Bí thư Trung ương Đoàn dùng Facebook để hiểu thanh niên

(Dân trí) - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ trong buổi đối thoại trực tuyến kết nối với 10 điểm cầu thanh niên trong nước và 3 điểm cầu nước ngoài.

Sáng ngày 14/3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong và ngoài nước trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cuộc đối thoại diễn ra từ 9h đến 10h30', tập trung vào một số vấn đề liên quan mật thiết đến đoàn viên thanh niên như: Trọng tâm Tháng thanh niên 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; thanh niên với xây dựng nông thôn mới; hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và dạy nghề cho thanh niên; việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và một số vấn đề xã hội liên quan đến công tác thanh niên hiện nay.

Buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên cả nước
Buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên cả nước

Đây cũng là dịp để Ban Bí thư Trung ương Đoàn nắm bắt thông tin và định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong, ngoài nước trong bối cảnh hiện nay.

Tại cuộc đối thoại, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh sẽ tập trung giải đáp thắc mắc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, tập trung vào hai tuyến nội dung: Tổ chức Đoàn tạo môi trường giáo dục, môi trường rèn luyện và hành động để đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đoàn viên, thanh niên.

Bắt đầu chương trình, bạn Nguyễn Chí Công (Quảng Nam) đặt câu hỏi: "Ngày nay, nhiều bạn trẻ, từ thanh niên trí thức, cử nhân cao đẳng, đại học đến thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số… có khát vọng lớn, dám chấp nhận khó khăn, thử thách, thậm chí thất bại để khởi nghiệp, làm giàu chính đáng. Quan điểm của Anh về việc khởi nghiệp của thanh niên như thế nào?"

Đối với vấn đề khởi nghiệp của các bạn trẻ, anh Nguyễn Đắc Vinh dành nhiều sự quan tâm. Anh nói: "Đối với các bạn trẻ khởi nghiệp, Đoàn có 5 giải pháp hỗ trợ: thứ nhất là kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, thứ hai là hỗ trợ khía cạnh pháp lý để bạn trẻ vận hành doanh nghiệp đúng pháp luật, thứ ba là hỗ trợ kiến thức quản lý doanh nghiệp, thứ tư là hỗ trợ vay vốn, tư vấn cho các bạn trẻ tiếp cận các nguồn vốn, thứ năm là hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận khoa học kĩ thuật tiên tiến.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng được Chính phủ giao quản lý nguồn vốn là Quỹ Hỗ trợ việc làm khoảng 70 tỉ đồng. Con số này không nhiều nhưng tập trung cho các mô hình kinh tế đã được khẳng định, hiện không nhiều nhưng mức cho vay tối đa là 1 tỉ đồng/dự án, lãi suất ưu đãi khoảng 0,55%/ tháng. Mức này chúng tôi thấy các bạn khi được vay đều phát triển mô hình sản xuất rất tốt, nhiều bạn thành công. Chúng tôi đã kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu tăng định mức cho Đoàn TNCS vì đây là mô hình rất hiệu quả".

Một bạn trẻ đặt câu hỏi rằng, bạn được biết Bí thư Nguyễn Đắc Vinh có sử dụng Facebook. Bạn hỏi rằng Bí thư T.Ư Đoàn có quan điểm ra sao về việc sử dụng mạng xã hội.

Anh Nguyễn Đắc Vinh nói: "Mạng xã hội là một công cụ để chúng ta kết nối. Tôi sử dụng Facebook để hiểu hơn về thanh niên, tình hình triển khai phong trào thanh niên trên khắp cả nước. Nhờ mạng xã hội tôi có thể biết được cụ thể tình hình thanh niên ở nhiều nơi trên cả nước và cả ngoài nước, lắng nghe phản ánh, tâm tư của các bạn trẻ".

