33,9 % số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến thanh, thiếu niên

(Dân trí) - Ngày 5/5, tại TX. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), Ban ATGT Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017, thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham dự.

Tham dự ngày hội còn có ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông; ông Vũ Minh Lý, Phó chủ tịch Trung ương hội LHTN Việt Nam; ông Cao Huy, PCT UBND tỉnh Đắk Nông, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Đắk Nông cùng đại diện các sở ban ngành, Tỉnh đoàn và các đơn vị, trường học khác.


Đại diện các tổ chức Đoàn đã ký cam kết cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Đại diện các tổ chức Đoàn đã ký cam kết cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Hiện mỗi ngày tại Việt Nam có khoảng 24 người tử vong do tai nạn giao thông, chính vì vậy Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông hàng năm là hoạt động thiết thực nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, góp phần giảm thiểu TNGT trong đối tượng đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Ngày hội cũng là dịp để định hướng cho thanh niên có những hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Hưởng ứng năm ATNG 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên”, Trung ương Đoàn- Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong thanh thiếu niên, xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện pháp luật về giao thông; Tiếp tục triển khai cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông trong toàn bộ đoàn viên, thanh thiếu niên và Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý giao thông…

Lễ diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông qua các tuyến đường trung tâm TX. Gia Nghĩa
Lễ diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông qua các tuyến đường trung tâm TX. Gia Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tai nạn giao thông đang là thách thức toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Năm 2016, tình hình TNGT trên toàn quốc đã được kiềm chế, giảm liên tục cả 3 tiêu chí so với năm 2015. Trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 6369 vụ tai nạn, khiến 2795 người chết và làm bị thương 5119 người, giảm 259 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận, tình hình TNGT trong năm qua diễn biến phức tạp, nguy cơ TNGT còn rất lớn, để lại những hậu quả nghiêm trọng, trong đó 33,9 % số vụ TNGT có liên quan đến thanh, thiếu niên.

Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do người tham gia giao thông thiếu ý thức về ATGT đường bộ và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông và xử lý tình huống trên đường còn hạn chế.

Cũng trong ngày hội, các đại biểu và đại diện các tổ chức Đoàn đã ký cam kết cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 10 suất quà cho 10 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn giao thông và hơn 200 chiếc mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Cũng tại ngày hội, hàng trăm học sinh, sinh viên cùng các đại biểu đã diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông qua các tuyến đường trung tâm TX. Gia Nghĩa. Song song với lễ diễu hành, các bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên còn được tham gia Tập huấn lái xe an toàn và Cuộc thi “Thanh niên tìm hiểu văn hóa giao thông”; Tổ chức các trò chơi tìm hiểu kiến thức về ATGT.

Dương Phong