Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết giao lưu với thanh niên:

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên

(Dân trí) - Đúng 8h sáng nay, 25/3, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo 7 bộ ngành đã gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ tại ĐHQG Hà Nội. Buổi đối thoại diễn ra dưới hình thức trực tuyến qua Internet và tường thuật trực tiếp trên VTV1.

Cùng tham gia đối thoại với chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết còn có Bộ trưởng các Bộ, gồm: Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Ông Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin; Anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Ông Trần Văn Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; Ông Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công An; Ông Lê Bạch Hồng - Thứ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội.

Phần giao lưu của Chủ tịch nước
và lãnh đạo 7 Bộ với thanh niên:

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên - 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo 7 Bộ ngành và các bạn thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: Hữu Nghị)

Nguyễn Quang Cảnh, Đoàn khối 1: Có người cho rằng WTO là một "bó hoa hồng đầy gai" mà chúng ta tự nguyện ôm lấy một cách tích cực. Không biết ý kiến của Chủ tịch nước thế nào? 

Kết thúc buổi giao lưu, trong tâm trạng lưu luyến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói:

 

"Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm tin cậy nhất cho thanh niên, các bạn đừng nghi ngờ gì nữa. Hãy nỗ lực hết mình đóng góp tình yêu, lòng nhiệt tình cháy bỏng xây dựng quê hương đất nước".

 

Trong suốt cuộc giao lưu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng vì thấy các bạn trẻ rất quan tâm tới buổi đối thoại. Chủ tịch nước cũng mong rằng các buổi giao lưu, trao đổi và đối thoại với thanh niên sẽ không bao giờ kết thúc. Chủ tịch nước dặn dò đại diện thanh niên:

 

- Chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập. Các bạn phải vững vàng trước sóng to, gió lớn.

- Tập trung lao động hết mình

- Nâng cao tay nghề

- Tích cực học tập, nhiệm vụ trước mắt là điều gì thì ưu tiên điều đó. Gặt hái tinh hoa thế giới để xây dựng đất nước.

- Các bạn trẻ đã làm gì để giúp đỡ thanh niên yếu kém?

-Tăng cường xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, gần gũi với thanh niên, sinh viên, giáo dục lý tưởng cách mạng thanh niên.

- Các tổ chức Đoàn Hội phải giáo dục ý thức học tập và lao động hết mình, yêu thương đồng bào, tổ quốc cho thanh niên, không đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng, không phản bội lý tưởng dân tộc.

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Bất cứ một thắng lợi nào cũng trải qua những hy sinh, mất mát, phải có trả giá. Song, muốn đất nước phát triển, chúng ta phải gia nhập WTO, để có cơ hội nhiều hơn. Chúng ta phải đương đầu với nhiều thử thách. 150 quốc gia gia nhập WTO thì không phải ai cũng phát triển.

Nỗ lực toàn diện, các DN phải làm ăn nghiêm chỉnh. Chúng ta phải đào tạo các cán bộ am hiểu về kinh tế, luật pháp quốc tế.

Đảng và Nhà nước trong quá trình đàm phán, đã có nhiều chính sách theo một lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển của VN, chứ không phải tất cả đều đồng loạt thay đổi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tuân thủ nghiêm túc "luật chơi" quốc tế. Có đơn vị trụ vững, có đơn vị phải thay đổi, có đơn vị phải ra đi... Song, chúng ta chấp chận hy sinh để có cái lớn hơn.

Các Bộ, ngành đều phải nâng mình lên như Bộ Tư pháp - nhất là khi phải tranh tụng với bạn bè quốc tế. Những gì yếu kém, trì trệ phải thay đổi, những cán bộ yếu kém cũng phải thay. Chúng ta đang gấp rút xây dựng một bộ máy nhân sự đủ tiêu chuẩn, đáp ứng với yêu cầu mới.

Nguyễn Lan Anh, SV Học viện Tài chính Hà Nội: Hiện nay, đại bộ phận SV đều mong muốn sau khi ra trường sẽ có việc làm ổn định, nhưng thực tế thì việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Không biết Nhà nước có những chính sách nào giải quyết vấn đề này?

- Ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội: Dân số chúng ta 85 triệu, có 50% trong độ tuổi lao động (42 triệu), thanh niên chiếm 35%. Hàng năm, lao động bổ sung mới là 1,1 triệu. Con số đó cho thấy lực lượng lao động thì tương đối trẻ, tuy nhiên chất lượng đào tạo thì thấp so với các nước trong khu vực.

Trong thời gian qua, chúng ta có nhiều chính sách cho vấn đề giải quyết việc làm. Bộ luật Lao động qua hai lần sửa đổi thì đã đáp ứng cơ bản. Năm 2006, chúng ta cũng đã thông qua ba bộ luật, để đảm bảo hành lang pháp lý cho việc sử dụng lao động của các nhà tuyển dụng.

 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có nhiều chính sách thu hút đầu tư trong nước và ngoài lao động, giải quyết được 1,1 triệu lao động hằng năm. Chính phủ cũng có chính sách Quốc gia giải quyết việc làm, thông qua nguồn quỹ này, cũng có 300.000 - 400.000 lao động/năm được nhận vốn và tự giải quyết việc làm.

 

Ngoài ra, chúng ta cũng có chính sách hợp tác lao động, hàng năm đưa ra thị trường lao động quốc tế từ 85.000 - 100.000 lao động. Song, trình độ ngoại ngữ, tay nghề của nhóm đối tượng này không hoàn toàn đáp ứng được. Trong khi có rất nhiều cánh cửa mở ra, chúng ta lại không thể đáp ứng!

 

Do vậy, vấn đề nằm ở chỗ đào tạo nghề và nội lực của các ứng viên xin việc. Tôi xin được phép khuyên các bạn hai điều:

 

1. Chúng ta cần học đúng những ngành nghề mà xã hội và thế giới cần chứ không phải chỉ phụ thuộc vào nhu cầu, ý thức cá nhân.

 

2. Đã học thì phải học cho giỏi, phải biết trang bị nhiều kỹ năng khác - trong đó là khả năng ngoại ngữ.

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên - 2
 Quang cảnh Hội trường ĐHQG

Chủ tịch nước: Thay mặt thanh niên, tôi xin hỏi 2 đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Công an. An ninh quốc phòng vững mạnh nhưng không cho phép chúng ta chủ quan. Theo các đồng chí tuổi trẻ cần làm gì để tăng cường an ninh đất nước?

- Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu: Thưa Chủ tịch nước, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc phòng là sự nghiệp toàn dân, trong đó có vai trò của thế hệ trẻ. Những chiến công thành tích đó có những đóng góp rất lớn của thanh niên và trí thức trẻ. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn vì những đóng góp đó.

Tôi cũng mong lực lượng thanh niên đóng góp cụ thể trong 4 vấn đề sau. Thứ nhất: Là những người nắm vững luật pháp và thực hiện nghiêm túc luật pháp. Thứ 2, đi đầu trong việc tuyên truyền động viên nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Thứ 3, giúp lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự. Thứ 4, mong các bạn sẽ theo dõi và giám sát hoạt động của lực lượng công an để phát hiện tiêu cực, giúp lực lượng công an phát triển trong thời kỳ mới.

Trung tướng Phạm Hồng Thanh - Phó chủ nhiệm tổng cục chính trị - quân đội nhân dân Việt Nam: Bảo vệ đất nước trở thành quy luật của VN, đặc biệt thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta phải lo giữ nước trong thời bình, mạnh lên về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Đó là việc giữ nước cơ bản nhất. HSSV, chúng ta đứng trước thử thách lớn, các thế lực thù địch đang khiến thanh niên xa rời lý tưởng của Đảng, Đoàn, sa vào thực dụng, nên chúng ta cần thận trọng.

