“Bẫy” nhau bằng quà tặng “cho không biếu không”

(Dân trí) - Tặng chuyến du lịch bao trọn gói, chương trình đi chơi miễn phí hay những lời mời đặc biệt... Những món quà “cho không biếu không” trong khoảng thời gian 29 - 31/2 được nhiều người đưa ra để “thử” nhau đang nở rộ trên mạng xã hội.

Trong những ngày qua, thông qua mạng xã hội, rất nhiều “món quà” được nhiều người rao... tặng cho bất kỳ ai có nhu cầu. Quà tặng được sử dụng nhiều nhất là những chuyến du du lịch, rồi vé xem phim, vé nghe nhạc và tràn qua cả những lời mời đi uống cà phê, đi ăn tiệc.

Nội dung rao tặng được nhiều người chia sẻ là mình có vé đi du lịch tại nơi này nơi nọ, có vé đi xem phim, nghe nhạc nhưng kẹt lịch, bận đột xuất không đi được nên dành tặng lại cho mọi người.

“Bẫy” nhau bằng quà tặng “cho không biếu không” - 1

Hầu hết, các món quà này nhìn qua đều có giá trị cực hấp dẫn như đi du lịch nước ngoài, ở khách sạn 5 sao, bao từ A đến Z, người tham gia không phải trả bất cứ chi phí nào. Các vé xem phim, nghe nhạc, ăn uống... cũng đều thuộc vé VIP sang trọng.

Có một điểm chung, thời gian cho các vé mời “cho không biếu không” này đều diễn ra trong thời điểm từ ngày... 29 đến 31/2.

Từ việc rộng rãi và hào phóng của bạn bè, rất nhiều phản hồi xin nhận lại món quà này. Tuy nhiên, cũng không ít người nhanh chóng nhận ra đâu là một trò... lừa nhau vì tháng 2 chỉ có 28 ngày, không có những ngày như trong vé tặng. Có những phản hồi hài hước rằng những chuyến đi, quà tặng này chỉ có “tận hưởng” trên mây hoặc trên mạng.

Nguyễn Đức Anh, sinh viên ĐH Công nghệ TPHCM cho hay, cậu sinh vào ngày 28/2, biết rõ 4 năm mới có một ngày 29/2 nên khi đọc thấy các hoạt động trong vé tặng diễn ra ở thời điểm 29-3/2, cậu biết ngay là “vé ma”. Vậy nhưng, rất nhiều người không để ý mắc “bẫy”, vào tích cực đăng ký để xin được nhận quà, sau đó phát hiện bị lừa cũng có phần bực bội, bẽ bàng.

“Bẫy” nhau bằng quà tặng “cho không biếu không” - 2

Trần Thu Mai, 19 tuổi ở TPHCM cho hay, liên tục những ngày hôm nay cô đọc được những lời rao tặng vé đi du lịch, đi ăn uống, xem phim... toàn nơi xa xỉ. Ban đầu, Mai không để ý đến ngày tháng nhưng đọc là cô đã thấy không đây là một trò đùa vì nếu thật sự có những món quà như vậy cũng chẳng mấy ai đi rao trên mạng xã hội mà lại không cho người thân, bạn bè thân thiết.

Trên nhiều diễn đàn, tặng những chuyến du lịch trọn gói thời điểm như trên cũng được chia sẻ rất nhiều và gây ra nhiều tranh cãi với những ý kiến trái chiều. Khi biết đây là một trò “bẫy” người khác, có những phản hồi cho rằng... đây là là một trò đùa vớ vẩn, ác ý, làm nhiều người mắc bẫy, khó tránh được sự mừng hụt, xấu hổ không nên đưa lên.

Nhiều chuyến du lịch miễn phí diễn ra trong thời điểm 29-31/2 được rao tặng
Nhiều chuyến du lịch miễn phí diễn ra trong thời điểm 29-31/2 được rao tặng

Nhưng trái lại nhiều ý kiến cho hay đây là một phép thử vui đo mức độ tỉnh táo, tư duy của mọi người khi tiếp nhận thông tin cũng như là bài học hoặc nhắc nhở cho ai “nhanh tay hơn não”, nhất là khi ngồi trước bàn phím.

Hay nói như bạn Trần Thu Mai, có ai ham hố vào xin nhận vé rồi ngại ngần, tức giận trách móc mọi người ác ý thì cũng nên xem lại mình. Trò vui này cũng chỉ lừa được ai quá hồn nhiên hoặc có lòng tham, thiếu tỉnh táo. Đời nào ai cho không ai cái gì, thứ gì cũng có giá của nó. Hoặc đồ miễn phí không phải bỏ công sức, trí óc, tiền bạc ra thì không... dùng được.

Lê Đăng Đạt