1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thị trường bất động sản khởi sắc dịp đầu năm

Mặc dù thị trường bất động sản mới bước qua quý I/2015 nhưng hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tấp nập lạ thường hơn so với những năm về trước.

Giữa tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Novaland tổ chức “Triển Lãm Novaland - Mừng 40 Mùa Vui Đất Nước”. Đây là dịp để Novaland giới thiệu đến khách hàng những dự án nổi bật của tập đoàn hiện nay. Theo thống kê từ Novaland, hàng ngàn khách hàng đã đến tham quan triển lãm với nhiều hợp đồng giao dịch được ký kết.

Novaland là đơn vị đang xây dựng thương hiệu Việt và tập trung phát triển BĐS tại TPHCM. Theo đại diện của Novaland, với định hướng khách hàng là trọng tâm, trong suốt quá trình hoạt động, phát triển của mình, Novaland luôn chú trọng việc đem lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường thông qua việc đầu tư và phát triển các dự án có vị trí chiến lược với giá thành tốt nhất. Novaland luôn không ngừng hoàn thiện để giữ vững chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mang lại giá trị gia tăng bền vững theo thời gian cho khách hàng. Đây chính là tôn chỉ hoạt động để Novaland là thương hiệu uy tín, tạo được niềm tin với khách hàng và phát triển bền vững.

Cũng tại triển lãm, Novaland đã cung cấp đến khách hàng những thông tin mới nhất về các dự án trọng điểm của Tập đoàn, đồng thời tư vấn, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về các vấn đề liên quan BĐS được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực BĐS, thiết kế nội thất, phong thủy, tài chính…

Khách hàng rất hài lòng về dự án Sunrise City, khu phức hợp, quận 7.
Khách hàng rất hài lòng về dự án Sunrise City, khu phức hợp, quận 7.

Cùng thời điểm này, Công ty Sung Hyun Vina, Công ty Tổ chức nhà quốc gia Bình Dương (N.H.O Bình Dương) - chủ đầu tư dự án First Home Premium Bình Dương đã tổ chức “Lễ ký kết hợp tác và ra mắt dự án First Home Premium Bình Dương”.

Trong sự kiện còn diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa đại diện chủ đầu tư N.H.O Bình Dương với các đối tác chiến lược như: Vietcombank về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Aspire, JLL.

Dự án First Home Premium Bình Dương nằm trên đại lộ Bình Dương, có tổng diện tích 9.740m2 với mật độ xây dựng 43,27%.  Dự án có 952 căn hộ gồm, 2 tòa chung cư hình chữ L, trong đó chung cư thứ nhất có 18 tầng, và chung cư thứ 2 có 19 tầng. Diện tích trung bình mỗi căn hộ dao động từ 49,08m2 đến 74,51m2.

Dự án có sự đảm bảo từ  Vietcombank chi nhánh Bình Dương khi hỗ trợ cho vay gói 30.000 tỷ đồng, tổng khoản vay lên đến 80% giá trị căn nhà và lãi suất chỉ từ 5%/ năm trong vòng 15 năm.

Bà Trần Thị Dịu Hòa, Tổng Giám Đốc N.H.O Bình Dương, cho biết: “Qua buổi lễ, chúng tôi mong muốn sẽ tăng cường mối quan hệ thân thiết với các khách hàng và nhà đầu tư tại Bình Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung, giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin từ dự án First Home Premium Bình Dương, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn cùng có lợi giữa các bên. Bên cạnh đó, Công ty CP tổ chức nhà quốc gia (N.H.O) cũng tái khẳng định về sứ mệnh “Xây mái ấm – dựng niềm tin” với khách hàng, cộng đồng và các đối tác bằng những công trình chất lượng quốc tế cùng những giải pháp mang giá trị đặc biệt”.

Cũng như N.H.O, chủ đầu tư Nhà Mơ đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần dịch vụ BĐS Danh Khôi (DKRS) - đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền - công bố thông tin chính thức về dự án khu căn hộ tiện ích Dream Home Residence.

