10 tuổi đã trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012

(Dân trí) - Mới 10 tuổi, Phan Thiên Bạch Anh tài năng piano đầy triển vọng của nền âm nhạc Việt Nam đã trở thành 1 trong số 10 gương mặt trẻ được Thành đoàn TP. Hà Nội vinh danh vào tối nay 6/1.

Trước đêm trao giải chính thức, danh sách những gương mặt tuổi trẻ Thủ đô ưu tú nhất năm 2012 đã được công bố. Danh sách này hội tụ đầy đủ các cá nhân tiêu biểu nhất thuộc mọi lĩnh vực có sự góp mặt năng nổ của thanh niên, bao gồm: học tập, văn hoá nghệ thuật, an ninh quốc phòng, giáo dục, thể thao...

 
10 tuổi đã trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012
 

Đáng chú ý trong số này có những gương mặt khá quen thuộc như "thần đồng" piano Phan Thiên Bạch Anh, "chàng trai 21 lần hiến máu" Chử Nhất Hợp, "hot boy" thể dục dụng cụ Việt Nam" Phạm Phước Hưng...

 

Mỗi người trong số họ mang trong mình một tài năng riêng biệt nhưng đều có một điểm chung là khát khao cống hiến, làm rạng danh Thủ đô cũng như nước nhà trên trường quốc tế.

 

Chính vì sức ảnh hưởng to lớn tới phong trào thanh niên nói chung trên cả nước mà sự kiện trao giải 10 gương mặt trẻ Thủ đô 2012 đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân Hà Nội trong những ngày đầu năm này.

 

Hãy cùng điểm qua chân dung 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012 được nhận giải thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội:

 
1. Phan Thiên Bạch Anh (ngày sinh 10/12/2002) học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Quang Trung, Hà Nội
 

1. Phan Thiên Bạch Anh (ngày sinh 10/12/2002) học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Quang Trung, Hà Nội

 

Phan Thiên Bạch Anh hiện là học sinh  lớp 5 nhưng cũng đang theo học hệ trung học 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2012, Bạch Anh đạt giải vàng Liên hoan âm nhạc Quốc tế châu Á tại Hàn Quốc, giải Nhất bảng A cuộc thi Piano Quốc tế lần thứ 2, đạt giải thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất bảng A, được nhận học bổng dành cho những tài năng trẻ Việt Nam.

 

Ngoài tài năng nghệ thuật, Bạch Anh cũng là một học sinh giỏi, từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2011, giải tư cuộc thi quốc tế môn Bàn tính và Số học Trí tuệ tại Malaysia.

 
2. Phạm Đình Dũng (28/10/1986): nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Thăng Long
 

2. Phạm Đình Dũng (28/10/1986): nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Thăng Long

 

Với tài năng của mình, anh đã biểu diễn tại nhiều nơi trên thế giới như: New Zealand, Trung Quốc, Hồng Kông…Năm 2012, Dũng đạt HCV Liên hoan múa rối Quốc tế lần 2, HCV Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. Năm 2010, anh cùng Nhà hát múa rối Thăng Long tham gia biểu diễn và đạt HCV Liên hoan múa rối Quốc tế lần 1.

 
2. Phạm Đình Dũng (28/10/1986): nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Thăng Long
 
3. Vũ Đình Quang Đạt (24/10/1995): học sinh lớp 12A2 Tin, Trường THPT chuyên KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội
 

Vũ Đình Quang Đạt là học sinh giỏi 10 năm liền, với bảng thành tích dày đặc về bộ môn Tin học và giải toán trên máy tính. Năm 2012 vừa qua, Đạt giành HCB Olympic Tin học quốc tế. Sau đó, Đạt vinh dự được nhận giải thưởng Hoa Trạng nguyên.

 

Trước đó, bạn từng có thành tích: đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia Tin học, giải Ba về giải toán trên máy tính cầm tay toàn quốc (2010); đạt giải Nhất Tin học trẻ toàn quốc, giải Khuyến khích về giải toán trên máy tính cầm tay toàn quốc (2009).

 
4.Chu Quang Đức (12/5/1984): giáo viên trường THPT Mê Linh, Hà Nội
 

4.Chu Quang Đức (12/5/1984): giáo viên trường THPT Mê Linh, Hà Nội

 

Do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, gần 30 tuổi, nhưng thầy chỉ cao 1,1m và nặng 27kg. Nhưng với quyết tâm và nghị lực, thầy đã vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

 

 Khi còn là sinh viên, thầy là người duy nhất của khoa Tin học được nhận học bổng dành cho “Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi”; được tặng giấy khen của thầy hiệu trưởng và là 1 trong 10 sinh viên của khoa Tin học có khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10.

