Viết phần mềm vì thấy giới trẻ "nghiện" net

(Dân trí) - “Nghiện net là một trong những biểu hiện đáng lo của giới trẻ mà báo chí gần đây hay nhắc tới, để hạn chế tình trạng này, em đã nghĩ đến một phần mềm giúp người dùng theo dõi lại lưu lượng sử dụng Internet, đồng thời tính tiền mình đã sử dụng.”

Lê Cao Minh Thành - một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất Nhân tài đất Việt 2008 - đã chia sẻ về sản phẩm nằm trong nhóm có tiềm năng ứng dụng của mình.

Sinh năm 1990, sở hữu hàng loạt các giải thưởng về tin học lớn nhỏ trong nước và thế giới, cậu học trò đất Khánh Hòa hiện là sinh viên năm thứ nhất Đại học FPT với học bổng toàn phần, vinh dự là một trong những thí sinh có sản phẩm dự thi nằm trong top 19 sản phẩm lọt vào chung khảo Nhân tài đất Việt năm nay.
 
Viết phần mềm vì thấy giới trẻ "nghiện" net - 1
Minh Thành thuyết trình sản phẩm trước Hội đồng chung khảo hôm 15/11

Ngày thi chung khảo, phần mềm của Thành gây chú ý tới Ban giám khảo bởi đó là sản phẩm khá thực tế. Với tâm lý xuất phát từ nhu cầu bản thân, cậu nhận định rằng: “Hiện nay, với tốc độ phát triển của đất nước, dịch vụ Internet ADSL không còn là xa xỉ đối với những nhà có thu nhập bình thường. Nhưng các gia định lại sợ con em sa đà, dùng Internet quá nhiều, đến cuối tháng trả tiền ADSL mới bật ngửa vì số tiền quá lớn. Đây là bệnh nghiện Internet của giới trẻ mà báo chí đang nói đến”.

Chính nhờ đó, Thành cho ra đời Vietband Width - một phần mềm giới hạn lưu lượng sử dụng internet sẽ giúp báo cáo cho người sử dụng chi tiết việc sử dụng Internet theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm, biết được thời gian truy cập Internet. Bên cạnh đó, chương trình này cũng giúp chỉ ra các địa chỉ trang web đã truy cập, theo dõi các ứng dụng truy cập vào ra máy tính, phát hiện Trojan hay Virus.
 
Viết phần mềm vì thấy giới trẻ "nghiện" net - 2
 
Phần mềm này có thể thống kê được lưu lượng và tốc độ máy
Đặc biệt, chương trình còn có thể hạn chế việc truy cập Internet của người sử dụng theo số tiền phải trả, tắt mạng, tắt máy và gửi mail thông báo nếu vượt quá giới hạn, hạn chế không cho những ứng dụng truy cập web, ngăn chặn chơi Game Online, lướt web, chat, download… Khi vượt quá lưu lượng cho phép, phần mềm sẽ đưa ra thông báo cụ thể:
 
Viết phần mềm vì thấy giới trẻ "nghiện" net - 3
 
Viết phần mềm vì thấy giới trẻ "nghiện" net - 4
Bảng theo dõi truy cập net
 
Sản phẩm này được hoàn thành sau 7 tháng mày mò nghiên cứu và đến nay, một số bạn trẻ đã sử dụng Vietband Width như một phần mềm không thể thiếu trên máy tính của mình. Thành tâm sự: "Công cụ tuy nhỏ nhưng ý tưởng không nhỏ, em biết trong nước hiện nay chưa có phần mềm tính tiền lưu lượng Internet, nhất là phần mềm “Made in Việt Nam” ". Đó chính là đóng góp lớn của sản phẩm này trong việc nâng cao và khẳng định khả năng sáng tạo của giới trẻ Việt Nam.  
 

Lê Cao Minh Thành đã được nhận hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế:

 

Năm 2005: - Giải nhì cuộc thi Tài năng trẻ Khánh Hòa

Năm 2006: - Giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ Khánh Hòa

Năm 2007: - Giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc”

- Giải Nhất tỉnh cuộc thi làm phim liên hoàn Nhật – Việt

- Giải Ba quốc gia cuộc thi làm phim Nhật – Việt. Được đi Nhật để tham gia liên hoan làm phim Nhật – Việt

- Giải thường đề tài, giải pháp sáng tạo tiêu biểu tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần 2

Năm 2008: - Giải khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc”

- Giải ba quốc gia môn Tin Học của Bộ Giáo Dục

- Giải thưởng học sinh xuất sắc tiêu biểu các trường THPT 2008

- Học bổng Odon Valet 2008

 
Hồng Thuận