Dân mạng bất bình vì phượt thủ xả rác ngập quanh hồ Hàm Lợn

(Dân trí) - Sau kì nghỉ lễ dài hơi, bên cạnh những chuyến đi “trong mơ” được cộng mạng nhắc tới thì câu chuyện hậu nghỉ lễ cũng trở thành chủ đề nóng được nhiều người bàn tán. Và mới đây, sự việc xuất hiện bãi rác ở hồ Hàm Lợn (Sóc Sơn, Hà Nội) được tài khoản L.T.N chia sẻ khiến không ít dân mạng tỏ ra bất bình.

Hình ảnh rác ở hồ Hàm Lợn
Hình ảnh rác ở hồ Hàm Lợn

Theo hình ảnh được bạn L.T.N (sinh năm 1993) chia sẻ, đây là những bức hình được bạn chụp tại hồ Hàm Lợn dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Ngay khi được đăng tải trên một diễn đàn “phượt”, những hình này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách ứng xử của các bạn trẻ này với “mẹ thiên nhiên”.

Chia sẻ về bài đăng của mình, L.T.N cho hay: “Đây hầu hết là rác do đại bộ phận giới trẻ đến đây, nghỉ lại qua đêm rồi vứt rác, xả rác bừa bãi. Tình trạng này rất phổ biến hiện nay vì trào lưu “phượt đại trà”, nhiều người ý thức chưa tốt cứ tiện tay là vứt không cần biết ai sẽ dọn.

Ngoài hồ Hàm Lợn thì Vườn quốc gia Ba Vì, Tam Đảo, Vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ), Đồng Cao (Bắc Giang) hay Núi Trầm (Chương Mỹ),... cũng gặp phải tình huống tương tự”.

Bên cạnh đó bạn N. cũng cho biết, đây là chỉ là một bộ phận nhỏ “con sâu làm rầu nồi canh”, vẫn có những anh chị em, bạn trẻ đi du lịch ý thức được việc giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh. Bạn N. đăng bài này với mong muốn khơi dậy ý thức của cộng đồng yêu xê dịch để tình trạng này không tái diễn.

Địa điểm du lịch nên thơ tràn ngập rác vì sự thiếu ý thức của một bộ phận dân phượt
Địa điểm du lịch nên thơ tràn ngập rác vì sự thiếu ý thức của một bộ phận dân phượt

Dân mạng bất bình vì phượt thủ xả rác ngập quanh hồ Hàm Lợn - 3

Dân mạng bất bình vì phượt thủ xả rác ngập quanh hồ Hàm Lợn - 4

Dân mạng bất bình vì phượt thủ xả rác ngập quanh hồ Hàm Lợn - 5

Dân mạng bất bình vì phượt thủ xả rác ngập quanh hồ Hàm Lợn - 6

Dân mạng bất bình vì phượt thủ xả rác ngập quanh hồ Hàm Lợn - 7

Trao đổi thêm với PV Dân trí, bạn N. hy vọng: “Một câu mình hay nói với các bạn cũng là tôn chỉ của rất nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch chân chính là: Không để lại gì ngoài những dấu chân - Không lấy gì ngoài những bức ảnh.

Đi có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn tính mạng trên những cung đường, cảnh đẹp đã đến”.

Nói về hành động một số bạn trẻ kêu gọi thành lập đội dọn rác, anh N. bày tỏ đây cũng chỉ là biện pháp tức thời. Điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức bên trong của mỗi người, “không ai phải đi sau dọn rác thay người đi trước vứt rác thiếu ý thức được”, N. nói.

Được biết, bạn N. cũng là một người đam mê du lịch “bụi”. N. bắt đầu những chuyến đi của mình từ năm 2014, từng tham gia hành trình đạp xe xuyên việt TP. Hà Nội - Đất mũi Cà Mau.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: L.T.N