Hiện nay 60% lực lượng an ninh tổ quốc là thanh niên đang giữ vị trí các biên giới, hải đảo. Một số ngành đào tạo quân đội là ngành mở sẵn sàng thu hút các bạn vào làm việc trong quân đội. Hàng năm con số này ngày càng tăng. Tôi muốn nói quân đội là con em của nhân dân, môi trường xã hội là môi trường lớn, nên toàn dân, nhất là giới trẻ cần tham gia để đưa đất nước ổn định, an ninh.

Vũ Quang Hưng - Bộ Công an: Tham nhũng hiện nay là vấn nạn. Thưa Chủ tịch nước, làm thế nào để đẩy lùi tham nhũng?

- Chủ tịch nước: Tham nhũng hiện nay là vấn đề được dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Đảng và Nhà nước đã hết sức quyết tâm để phòng chống tệ nạn này. Tham nhũng thì ở đâu cũng có, không chỉ ở VN. Ở nhiều nước, tổng thống, bộ trưởng cũng dính tham nhũng.

Không phải là VN tham nhũng nhất thế giới. Không phải cán bộ đảng viên nào nhìn đâu cũng tham nhũng. Đảng viên của chúng ta đã hi sinh xương máu và cống hiến trí tuệ cho đất nước trong cả thời chiến lẫn thời bình. 

Nhưng thực tế là tham nhũng đã nảy sinh do chúng ta quản lý yếu kém, lỏng lẻo. Nhiều khi người ta không muốn tham nhưng thấy tham dễ quá nên cầm lòng không đặng. Một mặt phải đấu tranh chống tham nhũng, một mặt cần nâng cao quản lý để sao cho người tham muốn tham nhũng cũng không tham được.

Hiện nay, Nhà nước đã thành lập Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, đây là cơ quan mạnh nhất từ trước đến nay, do chính Thủ tướng đứng đầu. Chúng ta cần góp tay phòng chống tham nhũng lãng phí ngay từ chính cơ quan của mình, từ ngay địa phương mình.

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên - 3
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết rất hào hứng với các câu hỏi của thanh niên.  (Ảnh: Hữu Nghị)

Doãn Trung Tuấn - Bộ Công nghiệp: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã khiến bộ mặt doanh nghiệp nhà nước phát triển, đời sống người dân có tăng. Nhưng có một vấn đề: Người lao động trẻ trong các doanh nghiệp không có điều kiện mua cổ phiếu, tạo điều kiện cho các cá nhân thu gom. Nhà nước có hành động gì không trong việc này? 

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Câu hỏi thú vị mà khó. Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, làm nhiều năm nhưng còn những vấn đề cần hoàn chỉnh. Bán cổ phần cho công nhân: tốt nhưng công nhân không có tiền đã bán cho người khác, vô tình rơi vào tay một cá nhân thu gom. Đó là bất hợp lý mà Đảng, nhà nước cũng đã thấy, đang điều chỉnh.

Tôi cũng xin nói thêm, thời gian qua quá trình cổ phần hóa của chúng ta chưa tính thương hiệu, mà thương hiệu thì ý nghĩa lớn lắm. Đất đai cũng vậy, cho thuê rẻ trong khi muốn có đất thì phải tốn nhiều tiền. Người ta nói một số doanh nghiệp giá cổ phiếu tăng là giá ảo, nhưng thật ra cũng có thật. Sắp tới sẽ có những điều chỉnh hợp lý hơn.

Đặng Vũ Minh - Mỹ: Thưa chủ tịch nước, cháu gặp rất nhiều người nước ngoài và nhiều người chưa hiểu về VN. Làm thế nào để chuyển tải hình ảnh VN ra quốc tế nhiều hơn nữa?

- Chủ tịch nước: Nhiều thông tin của VN ra quốc tế còn chậm. Người ở nước ngoài thiếu thông tin nên có sự hiểu không đầy đủ về VN. Nhân dịp APEC 14, tôi trao đổi với ngài Tổng thống Bush và giới thiệu tình hình thực tế ở VN. Ngài Bush bấy giờ mới nhận ra nhiều điều mình chưa biết về VN, qua đó ngài có đề nghị VN cần tăng cường thông tin ra nước ngoài hơn nữa.

