Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore

Dưới đây là nhật ký ghi lại chuyến đi tham quan đất nước Singapore và cuộc gặp gỡ với lãnh đạo công ty Kimberly Clark của các bạn sinh viên trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng.

Sau ba tuần thi cuối năm cùng với bao thấp thỏm mong chờ, ngày 8 tháng 6 năm 2010, năm sinh viên trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng - đội chiến thắng trong cuộc thi Chinh Phục Thử Thách PRO do Nhãn hàng Kotex PRO của công ty Kimberly Clark tổ chức đã đặt chân lên đất nước Singapore, bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Thuý Mừng tâm sự: “Đối với những sinh viên như chúng tôi, những chuyến đi ra nước ngoài là điều chúng tôi ít khi nghĩ tới. Chúng tôi không có sự chuẩn bị nào cho tới thời điểm Ban giám khảo của cuộc thi Chinh Phục Thử Thách PRO tuyên bố chúng tôi đạt được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, một chuyến đi du lịch 4 ngày khám phá đất nước Singapore tươi đẹp và cơ hội gặp gỡ giao lưu với các lãnh đạo cấp cao của công ty Kimberly Clark tại Singapore. Trở về Đà Nẵng sau cuộc thi để bận rộn với kỳ thi cuối năm nhưng cả năm chúng tôi vẫn rất háo hức chờ đón chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình”

Dưới đây là nhật ký ghi lại chuyến đi tham quan đất nước Singapore và cuộc gặp gỡ với lãnh đạo công ty Kimberly Clark của các bạn sinh viên trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng.

Ngày 8 tháng 6 năm 2010

12:00 trưa, giờ Singapore, 5 sinh viên xuất sắc nhất của cuộc thi Chinh Phục Thử Thách PRO đã có mặt tại phi trường Changi - Singapore. Chúng tôi bắt đầu khởi hành tới địa điểm thăm quan đầu tiên, Vườn Bách Thảo Singapore. Tại đây, chúng tôi đã được tận mắt chiêm ngưỡng các loài hoa lan quý của Singapore. Theo lời của anh hướng dẫn viên du lịch của đoàn thì đây là một trong những số ít nông phẩm mà Singapore có thể tự mình sản xuất và xuất khẩu. Với hòn đảo Singapore, hầu hết các sản phẩm rau, củ quả và nông yếu phẩm đều được nhập khẩu. Singapore chủ yếu phát triển các ngành Du lịch, Cảng biển và Công nghệ cao.
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 1
Vườn Bách thảo Singapore
 
Địa điểm thứ hai là công viên Sư tử biển, địa điểm thu hút hầu hết các khách du lịch khi đến Singapore. Chúng tôi đã chụp lại những hình ảnh ấn tượng về đất nước này với biểu tượng Sư tử Biển, nhà hát Esplenet - nhà hát xây dựng đặc biệt theo hình trái sầu riêng, khách sạn Maria Bay Sands, khách sạn là một chiếc thuyền khổng lồ nằm bên trên 3 tòa tháp cao 200m, và Singapore Flyer Ride, vòng đu quay lớn nhất thế giới.
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 2
Công viên Sư Tử Biển
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 3
Làm từ thiện tại Singapore
 
Và tại đây, chúng tôi bất ngờ gặp được một nhóm học sinh Singapore đang làm từ thiện cho những người tàn tật. Cũng là những người sắp thực hiện một dự án từ thiện tại Đà Nẵng, chúng tôi rất hiểu được các bạn đang làm một công việc rất ý nghĩa cho cộng động và xã hội. Chúng tôi vui vẻ tham gia vào chương trình của các bạn trẻ Singapore để làm tư liệu tham khảo cho dự án của mình sắp tới.
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 4
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 5
Chúng tôi chụp hình và đùa giỡn trong các cửa hàng lưu niệm tại Night Safari

Vườn thú Đêm - Night Safari có lẽ là địa điểm thăm quan đặc biệt nhất trong ngày hôm nay. Trên những chiếc xe điện đi trong đêm, một thế giới động vật đã hiện lên thật sống động cùng những lời giới thiệu thật kỳ bí và truyền cảm của chị hướng dẫn viên của công viên. Cuối buổi thăm quan, chúng tôi còn được xem một buổi trình diễn thú vị của các con thú được huấn luyện chuyên nghiệp.

