Chàng bí thư Đoàn điển trai kiêm MC năng động, đa tài

(Dân trí) - Trần Việt An là Bí thư chi Đoàn, chủ nhiệm Câu lạc bộ thuyết trình – MC của trường ĐH Kinh tế quốc dân, kết nạp Đảng khi còn là sinh viên, được tham dự “Quốc hội trẻ Việt Nam 2015”.

Thà sống không thọ nhưng có ích!

Chàng bí thư Đoàn điển trai kiêm MC năng động, đa tài - 1

Trần Việt An là một trong 85 bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô mới được tuyên dương. Anh là tấm gương hoạt động Đoàn năng nổ và có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động. Dù đang còn là sinh viên nhưng chàng trai đến từ ĐH Kinh tế Quốc dân đã được tham dự “Quốc hội trẻ Việt Nam 2015” do Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Anh cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức.

Sinh ra từ miền quê Hà Tĩnh, Việt An kế thừa ý chí kiên cường, vượt khó vươn lên. Anh luôn tin tưởng rằng mình sẽ làm được những điều có ích cho xã hội và gia đình. Từ bé, Việt Anh đã thấm nhuần lời dạy của bố: “Thà không sống thọ nhưng trở thành một người có ích cho xã hội, làm được những điều lớn lao còn hơn sống trăm tuổi mà không có giá trị gì.”

Thực tế, Việt An đã và đang sống đúng với lý tưởng này. Từ những năm học phổ thông cho tới đại học, nam sinh này luôn đạt kết quả học tập tốt, giành được giải Ba cấp tỉnh môn Tiếng Anh. Đối với người ở địa phương khác, đây có lẽ là một giải thưởng chưa cao, nhưng với một người con sinh ra ở vùng đất nghèo miền núi, điều kiện tiếp cận, rèn luyện ngoại ngữ không cao thì Việt Anh đã trở thành một tấm gương được nhiều đàn em ngưỡng mộ.

Không những vậy, Việt An còn là một thanh niên năng nổ, được thầy cô, bạn bè tin tưởng giao cho nhiệm vụ Bí thư Đoàn.

Chàng bí thư Đoàn điển trai kiêm MC năng động, đa tài - 2

Chàng trai năng động, đa tài

Việt An luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội để rèn luyện bản thân. Anh tự mình học hỏi và rèn luyện để trở thành một MC dẫn chương trình cho sinh viên. Ban đầu, việc Việt An trở thành MC là do nhu cầu thực tế của hoạt động sinh viên. Sau đó, chàng trai trẻ này đã trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ thuyết trình – MC của trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Nhờ hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên sôi nổi, Việt An đã được kết nạp Đảng khi còn khá trẻ. Bên cạnh đó, anh còn được đề cử trở thành 1 trong 10 đại diện của trường ĐH Kinh tế quốc dân tham gia dự án “Quốc hội trẻ Việt Nam 2015”.

Tham gia chương trình này, An được học về tư duy và kỹ năng lãnh đạo, được học tập và hiểu biết hơn về ý nghĩa và mô hình hoạt động của Quốc hội, được làm quen với rất nhiều người bạn tài năng tới các trường khác, được thể hiện bản thân và nói lên tiếng nói của người trẻ.

Ngoài ra, An cũng đang tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

An nói: "Là thanh niên, cần chủ động, sáng tạo, suy nghĩ lạc quan, tích cực và luôn tìm tòi, đón đầu những cái mới mẻ, không ngừng tư duy và phấn đấu, vì khi bạn dừng lại nghĩa là bạn đang đi thụt lùi về phía sau".

Mai Châm