Hiện nay website là phương tiện toàn cầu, cần phát triển. Tuy nhiên cần lựa chọn thông tin và đưa tin 1 cách đúng đắn.

Một bạn sinh viên tại Cần Thơ: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là 1 khu vực trung tâm kinh tế mạnh của đất nước, tuy nhiên trình độ dân trí lại thấp nhất nước. Nhà nước đã có chính sách gì để thay đổi điều này?

- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Đúng là về y tế, giáo dục, khoa học ở khu vực này còn 1 số hạn chế. Đồng bào còn nhiều bộ phận sống trên sông nước, nhà cửa thì nhà tranh vách lá, bão qua là không chịu nổi.

Đảng và Nhà nước cũng đã có chính sách để phát triển ĐBSCL. Ở đó có Ban Chỉ đạo miền Tây Nam bộ để giúp Đảng và Nhà nước phát triển khu vực này. Nhà nước cũng đang làm con đường thứ 2 chạy về miền tây thay vì con đường độc nhất trước nay. Tôi tin những yếu kém đang trên đà khắc phục.

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên - 4

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vẫy chào các đại diện thanh niên tại Hội trường ĐHQG Hà Nội.

Lê Ngọc Hà, ĐH Nông Nghiệp 1: Xin đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân: Xin bộ trưởng cho biết bao giờ và làm thế nào để bằng cấp VN được quốc tế công nhận? 

- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân: Trên thế giới, không có một tổ chức quốc tế nào công nhận bằng cấp quốc tế mà là sự thừa nhận giữa các trường. Ngay trong một nước, việc thừa nhận bằng cấp giữa các trường cũng không hoàn toàn tương đương nhau. Bằng tốt nghiệp THPT VN ra nước ngoài có thể học ĐH được không? Bằng ĐH VN có thể học cao học nước ngoài được không? Được chứ! Nhưng có trường phải làm cuộc thi kiểm tra lại, đó là điều khả dĩ.

Do vậy, để bạn bè quốc tế công nhận nhiều hơn nữa bằng cấp của VN thì chúng ta phải nâng cao chất lượng đào tạo của đội ngũ giáo viên. Chúng ta có 52% thầy cô dạy ĐH chỉ đạt trình độ ĐH. Bộ đang trình Chính phủ đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ trong thời gian tới để nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, chúng ta học hỏi kinh nghiệm của các trường tiên tiến trên thế giới, như áp dụng nhiều mô hình giảng dạy hay, thậm chí sẽ có 9 trường ĐH giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng đang trên đà hoàn thiện cơ sở vật chất. Những điều ấy sẽ góp phần cho các trường đối tác đánh giá chất lượng đào tạo của chúng ta.

Chúng tôi xin hứa rằng, Bộ GD-ĐT sẽ đưa nền giáo dục của VN phát triển nhanh và hội nhập với thế giới trong những năm đầu của thế kỷ XXI này.

Ngô Duy Hiểu - Khối Dân chính Đảng Hà Nội: Người dân và nhà đầu tư nước ngoài còn phàn nàn về bộ máy hành chính của nước ta và thanh niên vẫn phàn nàn để vào được bộ máy Nhà nước còn rất khó. Xin Chủ tịch nước và Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho ý kiến về vấn đề này.

- Ông Trần Văn Tuấn - Thứ trưởng Nội vụ: Cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách cán bộ, cải cách thủ tục và cải cách hành chính công. Thực tế kiểm điểm lại thì thủ tục hành chính còn phiền hà, dân chưa đồng tình. Giải quyết thủ tục hành chính là cơ sở, nhưng việc giám sát thực hiện quy trình và tư cách cán bộ còn có khuyết điểm lệch lạc, đó là khuyết điểm mà chúng ta cần khắc phục.

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên - 5

Buổi giao lưu của Chủ tịch nước đặc biệt thu hút sự quan tâm của báo giới.