 

Ngoài giờ lên lớp, thầy còn mở lớp dạy toán - tin tại nhà cho gần 40 học sinh trong xóm và các làng lân cận từ lớp 9 đến lớp 12. Với chiếc máy tính nhỏ, cơ thể lọt thỏm trên chiếc xe lăn – thầy Đức đã mang đến nhiều điều thú vị cho học sinh, cố gắng để dạy cho các em phương pháp tiếp cận vấn đề khác với cách học “cầm tay chỉ bài” trước đây nên học sinh đều khá hào hứng.

 
5. Nguyễn Tiến Hải (02/11/1980): Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn
 

5. Nguyễn Tiến Hải (02/11/1980): Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn

 

Là một chiến sĩ dũng cảm, cống hiến hết mình cho Tổ quốc và nhân dân, trong năm 2012, Tiến Hải đã trực tiếp công tác điều tra cơ bản, sử dụng hiệu quả nhân viên cộng tác bí mật để tập trung giải quyết 1 địa bàn trọng điểm, 3 địa bàn phức tạp về hình sự, lập hồ sơ quản lý nghiệp vụ đối với 215 đối tượng, xác minh làm rõ hành vi đối với 97 đối tượng trong diện nghi vấn gây ra các vụ án trên địa bàn và đấu tranh khám phá 12 chuyên án trinh sát.

 

Anh cũng đã xác lập điều tra khám phá 19 băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, triệt phá 14 ổ nhóm tệ nạn xã hội trên địa bàn, chỉ đạo thu thập tài liệu đưa vào diện quản lý nghiệp vụ 24 đối tượng, xác minh bắt 4 đối tượng có quyết định truy nã.

 

Nhờ những chiến công vang dội này, anh được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương chiến công Hạng Ba năm 2012; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen; Chủ tịch UBND Huyện Sóc Sơn tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2012.

 
6. Chử Nhất Hợp (07/04/1985): tuyên truyền viên chính, Viện Huyết học, truyền máu Trung ương
 

6. Chử Nhất Hợp (07/04/1985): tuyên truyền viên chính, Viện Huyết học, truyền máu Trung ương

 

Anh cũng là UV UB Hội LHTN thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Cho tới nay, anh đã vận động trên 150.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện. Bản thân anh cũng đã trực tiếp hiến máu tình nguyện 21 lần; đào tạo được trên 25.000 tuyên truyền viên, tình nguyện cống hiến hàng ngàn ngày công tham gia vận động hiến máu nhân đạo.

 

Đặc biệt, anh Hợp cũng là người có sáng kiến tổ chức thành công ngày hội “Giọt hồng tri ân 2012” sau 19 năm phong trào hiến máu vào giữa tháng 7, đạt gần 1.700 đơn vị máu và lập kỷ lục xếp hình lá cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa của gần 4000 người; tham gia sáng tạo ý tưởng và tổ chức Lễ hội “Xuân hồng” năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

 

Chử Nhất Hợp đã nhận được rất nhiều bằng khen các cấp như: Bằng khen của Bộ Y tế năm 2010, 2011, 2012; Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” của Trung ương Đoàn và Chương trình Tình nguyện Liên hiệp Quốc năm 2011; Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” của Hội LHTN thành phố Hà Nội năm 2011...

 
7. Phạm Phước Hưng (06/06/1988): VĐV ĐT Thể dục dụng cụ Quốc gia đơn vị Hà Nội
 

7. Phạm Phước Hưng (06/06/1988): VĐV ĐT Thể dục dụng cụ Quốc gia đơn vị Hà Nội

 

Phạm Phước Hưng là cái tên quen thuộc trong làng thể dục dụng cụ Việt Nam. Anh đã mang về rất nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam, giành hơn 30 HCV cho môn Thể dục dụng cụ.

 

Tiêu biếu nhất là: HCV môn xà kép giải Cúp Thế giới Thể dục dụng cụ 2012 ở Ghent, Bỉ. Tại SEA Games 26, anh giành 2 HCV, 3 HCB về cho Việt Nam. Trước đó, anh cũng liên tiếp giành HCV SEA Games 23, 24, 25; là VĐV giành vé tham dự Olympic mùa hè 2012, đứng thứ 7 giải vô địch thế giới.

