1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Chung tay xây tổ ấm" Tràng An Complex

Mặc dù chỉ mới xây thô đến tầng 10, Dự án Tràng An Complex đã bán gần 500 căn hộ. Ngày 31-10 vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Toàn Cầu (GP.INVEST) đã tổ chức sự kiện “Chung tay xây tổ ấm” nhằm gặp gỡ, chia sẻ về những vấn đề khách hàng quan tâm, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng đánh giá chất lượng thực tế của dự án.

 

Tổng quan bối cảnh sự kiện “Chung tay xây tổ ấm” ngày 31/10/2015
Tổng quan bối cảnh sự kiện “Chung tay xây tổ ấm” ngày 31/10/2015

Tham gia buổi gặp gỡ với chủ đầu tư, anh Nguyễn Trung Tuyến (30 tuổi) một khách hàng chia sẻ: kết hôn được hai năm nhưng hai vợ chồng vẫn đang sống cùng bố mẹ ở Hồ Tây. Để ổn định cuộc sống, vợ chồng anh quyết định mua một căn hộ chung cư. Do cả hai đều làm việc ở Quận Cầu Giấy nên vợ chồng anh đặc biệt ưu tiên lựa chọn các căn hộ trong khu vực này. Dự án Tràng An Complex tọa lạc tại số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, có một vị trí lý tưởng, thuận lợi về giao thông. “Tràng An Complex nằm ở vị trí trung tâm Quận Cầu Giấy, nhưng lại cách xa đường lớn, phía trước là Học viện Quốc phòng nên sẽ rất yên tĩnh, ít bụi bặm, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình tôi”, anh Tuyến cho biết.

Cũng có mặt tại buổi gặp gỡ khách hàng, chị Lê Thị Nhung (Thanh Xuân Bắc) lại đặc biệt quan tâm đến tiện ích của ngôi nhà tương lai. Chị cho biết, hiện tại gia đình đang sống trong một căn hộ khá chật chội, thế nên chị đã ấn tượng ngay với tiện ích của Tràng An Complex. “Dự án tập trung đầy đủ cơ sở hạ tầng kĩ thuật, dịch vụ an sinh, tiện ích xã hội, tiếp cận dễ dàng các bệnh viện lớn, các trường học, công viên… Ngoài ra, chúng tôi cũng bị thuyết phục bởi chủ đầu tư đã quan tâm đầu tư quỹ đất 3000m2 xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khuôn viên dự án. Quả thực, Tràng An Complex rất lý tưởng cho lựa chọn của chúng tôi”, chị Lan nói.

Đăng ký mua nhà cách đây một năm, điều khiến vợ chồng anh Vũ Bá Hải (Linh Đàm, Hà Nội) băn khoăn chính là tiến độ và chất lượng dự án. Ngay khi được thăm quan trực tiếp tại các vị trí như tầng hầm, thang bộ, tầng điển hình, khu vực sân trung tâm Dự án,  vợ chồng anh Phương rất yên tâm vào sự lựa chọn của mình. “Đến thăm công trường đang thi công của dự án, chúng tôi mới thực sự cảm thấy yên tâm với chất lượng công trình. Tôi thấy rất hài lòng khi đã chọn mua căn hộ ở Tràng An Complex”, anh Phương cho biết.

 

Tiệc rượu giao lưu giữa chủ đầu tư và các khách hàng tham dự
Tiệc rượu giao lưu giữa chủ đầu tư và các khách hàng tham dự

Đại diện Chủ đầu tư – Tổng Giám Đốc Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, việc tổ chức tham quan một dự án đang thi công là một nỗ lực rất lớn của GP.INVEST dành cho khách hàng, giúp khách hàng có niềm tin tưởng tuyệt đối về chất lượng công trình, về khả năng quản lý thi công của công ty. Với quan điểm không chỉ kinh doanh bất động sản đơn thuần mà muốn tạo ra sự khác biệt trong từng công trình, GP.INVEST đã quyết định bắt tay với các đối tác lớn để đảm bảo việc triển khai các dự án một cách chuyên nghiệp nhất. Như tại dự án Tràng An Complex, công ty đã lựa chọn chỉ huy trưởng là ông Kim Kyo Won, một chuyên gia xây dựng của Hàn Quốc từng có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng Dự án khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội và nhiều dự án cao cấp khác trên thế giới.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Tổng Giám Đốc GP.INVEST phát biểu
Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Tổng Giám Đốc GP.INVEST phát biểu

Ngoài ra, công ty cũng chọn nhà thầu Coteccons, hiện là doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng của Việt Nam làm nhà thầu chính. Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho dự án này, GP.INVEST cũng đã lựa chọn dịch vụ của nhiều đối tác tên tuổi trong ngành xây dựng như Morrison Architects (Mỹ), DPA (Singapore), Lee&Associate (Mỹ)…

Tại buổi gặp gỡ, nhiều khách hàng bày tỏ nguyện vọng về việc xây dựng cộng đồng cư dân văn minh thanh lịch và đặc biệt xây dựng mối quan hệ gắn kết với Chủ đầu tư; các vấn đề như chỗ đỗ xe, diện tích sử dụng chung; đề xuất về sửa đổi căn hộ của khách hàng… Đại diện Chủ đầu tư cũng đã giải đáp cơ bản những ý kiến của khách hàng và bày tỏ mong muốn cùng phối hợp triển khai các công việc theo đề xuất đã nêu. “GP.INVEST không chỉ quan tâm đến các hoạt động trước bán hàng mà công tác chăm sóc khách hàng đã mua nhà tại Dự án mới là công tác trọng tâm được GP INVEST chú tâm thực hiện. Vì vậy, thời gian tới GP.INVEST sẽ duy trì mối liên kết với các Khách hàng đã mua căn hộ tại Dự án để cùng chung tay xây dựng cộng đồng cư dân Tràng An Complex văn minh và gắn kết”, ông Hiệp cho biết.

 

Khách hàng tham quan công trường Dự án Tràng An Complex
Khách hàng tham quan công trường Dự án Tràng An Complex

Dự án Tràng An Complex được xây dựng như một tổ hợp nhà ở, văn phòng và các dịch vụ tiện ích nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông – nằm cách Hồ Tây 1.2 km. Trên quy mô gần 2.6 ha, Tràng An Complex có tổng vốn đầu tư khoảng 2400 tỷ đồng. Dự án bao gồm 3 tòa cao tầng với hơn 800 căn hộ chung cư và một số căn nhà thấp tầng. Các căn hộ tại dự án được thiết kế nhiều loại diện tích dao động từ 75 - 140 m2, và một số căn hộ penthouse 180 - 240 m2 với trang thiết bị nội thất cao cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, Tràng An Complex đã bán được gần 500 căn hộ và tiếp tục triển khai Kế hoạch mở bán đợt 3 vào ngày 7/11/2015

Dự án hiện đang xây dựng phần thô, dự kiến hoàn thành bàn giao nhà vào quýI, năm 2017.

An Nhiên