Cậu học trò đất Ninh Bình mơ ước “chinh phục đỉnh Olympia” từ nhỏ

(Dân trí) - Có ước mơ được dự thi chương trình Đường lên đỉnh Olypia từ nhỏ, Ngọc Vũ âm thầm dành nhiều thời gian học tập, tôi luyện kiến thức. Năm lớp 12, Vũ mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi và đạt kết quả cao. Hiện em đang là người sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Một ngày trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015 (tổ chức vào ngày 16/8), các thầy cô và học sinh trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) đều phấn khởi vui mừng vì năm nay, trường vinh dự có học sinh lọt vào tới trận chung kết năm của cuộc thi.

2-5649f
Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) nơi em Nguyễn Cao Ngọc Vũ học tập

Đó là em Nguyễn Cao Ngọc Vũ, lớp 12B1, là học sinh duy nhất của miền Bắc lọt vào trận chung kết năm của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Chia sẻ học sinh xuất sắc này, thầy cô giáo, các em học sinh trong trường ai cũng mến phục. Không chỉ là một học sinh hiền lành, chăm ngoan học giỏi, Vũ còn luôn được nhiều người kiêng nể về kết quả học tập, những giải thưởng mà em giành được.

Ngọc Vũ sinh ra trong gia đình kinh tế khó khăn hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Vì thế Vũ luôn nỗ lực để cố gắng vươn lên trong học tập. Vũ rất thông minh nên kiến thức thầy cô truyền đạt trên lớp em tiếp thu rất nhanh. Tài liệu học không có nên Vũ chủ yếu nhờ bạn bè và xem trên truyền hình. Đây là những kiến thức phong phú mà Vũ có được để tôi luyện cho riêng mình trong học tập cũng như dành cho cuộc thi “chinh phục đỉnh Olympia”.

3-efab1
Có ước mơ chinh phục cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ, Vũ đã tôi luyện kiến thức và tự tin giành vòng nguyệt quế ở ngay khi dự thi cuộc thi tuần

Hầu hết các môn học Vũ đều học giỏi như nhau, nhưng em thích và say mê nhất về môn Toán. Môn học này cũng đã mang lại cho Ngọc Vũ nhiều giải thưởng khác nhau. Khi còn học cấp 2, Vũ giành giải nhì cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh; giải 3 Violimpic Toán cấp quốc gia. Lên cấp 3, năm lớp 11 Ngọc Vũ giành huy chương vàng cuộc thi Violympic Toán cấp quốc gia; giải nhì môn Toán cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giải nhất cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay…

Chia sẻ về cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, cậu học trò vùng biển Kim Sơn cho hay, từ nhỏ em đã rất thích chương trình vì có nhiều kiến thức ý nghĩa thiết thực. Từ đó, em thường xuyên ngồi trước màn hình chiếc ti vi nhỏ của gia đình để xem các anh chị thi tài năng.

Cách đây 8 năm, huyện Kim Sơn có học sinh trường THPT Kim Sơn B là người giành điểm cao, vượt qua ba vòng thi vào vào chơi trận chung kết năm. Khi theo dõi cuộc thi có người của quê hương, Vũ rất khâm phục và cảm kích. Từ đó Vũ tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để một ngày nào đó em cũng được đứng dự thi tại cuộc thi này và sẽ giành được vòng nguyệt quế.

4-e803f
Để chuẩn bị tốt cho buổi cổ vũ em Ngọc Vũ trong trận chung kết, nhiều học sinh trường THPT Kim Sơn A đã đến trường cùng thầy cô tập duyệt chương trình nhiều ngày nay.

Từ ngày ấp ủ dự định, Vũ dành nhiều thời gian theo dõi các chương trình truyền hình, các cuộc thi do đài truyền hình tổ chức để có thêm những kiến thức. Khi xem ti vi, Vũ ghi chép lại những thông tin, kiến thức đáng nhớ nhất là về lịch sử, văn hóa, xã hội, thể thao… Từ đó, Vũ tự hình thành cho mình thói quen tư duy nhanh các vấn đề, đặt ra các câu hỏi tìm cách trả lời, giải đáp nhanh nhất.

