Bế mạc Liên hoan Thanh niên hữu nghị Việt-Trung 2013

Đại nhạc hội chào mừng Liên hoan Việt Trung lần thứ 2 vừa kết thúc đã chính thức khép lại những ngày giao lưu thắm tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Chiều 26/11, sau 3 ngày hoạt động sôi nổi tại 7 thành phố Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả, gần 3.000 thanh niên Việt Nam, 5.600 thanh niên Trung Quốc và 100 lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Tây đã tham gia Đại nhạc hội chào mừng Liên hoan Việt Trung lần thứ 2.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước CHDCND Trung Hoa đại diện cho lãnh đạo cấp cao 2 nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí cùng đông đảo lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam,  Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tham dự Liên hoan và chung vui cùng gần 10.000 thanh niên Việt Nam, Trung Quốc.

 

Mỗi bạn thanh niên 2 nước sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa cho mỗi quốc gia


Mỗi bạn thanh niên 2 nước sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa cho mỗi quốc gia


Mỗi bạn thanh niên 2 nước sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa cho mỗi quốc gia


Mỗi bạn thanh niên 2 nước sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa cho mỗi quốc gia


Mỗi bạn thanh niên 2 nước sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa cho mỗi quốc gia


Mỗi bạn thanh niên 2 nước sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa cho mỗi quốc gia

Mỗi bạn thanh niên 2 nước sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa cho mỗi quốc gia

 

Công bố thư của Chủ tịch 2 nước Việt Nam-Trung Quốc

 

Các bạn trẻ 2 nước được nghe Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc công bố thư của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

 

Bức thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đoạn: “Thế hệ hôm nay cần đóng góp sức mình làm cho tình hữu nghị hai nước tiếp tục đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái để các thế hệ mai sau được thụ hưởng. Mỗi bạn thanh niên cần nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của thế hệ mình, phải có hoài bão lớn lao, làm cho thế giới tốt đẹp hơn bằng trí tuệ, tâm huyết và lòng nhân ái”.

 

Trong phát biểu chào mừng Liên hoan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh, “Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần này diễn ra  trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước chúng ta đang tiếp tục có bước phát triển mới tích cực. Đây là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị Việt – Trung, cùng chắp cánh ước mơ tuổi trẻ, làm sâu đậm hơn, sinh động hơn tình cảm hữu nghị giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước, góp phần làm cho quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng đơm hoa, kết trái.”

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thông báo: “Gặp gỡ giữa thanh niên hai nước hôm nay là cơ hội để các bạn gần gũi, hiểu biết hơn về đất nước và con người của nhau, sau khi trở về nước mỗi bạn thanh niên ở đây sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa của nước này tại nước kia.

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước hãy tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực để tình hữu nghị truyền thống mãi toả sáng trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hai nước, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác”.

 

Thanh niên Việt Nam tham gia ký tên hữu nghị
Thanh niên Việt Nam tham gia ký tên hữu nghị


Thanh niên Thành phố Quý Cảng cùng ký tên hữu nghị
Thanh niên Thành phố Quý Cảng cùng ký tên hữu nghị

 

Với chủ đề Tuổi xuân - Hữu nghị  - Ước mơ, chương trình Đại nhạc hội gồm 3 chương: Chắp cánh tuổi xuân, Hữu nghị muôn thuở, Ước vọng tươi đẹp.

 

Với hàng nghìn diễn viên với những màn múa hát được dàn dựng công phu, Đại nhạc hội đã khép lại với ấn tượng sâu đậm của hàng vạn thanh niên với những tiết mục đặc sắc như hàng trăm bạn trẻ kết hình Chim câu trắng, tượng trưng cho hòa bình, cho khát vọng vững bền của thanh niên và người dân hai nước, kết hình ngọn lửa, tượng trưng cho tình cảm hữu nghị nồng ấm giữa tuổi trẻ và nhân dân 2 nước. Trong ước vọng vô vàn tươi sáng, những chú chim bồ câu trắng tượng trưng cho hòa bình hữu nghị đã nâng cánh ước mơ cho các bạn trẻ hai nước Việt – Trung.

 

Liên hoan Thanh niên hữu nghị Việt Trung 2013 chủ đề “Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời”, khép lại, nhưng tình cảm nồng thắm hữu nghị giữa thanh niên hai nước láng giềng Việt Nam Trung Quốc vẫn lan tỏa, tiếp tục vun trồng cho tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam – Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”.

 

Theo Đức Long

Sinh viên Việt Nam