“Bay giữa ngân hà” cùng CLB Thiên văn Huế

(Dân trí) - CLB Thiên văn Huế - HAC (Hue Atronomy Club) từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung thân thương của các bạn trẻ say mê bộ môn Thiên Văn học của đất cố đô.

Những “buổi tiệc sao”

Ước mơ được bay cao để tận mắt ngắm những vì tinh tú luôn cháy bỏng trong tuổi thơ mỗi người, và đó cũng là mục đích mà mỗi thành viên của HAC hướng tới. Bằng những dụng cụ sáng chế thiên văn đơn giản, những kiến thức cơ bản và một sự sáng tạo không ngừng nghỉ, hơn 15 kính thiên văn và 8 ống nhòm đã được các HACers cho “ra lò” để phục vụ sở thích nghiên cứu thiên văn. Thành lập vào ngày 30/3/2013, đến nay HAC đã tổ chức thường xuyên những đêm ngắm sao, nguyệt thực, nhật thực cho hơn 40 thành viên…

Các buổi Offline của HAC Huế luôn thu hút các bạn trẻ tham gia cùng khám phá 
Các buổi Offline của HAC Huế luôn thu hút các bạn trẻ tham gia cùng khám phá 

Địa điểm ưng ý của nhóm là Công viên Ba tháng Hai, những triền đồi cao ven thành phố hay bãi biển về đêm để thuận lợi trong việc thưởng thức thiên văn, nhờ vậy mà những hoạt động của HAC thu hút được nhiều bạn trẻ biết đến. “Mong muốn của nhóm là phát triển và biến sở thích thiên văn trở nên gần gũi hơn với cộng đồng” – Đặng Hoàng San, Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Ảnh các chòm sao nhìn từ đồi Ngọc Linh 
Ảnh các chòm sao nhìn từ đồi Ngọc Linh 
Ảnh các chòm sao, mây trong đêm tại đồi thông Thiên An
Ảnh các chòm sao, mây trong đêm tại đồi thông Thiên An 

Thành công bước đầu

Mới ra mắt chỉ hơn 1 năm, nhưng HAC đã thể hiện được sự chững chạc và chuyên nghiệp của mình trong việc tổ chức các sự kiện, duy trì hoạt động offline một cách thường xuyên và đặc biệt là gặt hái được những thành quả đáng tự hào.

CLB Thiên Văn Huế đã tham gia các dự án về thiên văn học, từ chế tạo ống thiên văn cầu kì cho đến những chiếc tên lửa nước đầy sáng tạo. Những sự kiện vui chơi kết hợp khám phá thiên văn như Trung Thu, ngắm Nhật thực, Nguyệt Thực đã được diễn ra thành công.

Các sản phẩm kính thiên văn được nhóm chế tạo công phu và không kém phần chuyên nghiệp 
Các sản phẩm kính thiên văn được nhóm chế tạo công phu và không kém phần chuyên nghiệp 
Ngoài chế tạo ống kín thiên văn, HAC còn sáng chế tên lửa nước để thi đấu với nhau 
Ngoài chế tạo ống kín thiên văn, HAC còn sáng chế tên lửa nước để thi đấu với nhau 
Những chiếc tên lửa nước thú vị được chế tạo nhờ vào cơ chế lực nén 
Những chiếc tên lửa nước thú vị được chế tạo nhờ vào cơ chế lực nén 

Trong năm qua, HAC đã mạnh dạn “mang chuông đi đánh xứ người” với việc đại diện cho Cố đô tham dự Ngày hội Thiên Văn nghiệp dư toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng. Qua dịp giao lưu này, nhóm đã có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm của bạn bè trong nước cũng như gây ấn tượng mạnh với các hội nhóm thiên văn 3 miền.

Ngoài ra, CLB HAC cũng tự tin tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến thiên văn trong thành phố và mang về những giải thưởng đáng nể, tiêu biểu là Giải nhì của cuộc thi Intel Isef thành phố Huế và Giải nhì cuộc thi sáng tạo trẻ Quốc Gia.

Sẵn sàng cho chặng đường mới

Được hình thành bởi những con người trẻ và đầy nhiệt huyết, HAC đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhóm nhỏ lẻ trở thành một cộng đồng những người say mê thiên văn học tại Huế. Với việc phân chia những ban chuyên trách: Tổ chức sự kiện, Kỹ thuật, Đối ngoại... các hoạt động của CLB đã và đang trở nên trơn tru, chuyên nghiệp hơn.

Những chiếc tên lửa nước thú vị được chế tạo nhờ vào cơ chế lực nén 

Quan sát các chòm sao, mặt trăng, hành tinh là hoạt động đáng chú ý của các buổi Offline của nhóm 

“Thời gian tới đây, nhóm sẽ tập trung nâng cấp, đầu tư trang thiết bị để trở thành một tổ chức uy tín hỗ trợ cho các dự án thiên văn địa phương” - Như Quỳnh , thành viên Ban chủ nhiệm chia sẻ. Cũng trong ngày 8/10 vừa, sự kiện Mặt Trăng Máu đã được nhóm triển khai và mang lại nhiều trải nghiệm thiên văn mới mẻ cho giới trẻ Huế.

Ảnh Mặt Trăng qua ống kính thiên văn của CLB Thiên văn Huế
Ảnh Mặt Trăng qua ống kính thiên văn của CLB Thiên văn Huế

Nếu các bạn trẻ tại Huế yêu thích thiên văn có thể tham gia Fangroup của nhóm để cùng “bay giữa ngân hà” cùng các HACers nhé ! 

                                                                                                                                    Thành Nhân – Đại Dương