Ngày 9 tháng 6 năm 2010 - ngày thăm quan đầy ý nghĩa

8:30, sau bữa sáng, xe đưa chúng tôi đi Vườn chim Jurong - Jurong Bird Park. Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi lựa chọn phương tiện xe điện trên không để thăm quan vườn chim từ trên cao. Chúng tôi lần đầu tiên được nhìn tận mắt những loài chim quý hiếm: hồng hạc (flamenco), bồ nông, vẹt, đại bàng, …. Sau đó, chúng tôi được xem hai show diễn đặc sắc nhất của công viên: Birds of Prey và Birds n Buddies.
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 6
Những chú chim flamenco ở ngay phía sau lưng chúng tôi
 
16:30, xe đón tại khách sạn và đưa chúng tôi đến Spring Leaf Tower, số 3 phố Anson. Đây chính là trụ sở của văn phòng Kimberly Clark. Ông Kenneth Whitaker – Phó Chủ tịch Khu Vực Nam Á, Ngành hàng Chăm sóc Người lớn và Vệ sinh Phụ nữ, công ty Kimberly Clark và bà Casline Chu, Giám đốc Marketing Khu vực, Ngành hàng Chăm sóc Vệ sinh Phụ nữ tiếp đón chúng tôi bằng nụ cười đầy thân thiện trong bầu không khí vui vẻ và đầm ấm. Chúng tôi đã có cơ hội thăm quan văn phòng và gặp mặt các nhân viên của văn phòng Kimberly Clark. Buổi nói chuyện của ông Kenneth Whitaker và bà Casline Chu đã chúng tôi hiểu hơn rất nhiều về sứ mệnh, các giá trị và chiến lược phát triển của tập đoàn Kimberly Clark cũng như các sản phẩm của công ty. Cuộc nói chuyện trở nên ý nghĩa hơn khi ông Kenneth Whitaker chia sẻ với chúng tôi những lời khuyên và cách thức để tự trau dồi kỹ năng cá nhân của bản thân mình.
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 7
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 8
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 9
Chụp hình lưu niệm tại văn phòng Kimberly Clark và trên Singapore Flyer Ride, vòng đu quay lớn nhất thế giới

Cuộc gặp gỡ đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên, giúp những sinh viên chúng tôi mở mang thêm vô vàn những kiến thức quý báu về kỹ năng mềm. Chúng tôi vẫn còn nhớ một câu nói của ông Kenneth Whitaker: “Trong một văn phòng, là người lãnh đạo thì nên đối xử công bằng với tất cả nhân viên của mình dù họ đang ở bất kỳ cương vị nào”. Bên cạnh những câu chuyện liên quan đến công việc, bà Casline Chu cũng khen ngợi cả nhóm chúng tôi về những kỹ năng mà chúng tôi đã thể hiện trong cuộc thi tại Việt Nam. Với những kinh nghiệm sống của mình, bà cũng tâm sự rằng chúng tôi nên biết cách nâng cao và áp dụng những kỹ năng mềm đó vào thực tiễn cuộc sống. Sự chia sẻ của những người lãnh đạo đầy kinh nghiệm tại công ty Kimberly Clark chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi khi ra trường, bước vào một môi trường làm việc mới, đầy thử thách.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bức ảnh phong cảnh cầu Sông Hàn để tặng cho ông Kenneth Whitaker với ước mong: trong một tương lai không xa, chúng tôi sẽ được tiếp đón ông và các cộng sự của ông tại thành phố biển Đà Nẵng.

18:00: Sau chuyến viếng thăm tại văn phòng, ông Kenneth Whitaker và bà Casline Chu đã mời chúng tôi thưởng thức một chuyến du hành trên Singapore Flyer Ride - vòng đu quay lớn nhất thế giới. Với chúng tôi, đây là một đặc ân mà chúng tôi cảm nhận được. Một công trình cao nhất trên thế giới mà không ít những người bản sứ Singapore cũng chưa một lần đặt chân lên. Trên đó, chúng tôi có thể nhìn được toàn cảnh Singapore: khu trung tâm tài chính, nhà hát Esplenet, cảng biển Singapore, Tượng đài Sư Tử Biển, đường đua F1, khách sạn Maria Bay, ….