Bạn Nguyễn Văn Nhân - Đoàn xã Nam Hồng, Đông Anh Hà Nội: Thưa chủ tịch, chủ tịch đã làm Bí thư Trung ương Đoàn từ năm 40 tuổi, xin Chủ tịch kể lại một số kỷ niệm sâu sắc trong quá trình hoạt động của mình?

- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Những năm 60, tôi đi học và tham gia phong trào đấu tranh của học sinh Sài Gòn - Gia Định. Sau 1975 tôi về với Trung ương Đoàn tại TPHCM. 20 năm công tác Đoàn (năm nay tôi gần 65 tuổi), tính ra thời gian cống hiến cho Đoàn là gần nửa sự nghiệp.

Thời còn là đoàn viên, chúng tôi cũng trải qua nhiều gian khổ lắm, như bị địch bắt, tra tấn đánh đập, rồi những lần vô rừng công tác  bị lạc nhiều ngày. Có những trận càn ác liệt lắm, B52 đánh nát cả cơ quan, đó là những kỷ niệm mà tôi không thể quên.

Năm 1984, tôi về thăm 1 làng ở tỉnh Đắc Lắc. Trời tối, nhân dân bỏ cả rẫy ra đón. Người dân bất ngờ vì tưởng ông Trung ương phải to lắm, không ngờ ông lại... bé quá. Đêm đó tôi ở lại uống rượu cần và có rất nhiều kỷ niệm với dân làng.

Cũng năm ấy, tôi đi công tác ở Liên Xô, máy bay trễ, tôi xuống sân bay lúc 1h đêm, không ai đón. Giữa Mạc Tư Khoa, trong túi không có 1 đồng, tiếng Nga thì... i-tờ. Cố gắng lắm tôi mới về được Sứ quán để các đồng chí cấp cho 20 rúp đi taxi về cơ quan. Sau tôi về báo cáo Trung ương Đoàn đề nghị cán bộ công tác cũng cần được Sứ quán cấp cho ít kinh phí, chứ không nhiều lúc cũng rơi vào tình thế khó khăn lắm.

Bạn Nguyễn Văn Quý - Học viện Chính trị Quốc gia: Thị trường khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ. Thưa chủ tịch nước đến bao giờ chúng ta có thị trường này?

- Ông Hoàng Văn Phong - Bộ trưởng Bộ KHCN: Thị trường công nghệ là 1 công đoạn quan trọng trong phát triển khoa học, nó tạo ra nhu cầu thực sự của các nhà sản xuất và các nhà nghiên cứu, chính là cái cầu kích thích khả năng cung ứng và qua đó để các nhà khoa học giải quyết vấn đề trong sản xuất và phát triển của đất nước. Vừa qua, Chủ tịch nước đã ký ban hành nhiều luật để phát triển KHCN như Luật Sở Hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ đảm bảo cơ sở pháp lý cho sự phát triển thị trường.   

Ông Nguyễn Thiện Nhân (Bộ trưởng GD-DT, nguyên phó chủ tịch, phụ trách khối Dân vận ở UBND TPHCM): Ở TPHCM, chúng tôi rất trăn trở với việc nghiên cứu sản phẩm. Nhiều nhà nghiên cứu có sản phẩm nhưng khi hỏi DN có mua không thì DN trả lời sản phẩm làm xong mới mua. Như vậy thì các thầy không thể làm được. Về sau chúng tôi đã tìm hiểu và quyết định trước khi DN mua thì Nhà nước sẽ mua, nếu sản phẩm bán được thì DN lại trả tiền cho Nhà nước. Nó giải quyết được khâu có tiền cho nhà khoa học nghiên cứu sản phẩm.

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên - 6
 Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Hữu Nghị).

TPHCM đã tổ chức Chợ thiết bị công nghệ tại thành phố và sau đó Bộ KHCN đã tổ chức Chợ thiết bị công nghệ toàn quốc, đến nay đã được 2 lần. Như vậy thị trường KHCN đã có thể coi là có truyền thống.

