1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

The Park Residence thực nghiệm hệ thống PCCC chuẩn mực

Buổi diễn tập giả lập do đơn vị Quản lý tòa nhà CBRE phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm chứng sự phối hợp thuần thục cùng hệ thống PCCC lắp đặt chuẩn mực tại tòa nhà The Park Residence đã được thực hiện vào cuối tuần vừa qua.

The Park Residence thực nghiệm hệ thống PCCC chuẩn mực

Ngày 21/4, tiếng còi hụ báo cháy vang cùng hệ thống loa phát thanh trên tất cả các tầng và khu vực xung quanh của Khu căn hộ The Park Residence, khói vàng mù mịt từ một căn hộ cùng sự xuất hiện ngay lập tức của gần 100 chiến sỹ trong lực lượng PCCC, công an, quân đội, y tế. Vòi rồng vươn cao từ hệ thống chữa cháy tại chỗ và xe đặc chủng. Người bị nạn được cứu hộ và sơ cứu ngay tại hiện trường.

Đây chính là buổi diễn tập giả lập do đơn vị Quản lý tòa nhà CBRE phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm chứng sự phối hợp thuần thục cùng hệ thống PCCC lắp đặt chuẩn mực tại tòa nhà.

Khói vàng mù mịt từ một căn hộ cùng sự xuất hiện ngay lập tức của các chiến sỹ trong lực lượng PCCC, công an, quân đội, y tế.
Khói vàng mù mịt từ một căn hộ cùng sự xuất hiện ngay lập tức của các chiến sỹ trong lực lượng PCCC, công an, quân đội, y tế.

The Park Residence được đánh giá có hệ thống PCCC được đầu tư bài bản gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động spinkler, hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy, hệ thống trạm bơm, phương tiện hướng dẫn thoát nạn,....

Toà nhà được thiết kế quạt tạo áp buồng thang bộ kích hoạt tự động ngay khi có báo cháy và quạt hút khói khu vực tầng hầm, hành lang và sảnh chờ thang máy. Thiết kế theo tiêu chuẩn Singapore bởi đơn vị Nhật Bản Fujinami, tầng hầm xe của tòa nhà có nhiều mái thông thoáng trực tiếp lên mặt đất cùng hệ thống quạt thổi khi nồng độ khí thải và khói vượt chuẩn. Hệ thống cửa cuộn ngăn khói lan cũng được lắp đặt tại nhiều vị trí và cửa hầm là tiêu chuẩn tương đương những căn hộ cao cấp tại Singapore.

Lực lượng PCCC tại cơ sở xử lý đám cháy bằng hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy để tránh cháy lan trước khi đội cảnh sát PCCC địa phương đến.
Lực lượng PCCC tại cơ sở xử lý đám cháy bằng hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy để tránh cháy lan trước khi đội cảnh sát PCCC địa phương đến.

Hầm xe cũng được trang bị hệ thống sprinkler phun nước chữa cháy tự động và các xe bột chữa cháy chuyên dụng cho các loại cháy có tính đặc biệt như xăng dầu. Áp lực nước cao áp tại các trụ chữa cháy mỗi tầng luôn được duy trì bằng những máy bơm tự động chạy bằng nguyên liệu dầu độc lập khỏi mạng lưới điện thường bị gián đoạn khi sự cố xảy đến.

Các chiến sỹ trong lực lượng PCCC dập tắt đám cháy và dùng xe thang tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để cứu người bị nạn
Các chiến sỹ trong lực lượng PCCC dập tắt đám cháy và dùng xe thang tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để cứu người bị nạn

Trong thiết kế lưỡng dụng ưu việt của The Park Residence phải kể đến hồ bơi vô cực rộng gấp rưỡi tiêu chuẩn Olympic có sức chứa 2 triệu lít nước vừa là hồ bơi rộng nhất, vừa là hồ trữ nước dự phòng hỗ trợ rất hiệu quả cho chữa cháy ngay tại chỗ.

Hồ bơi vô cực đến 2.000 m2 tại The Park Residence vừa là hồ bơi rộng nhất, vừa là hồ trữ nước dự phòng hỗ trợ rất hiệu quả cho chữa cháy ngay tại chỗ.
Hồ bơi vô cực đến 2.000 m2 tại The Park Residence vừa là hồ bơi rộng nhất, vừa là hồ trữ nước dự phòng hỗ trợ rất hiệu quả cho chữa cháy ngay tại chỗ.

Mặc dù công tác chuẩn bị nhiều tuần giữa lực lượng PCCC tại chỗ và chuyên nghiệp cùng băng rôn tuyên truyền PCCC, thông báo diễn tập được thông tin đến cư dân, một số ít vẫn còn bối rối, bàng quan với công tác diễn tập. Kiến thức PCCC, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng sinh tồn trong sự cố không thể truyền đạt hết được trong một lần diễn tập, đơn vị Quản lý tòa nhà CBRE cho biết sẽ tiến hành thường kỳ và sẽ nỗ lực hơn nữa tuyên truyền những nội dung cần thiết qua hệ thống thông tin cư dân.

Khẩu hiệu mà CBRE tâm đắc chọn cho các đợt diễn tập: Mỗi cư dân là chiến sỹ trong công tác PCCC.
Khẩu hiệu mà CBRE tâm đắc chọn cho các đợt diễn tập: "Mỗi cư dân là chiến sỹ trong công tác PCCC".

Với kinh nghiệm quản lý tòa nhà chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia, CBRE nhấn mạnh đến việc công tác PCCC chỉ thực sự hiệu quả khi tất cả cư dân đều nghiêm túc thực hiện trách nhiệm phòng cháy trong căn hộ của mình, không vứt tàn thuốc khỏi ban công và nơi công cộng, tự trang bị những kỹ năng thoát hiểm qua kênh tuyên truyền của cơ quan chức năng, bổ sung những công cụ hỗ trợ thoát hiểm, lọc khói tại điểm dễ tiếp cận trong căn hộ. Vì thế, khẩu hiệu mà CBRE tâm đắc chọn cho các đợt diễn tập: "Mỗi cư dân là chiến sỹ trong công tác PCCC".