Theo đó, dự án này có 450 căn hộ được thiết kế sang trọng, hiện đại và vị trí thuận lợi. Cụ thể, Dream Home Residence cách đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp chưa tới 100m, vào trung tâm thành phố khoảng 20 phút và đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10 phút.

Được biết, sau thành công của Dream Home Luxury Apartment (đầu năm 2014) với 500 căn hộ bán chỉ trong vòng 6 tháng tạo nên cơn “sốt” của thị trường lúc bấy giờ, việc Nhà Mơ công bố thông tin Dream Home Residence dự kiến sẽ tiếp tục làm nóng thị trường bất động sản tại Gò Vấp nói riêng và TPHCM nói chung.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Giám đốc DKRS cho biết, dự kiến giá bán một căn hộ từ 777 triệu đồng, chính sách thanh toán linh hoạt, theo tiến độ thi công dự án hoặc vay ngân hàng với tỷ lệ giải ngân tối đa tới 70% giá trị căn hộ. 100% căn hộ nằm trong gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ đồng nên khách hàng sẽ được vay với lãi suất ổn định 5%/năm và thời gian trả nợ lên đến 15 năm.

Lễ ký kết hợp tác và ra mắt dự án First Home Premium Bình Dương
Lễ ký kết hợp tác và ra mắt dự án First Home Premium Bình Dương

Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức House cũng tranh thủ giới thiệu ra thị trường dự án S Home nằm  tại phường Phước Long B, quận 9. Dự án sẽ cung cấp các dòng sản phẩm căn hộ có diện tích vừa đủ hoặc nhỏ (từ 45.6-83.6m2). Trong năm qua, lợi nhuận sau thuế của Thủ Đức House đạt 51 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước. Tại đại hội cổ đông của công ty, Thủ Đức House cũng đặt ra chỉ tiêu  doanh thu hơn 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 55 tỷ đồng.

Ở phân khúc văn phòng, Léman Luxury Apartments cũng dành nhiều ưu đãi cho tất cả các khách hàng đăng ký mua căn hộ cao cấp Léman. Đó là tặng chuyến du lịch Châu Âu hạng sang gồm 2 nước: Bồ Đào Nha và Ý trị giá 100 triệu đồng áp dụng cho  khách hàng đặt cọc mua căn hộ từ 20/04/2015 đến 30/04/2015.

Căn hộ cao cấp Léman Luxury Apartments do C.T Phương Nam - thành viên Tập đoàn C.T Group làm chủ đầu tư. Léman với lợi thế nằm ngay trung tâm quận 3, không gian sống tiện nghi hiện đại, thiết kế thanh thoát, mang đậm phong cách Thụy Sĩ sang trọng, chất lượng dịch vụ đi kèm vượt bậc, vườn treo trước mỗi căn hộ và hồ bơi chân mây là những điểm nhấn vô cùng độc đáo. Chủ đầu tư C.T Phương Nam khẳng định, Léman là một trong những căn hộ cao cấp hàng đầu hiện nay. Giá của căn hộ tăng ít nhất 1% sau mỗi đợt bán nhằm đảm bảo cho người mua trước luôn có lợi, kể cả trường hợp bán lại. Đó chính là bảo chứng tin cậy cho sự cam kết về chất lượng của dự án, cũng như sự ổn định của dự án trước những biến động của thị trường.

Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, đây là hiện tượng lạ của thị trường trong những năm gần đây, điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường là hoàn toàn có thật. Những doanh nghiệp hoạt động mạnh trên thị trường BĐS thời gian qua đều là những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực bất động sản và nắm bắt được thời cơ. “Trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc, việc các doanh nghiệp ồ ạt bung hàng và thu được thành công là minh chứng cho những nỗ lực và cố gắng của họ”, ông Nhân phân tích.

C.T