1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tân Hoàng Minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chính thức sở hữu “đất vàng” 23 Lê Duẩn

Theo thông tin từ Tân Hoàng Minh, ngày 11/4/2017 vừa qua, Tập đoàn này đã chuyển số tiền chậm nộp tiền trúng đấu giá Quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng tại 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh với số tiền: 263.997.648.900 đồng (Hai trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm đồng).

Trước đó, ngày 15/6/2015, Tân Hoàng Minh đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá với số tiền: 83.760.077.000 đồng (Tám mươi ba tỷ bảy trăm sáu mươi triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Ngày 29/12/2016, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chuyển nốt số tiền còn lại trúng đấu giá là 1.346.239.923.000 đồng (Một nghìn ba trăm bốn mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi chín triệu chín trăm hai mươi ba nghìn đồng)

Như vậy, tính đến thời điểm này, Tân Hoàng Minh đã hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính khi đóng tổng số tiền là 1.693.997.648.900 đồng (Một nghìn sáu trăm chín mươi ba tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm đồng) để chính thức trở thành chủ sở hữu mảnh “đất vàng” 23 Lê Duẩn.

Tân Hoàng Minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chính thức sở hữu “đất vàng” 23 Lê Duẩn - 1

Hiện tại, Tân Hoàng Minh đang hoàn tất các thủ tục để phát triển dự án thành một khu phức hợp đẳng cấp, một công trình kiến trúc đẹp và quy hoạch đồng bộ, xứng tầm với vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong năm 2017.

Khu đất 23 Lê Duẩn vốn là trụ sở của Công ty Xổ số Kiến thiết TP. Hồ Chí Minh tọa lạc vị trí đắc địa ở ngay trung tâm thành phố, với 2 mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du, lại cực kỳ vuông vắn (55x55m2) và được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ với chiều cao tối đa 100 mét.

Tân Hoàng Minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chính thức sở hữu “đất vàng” 23 Lê Duẩn - 2

Khi tiến hành đấu giá khu đất, đã có 13 doanh nghiệp có tiềm lực mạnh tham gia, với giá khởi điểm 558 tỷ đồng. Sau 16 phiên đấu giá căng thẳng, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiến thắng với mức giá 1.430 tỷ - cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu hiện nay. Tập đoàn đã và đang sở hữu nhiều khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm thủ đô Hà Nội, với những dự án hạng sang như Vinhomes D’. Palais Louis – Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu, D’. Le Roi Soleil – Quảng An, D’. San Raffles – Hai Bà Trưng, D’. El Dorado – Phú Thanh, Phú Thượng…..