Bạn Đinh Xuân Tùng - Khối dân vận: Thưa chủ tịch, chúng ta cần làm gì để giữ được bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập?

- Bộ trưởng Văn hoá Thông tin Lê Doãn Hợp: Chúng ta ra thế giới bằng 2 cánh tay. Thứ nhất là sức mạnh kinh tế mà biểu hiện là sức mạnh của doanh nghiệp. Thứ 2 là sức mạnh chính trị mà biểu hiện tinh tế của nó là văn hoá. Nó gồm văn hoá ứng xử, văn hoá gia đình, nền tảng của xã hội và văn hoá dân tộc bao gồm văn hoá các vùng miền và truyền thống của các dân tộc. Đó chính là nền tảng để chúng ta hội nhập thành công.

Chủ tịch nước: Tôi xin nói thêm, đất nước ta trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn đứng vững được suy cho cùng là vì văn hoá. Đó là ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết vì độc lập tự do của đất nước.

Trần Vũ Duy Mẫn (từ Đà Nẵng): Vừa qua Đà Nẵng đã thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ và đạt kết quả tốt. Đảng và Nhà nước có chủ trương như thế nào về vấn đề này?

- Ông Trần Văn Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Thưa các bạn, việc tuyển chức danh lãnh đạo đều có quy trình. Vừa rồi Đà Nẵng thí điểm tuyển chức danh trong giáo viên và có kết quả tốt. Chúng tôi đang đề bạt phương án để phát huy hiệu quả của việc thi tuyển này.

Chủ tịch nước: Việc thi công chức là việc làm cần thiết để tuyển dụng nhân tài. Nhưng cán bộ ngoài nghiệp vụ còn cần có tấm lòng, phải vì dân vì nước. Vì thế ngoài việc thi tuyển trình độ còn cần phải kiểm tra phẩm chất đạo đức của cán bộ, vì cái này thi không được (hội trường vỗ tay).

Nguyễn Cẩm Hà - Bộ Công an: Chúng ta luôn nói đến hội nhập, vậy yếu tố nào sẽ giúp VN hội nhập thành công, thưa Chủ tịch nước?

- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Để hội nhập thành công thì có nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là trí tuệ và bản lĩnh. Tôi mong giới trẻ luôn nâng cao trí tuệ và bản lĩnh của mình để hội nhập thắng lợi. Tôi tin chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Nguyễn Đắc Vinh - Giảng viên ĐH KHTN: Ngoài sự nỗ lực phấn đấu của thanh niên rất cần có sự tin cậy của Đảng và Nhà nước. Xin chủ tịch nước cho biết ý kiến về vấn đề này?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một câu nói bất hủ: "Đất nước chúng ta thịnh hay suy phần lớn là nhờ có công của thanh niên", do vậy Đảng và Nhà nước ta lúc nào cũng đánh giá cao vai trò của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. Tôi khẳng định không có gì thay đổi trong quan điểm này. Đồng thời, xin nhắc nhở các bạn phải luôn luôn học tập, cố gắng không phụ niềm tin của Đảng và Nhà nước, nhân dân.

Bạn Trần Lệ Thuỷ: Nhiều bạn sinh viên du học muốn ở lại nước ngoài làm việc. Thưa chủ tịch nước, bác suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Nhà nước tạo điều kiện để sinh viên VN được đi du học để xây dựng đất nước. Tuy nhiên nếu các bạn không về thì cũng không sao (cả hội trường vỗ tay). Tổ quốc luôn dang tay đón chào các em.

Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự tin cậy nhất cho thanh niên - 7
 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đặt câu hỏi với thanh niên: "Các bạn luôn nói đến hoài bão lý tưởng. Xin hỏi một bạn thanh niên ở đây hoài bão lý tưởng của bạn là gì và hoài bão của bạn đã thực hiện được đến đâu?"

- Lê Xuân Thành - giảng viên Đại học Mỏ Địa chất trả lời: Thưa Chủ tịch nước, chúng cháu có một ước mơ là làm sao để cho đất nước phát triển bằng các nước trong khu vực và tiến đến đưa Việt Nam sánh ngang với Nhật Bản - niềm tự hào của châu Á.