Ngày 10 tháng 6 năm 2010

10:00, chúng tôi đi thăm đồi quan sát Faber. Tại đây chúng tôi có thể phóng tầm mắt xa hơn nữa để thấy được một đất nước nhỏ bé nhưng thật phát triển của khu vực Đông Nam Á.

Sau khi ăn trưa, chúng tôi lên xe đi khám phá khu du lịch mới Universal Studios Singapore. Bước vào công viên, chúng tôi hòa mình ngay vào Đại lộ Hollywood với những tên tuổi ngôi sao nổi tiếng suốt dọc đường đi. Tiếp đến là Sci-Fi, nơi mà mọi người có thể hình dung ra một thành phố mơ ước của tương lai. Chúng tôi thực sự ấn tượng với những công trình mang nhiều chủ đề khác nhau trong công viên. Ví dụ như khu Ai Cập cổ đại, người ta đã tái lập nên ngôi mộ của Pharaoh cùng với ngọn tháp cổ Ai Cập huyền bí. Tại đây chúng tôi được tham gia vào một cuộc du ngoạn cực kỳ mạo hiểm bằng xe nhào lộn tốc hành trong phim trường của bộ phim “Xác ướp Ai cập”. Ra khỏi khu Ai Cập cổ đại, chúng tôi hăm hở chụp hình trong khu cổ tích thần tiên, các nhân vật cổ tích cùng hình ảnh trong các phim hoạt hình như ở ngay cạnh chúng tôi vậy. Chúng tôi được xem bộ phim Shrek & Donkey với công nghệ 4D mới nhất thật hoành tráng và hấp dẫn. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia vào các trò chơi đặc sắc và tham quan rất nhiều quầy hàng thú vị khác.
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 10
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 11
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 12
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 13
Những hình ảnh rực rỡ và hoành tráng tại Universal Studios Singapore.
 
20:00, sau khi ăn tối, chúng tôi được thưởng thức buổi trình diễn nổi tiếng nhất của Singapore trên đảo Santosa “Song of The Sea” - Bài ca Biển cả. Với công nghệ laser và trình chiếu hiện đại cũng những giai điệu “biển cả” hùng tráng, buổi trình diễn đã đưa chúng tôi đi hết những cung bậc cảm xúc khác nhau. “Bài ca Biển cả” kết thúc, để lại trong lòng chúng tôi những dư âm vang vọng về một đất nước Singapore giàu đẹp, thân thiện, về cuộc gặp gỡ với những người lãnh đạo thành công của công ty Kimberly Clark, về những chia sẻ đầy gần gũi, những nụ cười thân thiện.
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 14
 
Chinh Phục Thử Thách PRO và nhật ký trên đất Singapore  - 15
Song of the sea – Bài ca Biển cả”
 
Chuyến đi đã mang lại cho chúng tôi những khoảnh khắc khó quên, những kỷ niệm đẹp, những kiến thức quý giá. Mỗi thành viên trong nhóm, không ai giấu được sự xúc động, ấn tượng về 4 ngày ở Singapore và tự nhủ với bản thân: “Chắc chắn, mình sẽ quay lại Singapore vào một ngày không xa”.
 

Kotex PRO - Tự tin quyết định cuộc sống mới

Sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm là một giai đoạn có rất nhiều thay đổi với các cô gái trẻ. Các bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều lựa chọn khác nhau trong một cuộc sống mới và gặp phải rất nhiều những áp lực đòi hỏi khả năng tự lập của mỗi người. Trước một khởi đầu mới với nhiều lựa chọn như thế, các bạn gái trẻ cần phải được trang bị sự tự tin cần thiết để đưa ra được những lựa chọn đúng đắn cho riêng mình. Thấu hiểu được những mối bận tâm của các bạn gái trẻ, nhãn hàng Kotex PRO cam kết đồng hành cùng các bạn với sản phẩm Kotex PRO mới - mang lại sự khô thoáng tuyệt đối, tạo sự thoải mái, giúp các bạn tự tin tối đa để quyết định mọi mặt trong cuộc sống mới của mình.