“Chị Búp bê” - lớp trưởng nổi bật với thành tích “khủng“ tại HV Ngoại giao

Với vẻ dịu dàng đầy nữ tính, "chị Búp bê" của Chương trình Xứ sở cầu vồng, Truyền hình Cáp Việt Nam luôn là tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong các chương trình, sự kiện hay các hoạt động xã hội.

Ngoài sự xinh đẹp, ít ai biết được "chị Búp bê" - Nguyễn Ngọc Trâm có thành tích học tập đáng nể và có tố chất "lãnh đạo" từ bậc tiểu học.

 
Chị Búp bê tên thật là Nguyễn Ngọc Trâm, sinh năm 1993

"Chị Búp bê" tên thật là Nguyễn Ngọc Trâm, sinh năm 1993  hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao Hà Nội

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

Ngoài việc thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung, Ngọc Trâm luôn thuộc top sinh viên có điểm trung bình cao nhất trong toàn trường. Nữ sinh này được nhận học bổng thường niên trong suốt các năm học tại Học viện Ngoại giao

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

Để có được thành tích học tập, hoạt động đáng nể, Ngọc Trâm chia sẻ, có lẽ do việc được làm "cán bộ lớp" từ tiểu học cho tới bây giờ nên cô luôn tự ý thức phải phấn đấu

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

"Chị Búp bê" Ngọc Trâm từng giữ chức vụ Liên Đội trưởng ở bậc tiểu học. Lên bậc trung học phổ thông và Đại học thì Ngọc Trâm luôn được tập thể tín nhiệm bầu làm lớp trưởng

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

Ngọc Trâm cho biết, ở vai trò lớp trưởng cô luôn là một lớp trưởng nghiêm khắc, làm hết sức nhưng khi chơi cùng bạn bè thì cũng chơi hết mình

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

Lớp trưởng xinh đẹp Ngọc Trâm ngoài khả năng dẫn chương trình còn hát rất hay. Có lẽ vì thế mà trong các tiết mục văn nghệ của Đoàn trường và Trung ương Đoàn hay có sự xuất hiện của Ngọc Trâm

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập

Chia sẻ về việc tham gia vào các hoạt động của trường, lớp, Đoàn- Hội, Ngọc Trâm cho biết: "Việc tham gia các hoạt động Đoàn là cơ hội để mình rèn luyện bản thân, nâng cao khả năng ứng xử và làm việc nhóm và tiếp xúc xã hội. Đây là sự bổ trợ cho việc học tập."

 
Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội cũng như thành tích trong học tập
Ngọc Trâm cho biết thời gian tới cô sẽ vẫn tập trung vào việc học bên cạnh đó là nghiên cứu mảng phát triển văn hóa du lịch. "Trâm nghĩ điều này rất quan trọng để đất nước phát triển bền vững. Trước mắt, Trâm cũng đang nghiên cứu nhiều về ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm cho đề tài khóa luận của mình", "chị Búp bê chia sẻ.
 
Thành tích học tập và hoạt động của Nguyễn Ngọc Trâm

  

 

Thành tích học tập và hoạt động của Nguyễn Ngọc Trâm

 

Thành tích học tập:

 

-  Luôn thuộc top sinh viên có điểm trung bình cao nhất trong toàn trường và được nhận học bổng thường niên trong suốt các năm học

 

-  Thành thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung;

 

-  Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Canada "Hello Canada 2013" do Đại sứ quan Canada và Đại học KHXH&NV tổ chức;

 

-  Giải Nhất Sinh viên nghiên cứu Khoa học - Bộ môn "ASEAN học" - Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao;

 

-  Huy chương Bạc – Liên hoan giai điệu tuổi hồng toàn quốc;

 

-   Giải Đặc biệt Liên hoan Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc;

 

-  Giải Nhất Liên hoan Tuyên truyền sách Toàn quốc;

 

-   Giải Nhất Liên hoan Búp sen hồng toàn quốc;

 

-  Giải Ba và là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại "Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp" do Đoàn Khối các cơ quan trung ương tổ chức;

 

 Thành tích hoạt động:

 

- Bằng khen Sinh viên có thành tích xuất sắc do Đoàn khối các cơ quan trung ương trao tặng;

 

-  Bằng khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên - Học viện Ngoại giao;

 

-  Tham gia "Diễn tập ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo khu vực ASEAN năm 2013 - ARDEX2013" của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn;

 

- Tham gia Hội nghị tập huấn liên lạc viên và tình nguyện viên nòng cốt phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2015;

 

-  Tham gia nhiều chương trình Giao lưu quốc tế, Trại hè quốc tế, Liên hoan thanh thiếu niên thế giới…

 

-  Đón tiếp nguyên thủ quốc gia nhiều nước thăm chính thức Việt Nam.

 

- Ban tổ chức các chương trình như: Vietnamese Youth Model United Nations (Hội nghị họp mô phỏng mô hình Liên hợp quốc), DAV Games (Đại hội thể thao Học viện Ngoại giao), DAV Openday…

 

Theo Đông Vũ

Dân Việt