445 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị thanh niên Việt Nam thể hiện tình yêu đất nước bằng những việc làm cụ thể, có ích hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống, học tập và công tác; sống gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng; sống có khát vọng.

Sáng ngày 28/8, 445 đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV có buổi gặp gỡ, bày tỏ ý kiến với Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV diễn ra trong hai ngày 28-29/8/2016.

Chủ tịch Quốc hội: “Thanh niên thể hiện tình yêu đất nước bằng những việc làm cụ thể”

Trong buổi tiếp kiến này, Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu thanh niên đến từ nhiều tỉnh thành phố, đang học tập và lao động trong các lĩnh vực khác nhau: học sinh - sinh viên, giáo viên, doanh nhân, công nhân, nông dân...

Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu với các đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu với các đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tôi ghi nhận và bày tỏ lòng trân trọng những thanh niên đã có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.

Tôi đề nghị các đại biểu Thanh niên tiên tiến với nhiệt huyết và sức trẻ tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục ra sức học tập, lao động, rèn luyện hơn nữa để ngày càng tiến bộ, tâm ngày càng trong, trí ngày càng sáng, hoài bão ngày càng lớn. Thanh niên tiên tiến cần xác định rõ trọng trách nêu gương, tích cực phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay của bản thân để nhân rộng và phát triển trong Đoàn, trở thành hạt nhân cuốn hút, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với tuổi trẻ.

Tinh thần của Đại hội lần này là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, vì vậy tôi đề nghị thanh niên Việt Nam thể hiện tình yêu đất nước bằng những việc làm cụ thể, có ích hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống, học tập và công tác; sống gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng; sống có khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh”.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm hi vọng đối với thế hệ thanh niên Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mong rằng trong số các đại biểu Thanh niên tiên tiến sẽ có những đại biểu Quốc hội tương lai. Chủ tịch Quốc hội nói: “Nhìn thấy 445 đại biểu trẻ tôi như nhìn thấy một Quốc hội trong tương lai”.

Tâm nguyện của thanh niên

Các đại biểu Thanh niên tiên tiến mong muốn thông qua buổi tiếp kiến này để bày tỏ một số ý kiến tới Chủ tịch Quốc hội. Đại biểu Nguyễn Anh Khoa - PCT xã Ba Điềm, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi - một trong 600 phó Chủ tịch xã trẻ công tác ở các huyện vùng cao nói về những thành tích mà anh đã làm được cho địa phương và quyết tâm cống hiến của tuổi trẻ.

Anh Phan Thanh Sang, chủ trang trại hoa lan Đà Lạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) là người có công trong việc lai tạo nhiều giống hoa lan thích hợp với thổ nhưỡng Việt Nam. Anh chia sẻ: “Tôi đã được đi tham quan quy trình sản xuất nông nghiệp tại Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan... và thấy rằng khâu sản xuất giống là quan trọng nhất.

“Có giống là có tất cả”. Tôi đề xuất Đảng và Nhà nước chú trọng phát triển giống, nhất là giống lúa, nhập khẩu những giống lúa có chất lượng, lai tạo những giống tốt cho năng suất cao. Về phía TƯ. Đoàn có thể mở ra những mô hình học tập cộng đồng, các bạn thanh niên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nền nông nghiệp của Việt Nam ngày càng phát triển”.

Thanh niên tiên tiến bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trước Chủ tịch Quốc hội
Thanh niên tiên tiến bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trước Chủ tịch Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên - nghiên cứu sinh ngành Công nghệ sinh học, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nói rằng: “Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc có 90% là thanh niên. Đa phần phần tri thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc có nguyện vọng trở về đóng góp cho đất nước.

Đại diện cho tri thức Việt tại Hàn Quốc, tôi mong muốn Nhà nước tạo những cơ chế mở, có môi trường sáng tạo, phát triển và cống hiến cho đất nước, để cho không chỉ thanh niên Việt Nam ở Hàn Quốc mà khắp nơi trên thế giới để về xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Đại biểu Đỗ Thị Hồng Tươi - giảng viên ĐH Y dược TP.HCM, Phó Giáo sư trẻ nhất của ngành Dược có mong muốn lãnh đạo Nhà nước có thêm chính sách thu hút tri thức về những thành phố nhỏ để phát triển các địa phương trẻ. Và chị cũng mong muốn phát triển ngành công nghiệp Dược Việt Nam về số lượng và chất lượng để chúng ta không bị phụ thuộc vào dược phẩm nước ngoài, giảm chi phí chăm lo sức khỏe cho người dân... Đồng thời, chị mong có chính sách ổn định trong giáo dục, để nâng cao kĩ năng sống, giáo dục đạo đức, xây dựng mục tiêu sống, lí tưởng sống để xây dựng đất nước.

Em Nguyễn Tú Anh, học sinh 11 chuyên Anh THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) nói về hiện tượng học sinh, sinh viên Việt “đổ xô” đi du học. Em nói: “Hiện nay, nhiều bạn học sinh chọn du học và phát triển ở các nước phương Tây, có thể bắt nguồn từ tư tưởng “sính ngoại” mà chưa quan tâm nhiều tới chất lượng học. Em muốn đặt câu hỏi liệu rằng các chính sách của Đảng và nhà nước đã thu hút được học sinh hay chưa?

Thực tế là nhiều trường đại học cao đẳng mở ra để làm kinh tế, đánh vào tâm lý của người Việt Nam là coi trọng tấm bằng đại học, chất lượng đầu vào và đầu ra đều thấp. Liệu rằng số lượng sinh viên có tấm bằng đại học tăng cao là điều tốt hay điều xấu? Em cho rằng giáo dục cần phải tập trung vào chất lượng, phải định hướng cho học sinh, sinh viên là đại học không phải con đường duy nhất”.

Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe 6 ý kiến đóng góp của các đại biểu và trả lời từng người. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thể tổ chức Đại hội TNTT làm theo lời Bác 2 năm một lần để các thanh niên tiên tiến trên cả nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và lãnh đạo đất nước được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

445 đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội
445 đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội

Trước khi tham gia tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lễ báo công.

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV có chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhằm tuyên dương các điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2014 -2016; đề ra các giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, có ích hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống, học tập và công tác. Đó là tinh thần: Sống gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng; sống có khát vọng, hoài bão xây dựng đất nước hùng cường.

Trong hai ngày 28-29/8, tại Hà Nội, 445 đại biểu Thanh niên tiên tiến sẽ tham dự nhiều hoạt động tuyên dương, giao lưu sôi nổi như: Dâng hương, báo công lên Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội tại Nhà Quốc hội; tham dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội; tham gia 5 diễn đàn: “Thanh niên hội nhập”, “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên rèn đức”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Thanh niên sáng tạo”; tham gia trồng “Vườn cây thanh niên tiên tiến” trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Trong số 445 đại biểu thanh niên tiên tiến có 50 đại biểu chỉ định, 395 đại biểu được các tỉnh, thành Đoàn giới thiệu; 159 đại biểu nữ (chiếm 35,73%%), 286 đại biểu nam (64,27%), đến từ 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong cả nước. Các đại biểu có độ tuổi trung bình là 33 tuổi, đại biểu lớn tuổi nhất là 35 tuổi, trẻ tuổi nhất là 15 tuổi. Có 292 đại biểu có trình độ từ Đại học trở lên, 58 đại biểu có trình độ sau Đại học, 13 đại biểu là Tiến sĩ, 2 đại biểu là Phó Giáo sư.

Các đại biểu những tấm gương sáng, lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội, có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Mai Châm