu Anh chia sẻ, cô muốn giúp tất cả các bạn gái mặc đẹp hơn, mặc đẹp, không nhất thiết phải chạy theo một xu hướng mới, hãy cứ là mình, mặc những gì mình thấy thoải mái và làm mình vui vẻ.

 

Trở thành một “tín đồ thời trang” thông minh

 

Cô gái tóc bạch kim này có thể làm nhiều cô gái phải ghen tị khi sở hữu những bộ cánh mới nhất từ những nhãn hiệu thời trang như H&M, Zara hay Forever 21… mà không phải bỏ ra đồng xu nào.

 

Các hãng thời trang lớn gửi sản phẩm của mình cho Thu Anh và cô mặc chúng, show trên blog, Facebook và kênh youtube cá nhân, chia sẻ và tạo hứng khởi cho những ai yêu thích thời trang… Thực sự, Thu Anh đã biến “tình yêu lớn” của mình thành “tình yêu” của tất cả mọi người.

 

Hâm mộ người được mệnh danh là “Người phụ nữ thép” trong kinh doanh và là một biểu tượng thời trang thế giới Sophia Amoruso, Thu Anh luôn muốn tự lực bằng chính khả năng của mình.

 

Từ những kênh truyền thông Facebook, YouTube, Twitter, Thu Anh đang định hướng mình theo con đường mà bà đã đi với ước mơ trở thành Sophia Amoruso thứ hai của ngành công nghiệp thời trang thế giới.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Đào Thu Anh (hay Daul Be)

 

Tuổi: 22.

 

Nghề nghiệp: Marketting/ Social Media/ Creative Assistor/ Stylist cho PixieMarket, New York, Mỹ.

 

Sinh viên chuyên ngành Marketing tại Berkeley College.

 

Từng làm cho tạp chí Marie Claire ở New York, trợ lý thời trang cho diễn viên – người mẫu Olivia Palermo.

 

Từng cộng tác cho báo 2! và 2!Đẹp.

 

Chủ vlog: http://www.youtube.com/dressmonsta

 

Chủ blog: http://www.dressmonsta.com

 

Chia sẻ từ Thu Anh:

 

- Hãy luôn có cho mình những đôi giày tốt: Đối với một cô gái, một đôi giày tốt có thể đưa bạn đến bất cứ đâu bạn muốn.

 

- Hãy luôn tự tin vào phong cách của bản thân: Người mặc đẹp nhất luôn là người tự tin nhất.

 

- Hãy luôn sẵn sàng với mọi sự thay đổi: Mình thay đổi, không có nghĩa là chạy theo. Mình thay đổi để mình đẹp nhất và tuyệt vời nhất.

 

Theo Linh Trịnh

Sinh viên Việt Nam