 
7. Phạm Phước Hưng (06/06/1988): VĐV ĐT Thể dục dụng cụ Quốc gia đơn vị Hà Nội
 

8. Võ Trương Như Ngọc (12/12/1977): Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Y Hà Nội, Trưởng Bộ môn Răng Trẻ em - Viện Đào tạo Răng Hàm mặt ĐH Y Hà Nội

 

Như Ngọc đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và công tác: tốt nghiệp loại giỏi ĐH Y Hà Nội năm 2000, tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành nha khoa loại xuất sắc Trường ĐH Y Hà Nội năm 2011, tốt nghiệp cao học Pháp - Việt Nha khoa phục hồi.

 

Anh cũng đã có nhiều đóng góp cho nền nha khoa Việt Nam với việc bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sỹ y học chuyên ngành Nha khoa với tên đề tài “Nghiên cứu đặc điểm kết cấu sọ - mặt và đánh giá khuôn mặt hài hòa ở một nhóm người Việt tuổi từ 18-25 tuổi”, đề tài được đánh giá xuất sắc, là một công trình nghiên cứu công phu, tin cậy có nhiều đóng góp mới cho chuyên ngành Răng Hàm mặt và các chuyên ngành liên quan.

 

Anh đã nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2008 - 2012; Bằng khen của Bộ Y tế về việc đã có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển nhà Trường năm 2012; Giấy khen của Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện “Chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2012, là đại biểu tài năng trẻ được tuyên dương và tham dự Gặp gỡ toàn quốc tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam 2012 do Trung ương Đoàn cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

 
9. Nguyễn Thị Thương (18/07/1982): giảng viên ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội
 

9. Nguyễn Thị Thương (18/07/1982): giảng viên ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội

 

Nguyễn Thị Thương được mọi người biết đến với cái tên quen thuộc Nguyễn Khánh Thương, là người sáng lập ra nhóm từ thiện “Vòng tay yêu thương” (FHG) năm 2006. Cô trở thành đại diện Thanh niên Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về Văn hóa Châu Á và Châu Âu We are one tại Malaysia 2006; tham dự Hội nghị Quốc tế Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia tại Campuchia 2008; được Hội đồng Ung thư của Úc tại bang News South Wales tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống và nghiên cứu ung thư “Daffidil Day” và “Pink Ribbon Day” năm 2010.

 

Không may mắc phải căn bệnh ung thư vú, đã di căn vào xương nhưng Khánh Thương vẫn luôn yêu đời, vững vàng đối mặt với bệnh tật, thể hiện khát khao sống cháy bỏng bởi dự án doanh nghiệp xã hội hướng tới cộng đồng của Thương còn đang dang dở và cô muốn truyền thụ hết những kiến thức của mình cho sinh viên.

 

Cô đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen: Bằng khen Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2003; Học bổng Phát triển Chính phủ Australia năm 2009; Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong quá trình Biên soạn Bài giảng điện tử năm 2012 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia HN.

 
10. Bùi Ngọc Tuấn (11/5/1982): chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô
 

10. Bùi Ngọc Tuấn (11/5/1982): chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô

 

Anh Bùi Ngọc Tuấn là người trực tiếp chỉ huy và cùng cán bộ, chiến sỹ tham gia tác nghiệp dò, gỡ bom, mìn, vật liệu nổ. Đây là công việc đặc biệt nguy hiểm trực tiếp đến sinh mang cán bộ, chiến sỹ.

 

Trong thời gian công tác, anh đã vận chuyển, tiêu hủy an toàn 08 quả bom 500 Bảng, 670 quả bom bi tại thôn Nỗ Giao, Đông Anh, HN. Bên cạnh đó, trong 2 năm Tết Nguyên đán Tân Mão và Nhâm Thìn vừa qua đã chỉ huy lực lượng của đơn vị tham gia dò, gỡ bom, mìn, vật liệu nổ tạo 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao trên địa bàn Thủ đô góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, trước, trong và sau khi bắn.

 

Anh cũng là một gương mặt trẻ từng được vinh danh nhiều lần dựa trên thành tích công tác nghiệp vụ và hoạt động Đoàn cơ sở: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012; Giấy khen của Chính ủy BTL Thủ đô: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đỉnh cao “Thanh niên quân đội làm theo Bác”; Giấy chứng nhận Thanh niên tiêu biểu Thủ đô năm 2011; Bí thư Đoàn xuất sắc toàn quốc, nhận Giải thưởng cao quý 26/3 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Là 100 Đảng viên xuất sắc tiêu biểu Thủ đô năm 2012; Giấy chứng nhận Sỹ quan trẻ Tiêu biểu Thủ đô năm 2012.

 

Mai Châm (tổng hợp)