Bản rap “Tau thích mi” gây sốt trên mạng

(Dân trí) - Bản rap “Tau thích mi” được Nguyễn Nhân Ái viết tặng một cô bạn cùng lớp đã gây sốt trên mạng trong suốt tuần qua sau khi bản video ca nhạc với giọng hát đặc trưng miền Trung được tung lên.

"…Tau thích mi nhưng tau không hề dám nói ra

 

Có lẽ ngại, có lẽ dị hoặc không có lí do gì cả

 

Tau biết tau không bằng được người ta nên nói thích mi chỉ là 1 điều gì đó rất xa mà yêu là một thứ quá cao khỏi tầm tay nên tau nói thích mi chắc cũng không sao đâu nhỉ.

 

Tau biết mi không cho nhưng tau thích như rứa đó

 

Tau thích ngồi ngắm ánh mắt của mi mỗi khi mi nhìn hay mi đang ngó hay mỗi lúc mi lặng thinh đi vì những điều không vui làm mi cau có…

 
Bản rap “Tau thích mi” gây sốt trên mạng - 1

Bản rap với giọng Huế đặc trưng gây chú ý tới nhiều bạn trẻ. (ảnh chụp clip)
 

Bài rap “Tau thích mi” được cất lên với giọng hát đặc trưng người miền Trung đã khiến cư dân mạng được phen điên đảo bởi những phương ngữ vốn bình dị được sử dụng nhẹ nhàng để thể hiện tình cảm của một chàng trai gửi tới một cô bạn.

 

Suốt cả tuần vừa qua, bản video ca nhạc của nhóm bạn Bảo Anh (SV trường ĐH SKĐA HN) trở thành chủ đề bàn tán của nhiều bạn trẻ trên mạng. Trong vai anh chàng ngồi xe lăn, Bảo Anh thể hiện khao khát có được cuộc sống bình thường như những người bạn thông qua những cảnh quay đẹp mắt và bằng chất giọng đậm chất Huế.

 

Tuy nhiên, điều nhiều cư dân mạng cảm thấy đầy xúc động khi tác giả, Nguyễn Nhân Ái là chàng trai 18 tuổi đang phải ngồi xe lăn do chứng bệnh xương thủy tinh và bản rap này được Nhân Ái viết tặng một bạn gái trong lớp.

 

Chính điều đó làm cảm hứng và ý tưởng để Bảo Anh và một số bạn của mình thực hiện phần hình ảnh và đưa “Tau thích mi” trở thành một hiện tượng trên mạng tuần vừa qua.

 
 
L.T.T