100 học sinh xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng

(Dân trí) - 100 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, hoạt động phong trào sôi nổi đã vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2009-2010. Đặc biệt, 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu đã được vinh danh, tạo động lực thi đua, phấn đấu trong học sinh, sinh viên…

Trong không khí sôi nổi của tháng Thanh niên và kỉ niệm 75 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 29/3, tại Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội) long trọng diễn ra lễ tuyên dương và trao giải thưởng Lý Tự Trọng lần thứ 14 cùng Giải thưởng 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu bậc Trung học phổ thông năm học 2009-2010.

Giải thưởng Lý Tự Trọng diễn ra hàng năm là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn, Hội là học sinh bậc Trung học phổ thông có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên. Giải thưởng này đã diễn ra được 14 năm với hàng trăm học sinh, sinh viên được vinh danh.

100 học sinh xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng - 1

100 học sinh ưu tú được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2009-2010.

Tuy nhiên, năm học 2009-2010, nhằm nâng cao chất lượng giải thưởng và tính tiêu biểu của học sinh được nhận giải thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng sửa đổi, bổ sung. Trong đó quy định số lượng giải thưởng là 100 giải với trị giá 1 triệu đồng/giải; tiêu chuẩn của học sinh nhận giải thưởng phải có điểm trung bình chung học tập năm học 2008-2009 và học kỳ I năm học 2009-2010 từ 8,5 trở lên, trong đó không có môn nào có điểm tổng kết dưới 7,5; hoặc đạt giải kỳ thi quốc tế hoặc từ giải ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và điểm trung bình chung học tập năm 2008-2009 và học kỳ I năm học 2009-2010 từ 8,0 trở lên.

Với các tiêu chí trên, năm nay đã có 71 học sinh nữ, 29 học sinh nam được nhận giải, đáng chú ý có 8 học sinh thuộc diện cảm tình Đảng, 10 học sinh dân tộc thiểu số.

Cũng trong số 100 học sinh đạt giải thưởng Lý Tự Trọng, Hội đồng xét tặng giải thưởng đã bình chọn 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu bậc Trung học phổ thông năm 2009-2010 có điểm trung bình chung học tập cao nhất, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, của tỉnh, của trường.

Những gương mặt tiêu biểu như em Đoàn Thị Cẩm Chiêu, hiện đang đảm nhận chức vụ chủ chốt của Đoàn trường, nhưng đồng thời thành tích trong học tập khiến nhiều người phải nể phục. Cẩm Chiêu là lớp trưởng lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Bến Tre; là Ủy viên BCH Đoàn trường hiện đang được xét kết nạp Đảng.

Điểm trung bình chung học tập của Chiêu trong năm học vừa qua là 9,2; học kỳ I năm học 2009­-2010 là 8,2; đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh; là học sinh giỏi tỉnh môn Sử; được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen, huyện Đoàn tặng giấy khen về xuất sắc trong phong trào Đoàn; giải nhì Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi huyện Mỏ Cày năm 2008; là học sinh giỏi 11 năm liên tục; Học sinh giỏi nhất trường năm 2008-2009; được tặng giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh năm 2009.
 
100 học sinh xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng - 2
Em Đoàn Thị Cẩm Chiêu, học sinh ưu tú tỉnh Bến Tre.
 
Trong 10 gương mặt tiêu biểu có một “vận động viên leo đỉnh Olympia” năm thứ 10: Nguyễn Hoàng Vũ. Hiện Hoàng Vũ là học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm nhiệm vị trí là một Bí thư đoàn trường tự tin và năng nổ. Năm học 2008-2009 vừa qua điểm tổng kết của Vũ đạt 9,2.
 
Các thành tích khác mà em đạt được là: HCV môn Hoá lớp 10 kỳ thi Olympic 30/4 năm học 2009-2010; giải nhì Cuộc thi quý IV “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10”; giải nhì cuộc thi “Tiếp lửa tài năng III” cấp trường; được tặng giấy khen của Đoàn Thanh niên TP Huế về thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2009-2010; Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM về thành tích trong kỳ thi Olympic 30/4 năm 2008-2009; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2009.
 
100 học sinh xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng - 3

"Vận động viên leo đỉnh núi Olympia" Nguyễn Hoàng Vũ.

Trẻ nhất trong số 10 gương mặt tiêu biểu là bí thư chi đoàn Trần Thảo Hà, lớp 10A14 Trường THPT Đăk Lăk, tỉnh Đăk Lăk. Năm học 2008-2009 và học kỳ I năm 2009-2010, điểm trung bình chung học tập của Thảo Hà đều đạt 9,2. Hà là học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều thành tích, giải thưởng trong học tập và công tác như: giải Ba bộ môn cờ vua Hội thi học sinh giỏi Thể dục thể thao năm học 2006-2007; Huy chương vàng môn cờ vua Hội khoẻ Phù Đổng huyện 2 năm liên tiếp (2007-2009); Giải nhất Hội thi “Cán bộ Đoàn tài năng” huyện Đăk Lăk năm 2009; Giải nhì cuộc thi “Sân khấu hóa không chuyên về trật tự an toàn giao thông” của tỉnh năm 2009.

Ngoài ra, em còn đạt những giải thưởng rất ấn tượng như giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Hội thi “Sân khấu hóa không chuyên về an toàn giao thông” của huyện; Đạt giải nhất kể chuyện theo sách của huyện lần V; Giải nhì cuộc thi “Viết về mẹ” của trường, đã tham gia biên kịch, viết kịch bản, dàn dựng tiểu phẩm tham gia các hội thi do Đoàn trường tổ chức và đạt giải cao. Em cũng đã được nhận giải thưởng Kim Đồng do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng và Danh hiệu Chiến sĩ nhỏ Trần Quốc Toản toàn quốc năm 2008.
 
100 học sinh xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng - 4

Bí thư chi đoàn Trần Thảo Hà, lớp 10 A14 trường THPT Đăk Lăk nhận giải thưởng.
 
Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đã chúc mừng, chia vui với các cán bộ, đoàn viên, học sinh tiêu biểu được vinh dự nhận Giải thưởng và cảm ơn các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các thầy cô giáo đã luôn quan tâm, tạo điều kiện chăm lo, bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời cũng khẳng định niềm tin lớn lao vào thế hệ học sinh sinh viên mới đầy sáng tạo và nhiệt tình cả trong học tập và công tác Đoàn, Hội.
 
100 học sinh xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng - 5

Những đoàn viên ưu tú là mầm xanh tài năng tương lai đất nước.
Tin, ảnh: Thùy Dương