Nhằm cụ thể hóa lời nói của mình, Anh Vinh hứa rằng những câu hỏi mà các bạn trẻ thắc mắc nhưng chưa được giải đáp qua buổi giao lưu trực tuyến này, các bạn có thể nhắn tin trực tiếp tới Facebook của anh để được anh trả lời.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trả lời câu hỏi của thanh niên
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trả lời câu hỏi của thanh niên

Tiếp lời Bí thư Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư Đoàn - anh Lê Quang Tự Do cho biết hiện nay Đoàn TN đang khai thác những tiện ích của mạng xã hội để: thứ nhất là cùng với các cơ sở Đoàn thành lập một fanpage để tuyên truyền thông tin của các tổ chức Đoàn như Hội Liên hiệp TN VN và Đội thiếu niên TP; thứ hai là đăng tải các hoạt động của Đoàn TN, các hình ảnh, clip về hoạt động của thanh niên; thứ ba là kết nối với các Facebooker nổi tiếng để lan tỏa phong trào.

Một du học sinh từ liên bang Nga đặt câu hỏi về việc làm cách nào để DHS được nhận vào làm việc trong tổ chức Đoàn. Anh Vinh trả lời rằng: "Đối với các bạn DHS, nghiên cứu sinh là những người có năng lực, trình độ cao. Tôi tin rằng các bạn hoàn toàn có thể cạnh tranh được khi về nước. Thời gian vừa qua, Trung ương Đoàn cũng đã tiếp nhận nhiều bạn DHS trở về từ nước ngoài, các bạn hòa nhập rất nhanh. Do vậy, tôi cho rằng quan trọng là sự cống hiến của các bạn ra sao chứ không phải các bạn đến từ đâu".

Tại điểm cầu Hàn Quốc, bạn Nguyễn Hoàng, một DHS Việt đặt câu hỏi: "Trong tương lai có thể thành lập cơ sở Đoàn TN tại Hàn Quốc hay không?"

ANh Nguyễn Đắc Vinh hứa rằng sẽ liên hệ với ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc để có thể đáp ứng nhu cầu thiết thực của hàng ngàn sinh viên Việt tại đây.

Câu hỏi tiếp theo là "Một bộ phận thanh niên Việt Nam hiện nay hút thuốc lá nhiều, sa đà rượu bia, bê tha trong cuộc sống. Đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn có suy nghĩ gì về vấn đề này?"

Anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị anh Bùi Quang Huy- Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn trả lời câu hỏi này.

Anh Bùi Quang Huy trả lời: "Theo tôi trong năm vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ có những chiến lược phát triển thanh niên, trong đó có những biện pháp cụ thể về mặt dinh dưỡng, thể thao, xây dựng các thiết chế để thanh thiếu niên trong rèn luyện nâng cao tầm vóc của thanh niên Việt Nam.

Đương nhiên nếu nhìn ra thế giới, có thể tầm vóc của Thanh niên Việt Nam theo số liệu thống kê trong thời gian gần đây thì tầm vóc của thanh niên Việt Nam cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Tôi hy vọng, trong thời gian tới, các bạn thanh niên Việt Nam sẽ tham gia rèn luyện thể thao thường xuyên mà Đoàn Thanh niên đã phát động, triển khai tới các cấp bộ Đoàn để mỗi bạn trẻ chúng ta sẽ có thể phát triển thể chất ngày càng tốt hơn nữa".

Góp mặt trong buổi đối thoại trực tuyến còn có 2 vị khách mời là nghệ sĩ Tự Long và Xuân Bắc - hai gương mặt thân thuộc với thanh niên. Nhân dịp này, MC của chương trình đặt ra câu hỏi: "Vì sao anh vào Đoàn và vào Đoàn để được gì?"

Anh Nguyễn Xuân Bắc: "Ở tuổi trẻ, chúng ta cần phải cống hiến, không chỉ là cống hiến cho xã hội mà là cống hiến cho chính mình. Có rất nhiều công việc có ý nghĩa đang chờ chúng ta. Hoạt động Đoàn cho chúng ta những trải nghiệm và cho chúng ta lớn lên. Vào Đoàn để chúng ta hoạt động một cách chính quy. Đoàn cho chúng ta lực lượng quy mô, sự chỉ đạo sâu sát và kết liên với nhau lại để hoạt động hiệu quả lớn lao trong xã hội. Thanh niên là phải vui vẻ để phấn đấu và cố gắng hết mình".

Kết thúc buổi đối thoại, anh Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn các bạn thanh niên cả nước đã đặt câu hỏi và lắng nghe. Anh nói rằng những câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được Trung ương Đoàn giải đáp thắc mắc qua email.

Mai Châm