Chat với chủ nhân trẻ nhất giải thưởng "Quả cầu vàng 2011"

(Dân trí) - Vương Linh, chàng trai đem về cho Việt Nam tấm huy chuơng vàng Olympic Tin học Quốc tế 2011 sau 8 năm chờ đợi vừa trở thành chủ nhân trẻ nhất của giải thưởng Quả cầu vàng 2011.

Nhận được giải thưởng Quả cầu vàng – giải thưởng tôn vinh các tài năng trẻ của đất nước, cảm xúc của Linh thế nào?

Nhận giải thưởng Quả cầu vàng với em là sự bất ngờ và hơn nữa đó là một vinh dự rất lớn lao mặc dù đóng góp của em ở một phần nào đó là chưa nhiều, tuy nhiên cũng đã được Hội đồng công nhận và trao tặng cho em giải thưởng danh giá.
 
Chat với chủ nhân trẻ nhất giải thưởng "Quả cầu vàng 2011" - 1
Nguyễn Vương Linh nhận giải thưởng danh giá

Ở giai đoạn bước ngoặt từ một học sinh trở thành tân sinh viên ĐH, cuộc sống của Linh có nhiều nét mới không?

Lên ĐH em có điều kiện tập trung cho những kiến thức chuyên sâu hơn và có thêm cơ hội học tiếng Anh. Đặc biệt em có thêm một cộng đồng học tập lớn hơn.

Tin học đòi hỏi một công sức và thời gian rất lớn. Bất kể có thông minh, sáng dạ đến cỡ nào nếu không dành đủ thời gian luyện tập chăm chỉ, nghiêm túc như một môn thể thao thì thành công đạt được cũng không đáng kể.

Thời gian rảnh rỗi Linh có chơi game online không?

Rải rác trong ba năm cấp 3 em có chơi game online. Như nhiều bạn nam khác, có một thời gian em cũng có thú vui chơi game online nhưng chưa có game nào để lại cho em ấn tượng đến mức ham quá, không có thời gian cho việc học. Với em niềm đam mê tin học, niềm đam mê giải quyết những bài toán khó, thử thách mình cao hơn. Sau đó việc bỏ game online đối với em khá dễ dàng.
 
Chat với chủ nhân trẻ nhất giải thưởng "Quả cầu vàng 2011" - 2
Nhận được sự động viên từ nguyên phó Thủ tướng Vũ Khoan

Linh đã nghĩ đến việc thể hiện mình ở một cuộc thi nào khác chưa?

Lên ĐH trong khoảng thời gian tháng 9 tháng 10 em có thử sức mình ở cuộc thi cờ vua, đây là những trải nghiệm vô cùng thú vị giúp em hiểu được bản thân mình ở một góc độ khác. Em cũng cố gắng thử sức mình ở những cuộc thi tin học khác, em cũng sẽ làm hết sức mình để chinh phục mọi thử thách.

Hiện nay trong thời gian ngắn tới em sẽ tham dự cuộc thi lập trình Facebook. Ở cuộc thi 2011, Việt Nam đã có một thí sinh đạt được thành tích rất cao đó là anh Khúc Anh Tuấn. Anh là du học sinh ĐH công nghệ Nayang Singapore giành giải nhì tại chung kết cuộc thi lập trình Facebook Hacker CUP 2011 ở trụ sở của Facebook tại Hoa Kỳ.
 
Chat với chủ nhân trẻ nhất giải thưởng "Quả cầu vàng 2011" - 3

Linh có nghĩ đến cơ hội giành được chiến thắng ở thử thách này?

Giành chiến thắng cần chuẩn bị cực kỳ lâu dài và khó khăn. Với em nếu được vào chung kết cuộc thi đã là một thành công rồi.

Điều gì Linh đang mong mỏi nhất trong dịp đầu xuân năm mới?

Trong hầu hết các quyết định của em, cha mẹ đều trao cho em quyền tự quyết định nên em luôn cảm ơn cha mẹ vì điều đó. Vì việc tự quyết định sẽ làm em trưởng thành lên rất nhiều.

Em cảm thấy khi lên ĐH, bản thân mình có một sự thay đổi nhất định, đó là em tự tin hơn, hòa nhập hơn, đây là những thay đổi em rất mong muốn.

Trong năm mới em muốn rèn luyện để có thể thay đổi bản thân nhiều hơn, được thử nghiệm ở những lĩnh vực mà mình chưa có cơ hội thể hiện trước đây.

Cảm ơn Linh, chúc Linh luôn thành công trong cuộc sống!

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Vương Linh

- Sinh ngày: 10/11/1993

- SV Ngành Khoa học máy tính, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Cựu học lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội)

- Giải Nhất kì thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 môn Tin học năm học 2010 – 2011.

- Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế diễn ra ở Thái Lan.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

Phương Nhung