Năm lên lớp 12, bước ngoặt đối với cậu học trò khi Bộ GD&ĐT đưa vào áp dụng kỳ thi THPT quốc gia. Vũ tự tin về kỳ thi vì em luôn sẵn sàng với những kiến thức mà mình có. Bên cạnh đó, em cũng hoàn thành xuất sắc các vòng thi của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Hoàn thành cuộc thi quý 3, Vũ vừa ôn kiến thức cho kỳ thi THPT quốc gia để lấy điểm xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội em vừa vùi đầu vào ôn luyện kiến thức cho trận chung kết đường lên đỉnh Olypia diễn ra vào giữa tháng 8.

Nhớ lại ngày đầu mới đăng ký cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Ngọc Vũ chia sẻ, từ đầu năm lên lớp 12, em luôn theo sát cách chức và thể lệ của cuộc thi. Khi có thông tin từ nhà trường về việc đăng ký dự thi em đã mạnh dạn đăng ký và được sự ủng hộ của gia đình, thầy cô bạn bè. Vũ đã tự tin vượt qua vòng kiểm tra kiến thức, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu để bước vào cuộc thi tuần.

5-4c695
Thầy cô và bạn bè luôn theo dõi, cổ vũ nhiệt tình để Ngọc Vũ đem chức vô địch về cho nhà trường cùng quê hương Ninh Bình

Cuộc thi tuần chức vào tháng 3, Ngọc Vũ khởi động còn hơi run và lúng túng, chưa thật sự tự tin nên em đạt số điểm không cao. Sang đến các phần thi như “Vượt chướng ngại vật”, “Tăng tốc” có được sự cổ vũ của mọi người, Vũ bình tĩnh, tự tin bứt phá và giành lại số điểm rất cao để ung dung cho phần thi cuối cùng “Về đích”. Cuộc thi tuần này, Vũ đạt được số điểm là 255 và giành vòng vòng nguyệt quế vào dự cuộc thi tháng.

Tại cuộc thi tháng, thi quỹ III diễn ra sau đó, Vũ lần lượt giành được số điểm là 180 và 230. Ở hai cuộc thi này, Vũ mạnh rạn hơn lần trước, tinh thần em điềm tĩnh và tự tin trải qua từng câu hỏi. Em được nhiều khán giả mến mộ nhất trong cuộc thi quý khi đã bứt phá trong hai phần thi cuối là “Tăng tốc” và “Về đích”. Cuối cùng Vũ là người dành chiến thắng chung cuộc vượt qua những thí sinh còn lại để giành vé vào dự trận chung kết năm của cuộc thi.

Sau cuộc thi quý trở về, Ngọc Vũ bắt tay vào ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Vượt qua nhẹ nhàng cuộc thi này, Vũ đã nộp hồ sơ dự tuyển vào trường mà mình yêu thích để mơ ước trở thành bác sĩ. Hoàn thành kỳ thi quan trọng mang tính bước ngoặt của cuộc đời, Vũ dành toàn tâm toàn lực, ôn luyện kiến thức để sẵn sàng “leo núi” cho ngày diễn ra trận chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

1-d5ec1
Em Nguyễn Cao Ngọc Vũ được nhiều người yêu mến trong chương trình đường lên đỉnh Olympia vì có nụ cười tươi, tự tin với kiến thức của mình

Là học sinh đầu tiên của nhà trường giành vé vào chơi trận chung kết và có cơ hội đem vòng nguyệt quế của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia về trường. Vì thế Ban giám hiệu trường THPT Kim Sơn A luôn nỗ lực hết mình để trao dồi thêm kiến thức cho cậu học trò yêu quý của mình. Nhà trường đã thành lập một ban tư vấn chuyên môn riêng để giúp Ngọc Vũ có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tư liệu... giành kết quả cao trong cuộc thi.

Ngọc Vũ sẽ bước vào “chinh phục đỉnh Olympia” vào sáng ngày 16/8 này, mọi người trong gia đình, thầy cô, bạn bè trong trường rất kỳ vọng em sẽ giành chiến thắng, là người đem vòng nguyệt quế về đất cố đô Ninh Bình.

Thái Sơn

.