Bboy Linh 3T: “Hiphop Việt đang đi xuống”

(Dân trí) - Vô địch nhiều cuộc thi lớn, Linh 3T là 1 trong 4 dancer xuất sắc nhất châu Á vừa được tham gia giải Redbull BC One 2011 lớn nhất thế giới.

Linh 3T cũng được coi là một trong những dancer “rường cột” của làng hiphop Việt. Linh 3T chia sẻ về niềm đam mê và những kì vọng về tương lai của cộng đồng hiphop chuyên nghiệp tại Việt Nam sau khi trở về từ giải đấu quốc tế Redbull BC One 2011 diễn ra tại Matxcơva tháng 11 vừa qua.
 
Bboy Linh 3T: “Hiphop Việt đang đi xuống” - 1

Chào Linh, từ sau giải đấu Redbull BC One 2011, cuộc sống của Linh thế nào?

Sau khi từ Nga trở về, mọi mục tiêu mình đặt ra vẫn không có gì thay đổi. Linh đã có thêm nhiều bạn bè hơn và cũng được nhiều người biết đến hơn.

Kỉ niệm nào khó quên nhất với Linh trong chuyến thi đấu vừa qua?

Phải nói rằng thời tiết tại Nga lúc đó thật sự quá khắc nghiệt. Trời quá lạnh khiến nhiều lúc mình cảm thấy khó thở vì không thích nghi được. Chính bởi vậy nên khi thi đấu lượt hai với bboy người Nhật, Linh đã không thể hiện được tốt nhất. Đó là một bài học lớn với Linh khi tham gia các giải đấu quốc tế.

Nhiều người cho rằng, sau khi được lọt vào top 16 của BBoy thế giới, bạn được xem là bboy số một trong làng hip hop Việt. Và đó cũng là lý do bạn rời “tổ” Bigtoe để thành lập một nhóm riêng?

Linh không phải là số một. Đó là vinh dự mà các khán giả đã dành tặng. Mặc dù rất vui sướng nhưng mình tự thấy mình chưa đủ nhận danh dự đó. Thật ra thì mình và 20 đồng đội khác đã quyết định thành lập nhóm mới từ trước khi Linh đi sang Nga chứ không phải vì Linh đã “đủ lông đủ cánh” mà bay đi đâu.

Linh thành lập nhóm S.I.N.E (Saying is not enough – Nói là không đủ) để được sống trọn với niềm đam mê và để cho mọi người thấy hipphop cũng là một bộ môn nghệ thuật. Khi đến một lúc Linh không thể tham gia các giải đấu hiphop nữa thì mình vẫn có thể cống hiến kinh nghiệm và truyền nhiệt huyết cho những thế hệ tiếp nối.
 
Bboy Linh 3T: “Hiphop Việt đang đi xuống” - 2

Có nhiều ý kiến đánh giá hiphop hiện nay không còn ở giai đoạn cực thịnh như thời mới du nhập vào Việt Nam, bản thân Linh có cảm nhận như thế nào?

Linh nghĩ hiphop Việt hiện nay đang đi xuống, đang bão hòa bởi có quá nhiều phong trào nhưng lại mang tính thương mại mà không chú trọng tới tính chuyên môn. Vì thế khi được mời làm giám khảo giải đấu hiphop đa phong cách “Hanoi Jam All Style Battle” Linh nhận lời ngay. Khi có một giải đấu mà ở đó các dancer có thể cọ xát và so tài và được đánh giá chuyên môn thì Linh hết sức ủng hộ dù có bận rộn.

Linh tham gia làm giám khảo cho chương trình từ trước khi sang Nga thi đấu giải quốc tế Redbull BC One. Làm giám khảo cho một giải đấu hip hop không chỉ đơn thuần là người quyết định thắng bại của trận đấu mà còn là người dẫn dắt và giúp đỡ cho những thế hệ dancer trẻ có cơ hội phát triển hơn và hoàn thiện mình hơn.

Linh kì vọng gì ở nền hiphop Việt hiện nay?

Những kỳ vọng cho cộng đồng hiphop thì trước hết Linh kì vọng ở chính bản thân mình. Linh mong muốn sẽ được trở thành một cột đích cho các bạn trẻ nỗ lực vượt qua. Điều đó sẽ góp phần xây dựng cho cộng đồng hiphop Việt Nam ngày một chuyên nghiệp và có chỗ đứng trên trường quốc tế.

Cảm ơn Linh!

Thông tin cá nhân
 
 - Tên: Phạm Khánh Linh

- Sinh năm:26/03/1988

- Sở thích: nhảy hip hop, chơi điện tử

- Sở trường: ngủ 2 ngày liên tục

- Ngày đầu tiên tập Hiphop: 14/02/2004

- Thành tích:

+ Top 16 Bboy xuất sắc nhất thế giới, đại diện đầu tiên của VN tham dự giải Redbull BC One - giải đấu chuyên nghiệp giành cho các Bboy thế giới. Với tiêu chí lựa chọn ngắt ngao, Red Bull BC One là sân chơi chỉ dành cho những bboy có những cóng hiến nhất định cho khu vực anh ta sinh sống. Năm 2011, có 16 bboy thi đấu trong giải Redbull Bcone được lựa chọn qua 27 vòng loại trên toàn thế giới.

+ Gải nhất Freestyle Session khu vực Đông Nam Á năm 2011.

+ Giải nhì Who is who 2011 tại Paris (Pháp).

+Giải nhì Hip-hop Session Jam tại Berlin (Đức) 2011.

+ Giải 3 giải vô địch thế giới R16 tại Hàn Quốc 2010.

Phương Anh