Đặng Lê Nguyên Vũ: Xin thay mặt giới doanh nghiệp, tôi xin đặt vấn đề sau đây. Doanh nhân (DN) được coi là chiến sĩ xung kích của thời bình, nhưng thực tế thì năng lực của giới DN hiện nay vẫn còn nhiều điều chưa như ý muốn. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của chính quyền, cộng đồng đôi lúc còn chưa được sát sao. Do vậy, chúng tôi muốn hỏi rằng hệ thống chính trị, Nhà nước sẽ làm gì để hỗ trợ cho lực lượng này tốt hơn trong thời gian tới để họ hoàn thành sứ mệnh đất nước giao phó?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đất nước chúng ta đang hội nhập, đòi hỏi bộ máy của chúng ta phải nâng mình lên để đáp ứng đòi hỏi mới. Với các DN, chúng tôi cũng biết là chúng ta đang trong quá trình ra biển lớn nên còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Nhà nước đã, đang và sẽ có những chính sách, xây dựng những cổng thông tin, dịch vụ để giúp cho giới DN tiếp thu và cọ xát với bạn bè quốc tế nhiều hơn.

 

Tôi cũng đề nghị giới DN chủ động đề đạt những chính sách với Nhà nước để hoàn thiện hơn lộ trình phát triển của mình. Xin chúc Nguyên Vũ cùng các bạn DN khác sẽ ngày càng đạt nhiều thành.

***

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8/10/1942, tại xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 

Từ năm 1960 đến 1963: Học Khoa toán Đại học Tổng hợp.

 

Từ 1963 đến 1981: Đồng chí công tác tại Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng (Ban thanh vận Trung ương cục miền Nam) với các vị trí Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền 1Nam; đi công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

 

7/1981 đến 12/1987: Các vị trí công tác của đồng chí đều có quan hệ chặt chẽ với công tác thanh niên, trong đó nổi bật nhất với vai trò Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

 

1/1988 đến 9/1996: Đồng chí công tác tại tỉnh Sông Bé với các vị trí lần lượt là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé. 

 

Từ năm 1997, đồng chí công tác tại TPHCM với các vị trí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Thành ủy.

 

Ngày 27/6/2006: Được Quốc hội kỳ họp thứ 9 khóa XI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

 

Nguồn: Website Chính phủ

Ngay từ khi còn là sinh viên khoa Toán, Đại học Tổng hợp, ông đã bắt đầu hoạt động cách mạng với việc tham gia phong trào sinh viên, học sinh tại Sài Gòn. Quá trình hoạt động công tác của chủ tịch Nguyễn Minh Triết sau đó phần lớn cũng gắn bó mật thiết với công tác thanh niên.

Chủ đề của buổi giao lưu sẽ gồm có những nội dung chính sau:

- Xây dựng niềm tin, bồi đắp lý tưởng cho thanh niên, sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

- Khoa học công nghệ - chìa khóa để hội nhập và phát triển.

- Nghề nghiệp và việc làm của sinh viên, chính sách trọng dụng nhân tài.

- Những yêu cầu đặt ra đối với thanh niên, trí thức trẻ và sinh viên trong quá trình hội nhập và phát triển. Đặc biệt là việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ giỏi, công chức trẻ, nhà khoa học, văn hóa trẻ giỏi, doanh nhân trẻ...

- Tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của thanh niên, trí thức trẻ, sinh viên với Đảng, Nhà nước về những nội dung, giải pháp nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định quyết tâm xung kích và khả năng đóng góp của mỗi cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thông qua những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực.

Thanh niên, trí thức và bạn đọc cả nước có thể gửi câu hỏi đến Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Văn phòng Chủ tịch nước thông qua website của Trung ương Đoàn (www.doanthanhnien.org.vn) hoặc thông qua báo điện tử Dân trí (giaoluutructuyen@dantri.com.vn).

BBT