Chủ nhật xanh, 1.000 con cá sẽ được thả tại kênh Nhiêu Lộc

(Dân trí) – Hàng loạt hoạt động sẽ diễn ra trong ngày Chủ nhật xanh thứ 100 và ngày hội Tuổi trẻ thành phố với môi trường do Thành đoàn TP.HCM tổ chức như vớt rác, làm sạch kênh Nhiêu Lộc, đạp xe tuyên truyền, thả cả ở kênh…

Ngày hội sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 2/6, khởi động tại tuyến đường Trường Sa (trước Nhà thi đấu Rạch Miễu, số 1 Hoa Phượng, Q. Phú Nhuận). Với các hoạt động như ra quân đội hình vớt rác trên kênh, làm sạch 3 điểm cống xả trên tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa, ra quân đội hình diễu hành xe đạp tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới.

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới.

Tổ chức tổng vệ sinh, khai thông dòng chảy toàn tuyến Rạch Lăng tại Quận Bình Thạnh, Gò Vấp. Giới thiệu quy trình và hiệu quả từ việc phân loại rác tại nguồn trong 200 hộ gia đình đang triển khai thực hiện thí điểm của Quận 1, Quận Bình Thạnh.

Tổ chức trồng cây xanh tại các quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Hóc Môn và Củ Chi. Tổ chức 20 nhóm tình nguyện viên diễu hành xe đạp di chuyển về 20 điểm dân cư tặng cây xanh, phát 1.000 tờ bướm tuyên truyền sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước Thành phố; Tổ chức triển lãm ảnh về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, thanh niên chung tay bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, chương trình “Nước và sự sống” sẽ thả 1.000 con cá giống xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Đồng thời, hướng dẫn, giới thiệu cho thiếu nhi kiến thức về môi trường nước, kiến thức nuôi sinh vật thân thiện với môi trường.

Tại các cơ sở Đoàn còn diễn ra nhiều hoạt động như chương trình “30 phút vì môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp”, đăng ký xây dựng khu phố ấp an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, ký cam kết bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông, dòng kênh; tăng cường tuyên truyền sử dụng năng lượng sạch, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và nguồn nước.

Chương trình nhằm hưởng ứng hoạt động của ngày môi trường thế giới (5/6) và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên TP.HCM trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoài Nam