Bật mí về cô gái “của hiếm”

(Dân trí) - 20 tuổi, Lã Minh Phương là phó giám đốc chương trình RAECP (Chương trình Nâng cao Nhận thức về Môi trường và Biến đổi khí hậu) và là điều phối viên của nhiều dự án. Phương cũng được nhắc tới là một trong 15 đại sứ môi trường Bayer Việt Nam 2009.

Không chỉ làm cho RAECP, Phương còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng với: Live & Learn (Trung tâm sống và học tập vì cộng đồng), mạng lưới Thế hệ xanh, Công ty Truyền thông và Sáng tạo Xanh (GreennoCom). 

Bật mí về cô gái “của hiếm” - 1
Lã Minh Phương tại hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 16 (diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 4/2010) với vai trò quan sát viên.

Làm tình nguyện từ năm lớp 11

Sinh năm 1990, Lã Minh Phương hiện là sinh viên năm thứ 2, ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam. “Bén duyên” với các hoạt động thiện nguyện từ năm lớp 11, đến nay Phương đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội khác nhau trong đó cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Năm 2008, Phương tham gia làm tình nguyện viên cho Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Việt Nam. Công việc chính là dịch thuật cho các dự án thuộc quỹ GEF/SGP của UNDP. Nhờ vậy mà Phương được tiếp xúc nhiều với các tài liệu về vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay. Cộng với những gì bản thân mình quan sát được ở thủ đô Hà Nội, Phương rất muốn làm một điều gì đó góp phần bảo vệ môi trường sống. Biết được mong mỏi của Phương, một người bạn đã giới thiệu cô với Hoàng Đức Minh - người sáng lập chương trình RAECP. Khi ấy, chương trình RAECP mới đang ở giai đoạn khởi đầu, websitewww.raecp.org còn chưa mua tên miền.

Cuộc gặp gỡ với Minh đã giúp Phương xác định rõ hơn vấn đề mà mình đang đeo đuổi: “Từ chỗ quan tâm về biến đổi khí hậu, em đã tập trung vào nội dung thanh niên với vấn đề biến đổi khí hậu”, Phương cho biết

Làm việc trong chương trình RAECP, Phương đăng kí tham gia vào mảng dịch thuật. Cô gái này đã “cày xới” tất cả những nội dung được đăng tải trên website và chất vấn lại sếp. Sự thông minh, thái độ nghiêm túc và tư duy hợp lý trong công việc của Phương đã thuyết phục được mọi người. Khoảng 4 tháng sau, Phương được bổ nhiệm vào chức phó giám đốc của chương trình.

Năng động và giàu nhiệt huyết

Ở Lã Minh Phương, người ta nhìn thấy hình ảnh một cô gái rất năng động, đam mê các hoạt động quan hệ quốc tế, có khả năng quản lý rất nhiều công việc trong cùng một lúc. Khi ốm, thậm chí lúc bị hạ đường huyết, Phương vẫn có vẻ mặt tươi rói và hoạt động năng nổ như thường.

Trên Facebook, không ít bạn đã gọi cô gái này là “của hiếm”. Có lẽ bởi vì Phương có thể hát Opera, chơi Piano, múa Yo-sakoi, đóng nhạc kịch, chụp ảnh,… thậm chí Phương đã từng tập võ Vovinam.

Bật mí về cô gái “của hiếm” - 2
Tự nhận xét về mình, Minh Phương cho biết: “Em là một người rất nghệ sĩ”.

Trong các hoạt động thiện nguyện, Phương quan niệm: “Điều quan trọng nhất là phải giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong một thời gian dài. Không nên chỉ là một tình nguyện viên đơn thuần, hãy tự chuyên nghiệp hóa mình lên để làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.”

Được biết, Phương vừa trở về từ hội thảo truyền thông Debating & Producing Media Camp 2010 diễn ra từ 5-17/7 tại Chiềng Mai, Thái Lan. Đây là sự kiện dành cho thanh thiếu niên Đông Nam Á thảo luận và tìm hiểu về cách sử dụng phương tiện truyền thông mới nhằm tạo ra chuyển biến tích cực cho xã hội. Phương đã được ban tổ chức lựa chọn sau khi gửi đơn và hồ sơ tham dự.

Sắp tới, Phương sẽ tham gia làm điều phối viên Chương trình thủ lĩnh môi trường Đông Nam Á (do Diễn đàn giáo dục môi trường Nhật Bản phối hợp với Công ty Truyền thông và Sáng tạo Xanh tổ chức) dự kiến diễn ra từ ngày 22-25/8/2010 tại Hà Nội.

Để chọn ra những việc muốn làm nhất trước 30 tuổi, cô gái tuổi 20 không một chút chần chừ, thẳng thắn chia sẻ: “Em muốn được học thêm một bằng Truyền thông hoặc chuyên ngành Luật tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ không đi làm ngay mà sẽ dành một năm để khám phá một số vùng đất trên thế giới”

Bật mí về cô gái “của hiếm” - 3
Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương muốn dành một năm để khám phá một số vùng đất trên thế giới.
 
Bài: Phương Nhung
Ảnh: Nhân vật cung cấp