Chàng trai xì tin lập kênh phát thanh trên mạng

Trong khi nhiều bạn trẻ mải mê chụp ảnh, quay video đưa lên mạng, Vũ Trung Ninh (SN 1994, ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) lại lập kênh phát thanh trên mạng, truyền đi những thông điệp yêu thương.

12 năm là học sinh giỏi và xuất sắc, 10 năm liền làm lớp trưởng, Vũ Trung Ninh đã được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội TP Hà Nội cho cán bộ Đoàn - Đội xuất sắc, từng giành giải thưởng Kim Đồng (năm 2009). Giờ đây, Ninh còn được nhiều bạn trẻ biết đến với kênh Titô Radio.

 

Với sở thích nghe radio từ nhỏ nên hồi học cấp 2, Ninh đã bắt đầu mua micro, máy ghi âm... để tập làm. Ban đầu, chưa có kinh nghiệm lại đang ở thời kỳ vỡ giọng nên Ninh rất khó khăn trong việc thu phát.

 

Tuy nhiên, niềm đam mê giúp Ninh nhanh chóng mở được kênh radio cho diễn đàn trên mạng của trường. Và rồi, Ninh nảy ra ý tưởng cho ra đời kênh phát thanh mang tên Titô Radio vào tháng 7/2011.

 

Vũ Trung Ninh.
Vũ Trung Ninh.

 

Những số đầu, Ninh bị chê nhiều vì chưa có kinh nghiệm và giọng khàn khàn. Ninh cũng gặp khó khăn về kỹ thuật và phải dành thời gian để học. Tuy vậy, mỗi tháng Ninh luôn cố gắng cho ra đều đặn một số radio cùng những chương trình nhỏ theo yêu cầu của thính giả như: Đừng khóc nhé trái tim, Chúc mừng sinh nhật, Đề tặng mùa Vu lan

 

Ở mỗi số, chất giọng được cải thiện ngày càng truyền cảm, cùng cách hành văn đầy cảm xúc, Những ngày mưa bất tận, Câu chuyện của đêm, Phố vắng và tôi của Ninh đã thu hút nhiều thính giả trẻ ...

 

Không chỉ kể lại một câu chuyện đầy cảm xúc, Ninh còn phát thanh theo yêu cầu qua việc giúp chuyển tải tâm sự, lời nhắn gửi kèm bài hát của thính giả tới người thân.

 

Mỗi chương trình đều được bạn chuẩn bị kỹ để tránh trùng lặp ý tưởng, nội dung nhằm tạo ra nét riêng. Chính điều đó đã giúp Titô Radio không chỉ hút giới trẻ mà còn thu hút đông đảo thính giả lớn tuổi.

 

Ninh cho rằng bạn trẻ đam mê đều có thể làm chủ kênh phát thanh vì không cần thiết bị phòng thu đắt tiền, chỉ với một máy tính và micro bình dân đã có thể thực hiện được chương trình phát thanh riêng.

 

Rồi sau những số đã lên sóng, ông chủ của kênh phát thanh có vô số kỷ niệm với thính giả. Ninh nhớ nhất có lần một cô giáo ở Huế đã giới thiệu kênh Titô Radio cho học sinh nghe và cả lớp trở thành thính giả thường xuyên. Nhiều người hâm mộ trên mạng chia sẻ rằng cũng qua kênh Titô Radio mà họ xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn.

 

Hiện tại, chàng trai vừa tốt nghiệp trường PTTH Lương Thế Vinh đang tập trung cho việc ôn thi vào đại học ngành báo chí nên Titô Radio sẽ tạm ngừng phát sóng một thời gian.

 

Tuy nhiên, sau khi thi xong, Ninh cho biết sẽ lên kế hoạch để phát triển nó lớn mạnh hơn. “Em sẽ mở một trang web riêng, mở thêm nhiều chuyên mục, phối hợp với một vài tổ chức để làm các chương trình ý nghĩa hơn” - Ninh bộc bạch.

 

Theo Duy Ngợi

Tiền Phong