Bình Định: Thanh niên xắn quần, lội ruộng giúp dân khắc phục hậu quả lũ

(Dân trí) - Sau mưa lũ, hàng ngàn lượt Đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định hăng hái về các vùng bị thiệt hại do lũ giúp nhân dân khắc phục hậu quả, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân kịp thời.

Ngày 27/12, tại xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ phát động chương trình “Mừng Đảng - mừng Xuân” năm 2018.

Theo anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, hiện các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình “Mừng Đảng- mừng Xuân” năm 2018 là: huy động 700 triệu đồng để tặng trên 2.000 suất quà cho các hộ gia đình, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; ra quân sửa chữa 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng do bão lũ.

Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định
Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định

Mỗi huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 2 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dọn vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão lũ; tổ chức trao tặng ít nhất 100 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, thanh niên yếu thế và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu không để đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn phối hợp với đơn vị tài trợ trao tặng 300 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do cơn bão số 12 tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn.

Đồng thời, phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai trao tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 10 chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động cứu giúp bà con trong đợt bão lũ vừa qua.

Tặng quà cho người dân vùng lũ tỉnh Bình Định
Tặng quà cho người dân vùng lũ tỉnh Bình Định

Ngay sau lễ phát động, gần 200 Đoàn viên thanh niên của các trường ĐH, CĐ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và ĐVTN tại địa phương đã tổ chức ra quân giúp người dân xã Phước Nghĩa nạo vét kênh mương, khắc phục sa bồi thủy phá.

Hàng trăm ĐVTN các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt liên tiếp tại huyện Tuy Phước.
Hàng trăm ĐVTN các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt liên tiếp tại huyện Tuy Phước.

Các lực lượng ĐVTN tỏa khắp các khu vực ruộng đồng bị ảnh hưởng sa bồi thủy phá để khắc phục nhằm đảm bảo cho nhân dân sản xuất lúa vụ Đông Xuân kịp thời.

Các lực lượng ĐVTN tỏa khắp các khu vực ruộng đồng bị ảnh hưởng sa bồi thủy phá để khắc phục nhằm đảm bảo cho nhân dân sản xuất lúa vụ Đông Xuân kịp thời.


Các ĐVTN xắn quần lội ruộng giúp dân khắc phục sa bồi thủy phá sau lũ.

Các ĐVTN xắn quần lội ruộng giúp dân khắc phục sa bồi thủy phá sau lũ.

Doãn Công