1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bất động sản cao cấp - sự “trỗi dậy” mạnh mẽ

Năm 2016 có thể coi là năm "bùng nổ" của thị trường bất động sản cao cấp, điều này đang đặt ra bài toán cạnh tranh khốc liệt giữa các chủ đầu tư thuộc phân khúc này.

Theo báo cáo thị trường nhà ở quý III/2016 của CBRE Việt Nam, trong quý III, Hà Nội có khoảng 9.160 căn hộ được chào bán mới ra thị trường, trong đó căn hộ cao cấp có khoảng 2.900 căn, chiếm 32% tổng lượng căn hộ mới chào bán.

Cũng theo đánh giá của CBRE, tỷ lệ căn hộ cao cấp mới chào bán trong tổng số lượng căn hộ mới chào bán hiện nay là rất lớn và đang có xu hướng tăng. Cụ thể, trong quý II/2016, sự trở lại của căn hộ hạng sang trên thị trường hiện rõ khi một dự án tiếp tục được chào bán kể từ lần đầu tiên vào năm 2015 và 2 dự án mới ra mắt thị trường, cung cấp cho toàn thị trường khoảng 700 căn hộ. Và với đà tăng trưởng mạnh mẽ cùng hành lang pháp lý thuận lợi, 2016 có thể coi là năm “bùng nổ” của bất động sản cao cấp.

Bất động sản cao cấp - sự “trỗi dậy” mạnh mẽ - 1

D’.Capitale – Dự án BĐS cao cấp đang thu hút khách hàng

Nền tảng vững chắc

Những năm trở lại đây, nền kinh tế toàn cầu đang ấm dần. Tại Việt Nam, GDP bình quân đầu người tăng mỗi năm, cụ thể năm 2013 đạt 1.900 USD và 2014 đạt 2.028 USD. Nhờ đó, nhiều gia đình Việt Nam đã chi mạnh tay hơn cho nhu cầu sở hữu những căn hộ cao cấp.

Thêm vào đó, quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và Người nước ngoài, chính thức được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam” cũng đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2015. Đây được coi là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của bất động sản tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án bất động sản cao cấp.

Thị trường bất động sản hiện tại cũng không còn tình trạng phát triển tự phát như giai đoạn 2007 - 2010. Người mua giờ đây đã thông thái hơn trong việc lựa chọn và thường quyết định giao dịch dựa trên chất lượng sản phẩm, tiến độ và những giá trị thực.

Đặc biệt, hiện nay nhiều người đang đi theo xu hướng thay đổi tiêu chí sống. Do đó, nhiều doanh nghiệp phát triển địa ốc đều khẳng định muốn phát triển dự án với nhiều tiện ích, không gian xanh cho cư dân. Và thực tế, xu hướng chọn mua căn hộ cao cấp với không gian xanh đã trở thành một xu hướng mới của thị trường.

Trong báo cáo thị trường vừa qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (HoREA) dành nhiều trang để đánh giá về sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn nhà của khách hàng. Báo cáo này cho hay: “Nếu ngày trước, người dân đi mua nhà chỉ mong có được chốn an cư thì nay họ đã chú ý nhiều đến chất lượng chỗ ở. Cụ thể, khách hàng nhắm tới những dự án có nhiều tiện ích nội khu, có diện tích mảng xanh lớn”.

Với nhiều điều kiện thuân lợi, bất động sản cao cấp đang trên đà “trỗi dậy” mạnh mẽ với minh chứng là hoàng loạt siêu dự án trải dài khắp đất nước. Trong đó, Vingroup - tập đoàn bất động sản đầu tiên của Việt Nam - vẫn luôn tạo nên những cơn sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt qua các phân khúc bất động sản từ nhà ở đến nghỉ dưỡng.

Vingroup - “đại gia” tạo nên “làn sóng” bất động sản cao cấp

Bất động sản cao cấp - sự “trỗi dậy” mạnh mẽ - 2

BigHomes là đại lý luôn đón đầu xu thế BĐS cao cấp của Vingroup

Vingroup có thể coi là “ông lớn” mạnh tay nhất trên thị trường bất động sản khi tất cả các dự án của doanh nghiệp này đều thuộc phân khúc cao cấp, hoặc siêu cao cấp, như: Vinhomes Metropolis, Vinhomes Thăng Long, D’.Capitale, Vinhomes Golden River… Với nhiều ưu điểm vượt trội, các dự án bất động sản cao cấp của Tập đoàn Vingroup không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà nhiều người mơ ước mà còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn và có tính thanh khoản cao trên thị trường.

Với đà phát triển mạnh mẽ, sắp tới, Vingroup tiếp tục triển khai dự án Vinhomes The Harmony (Vinhomes Riverside giai đoạn 2) - dự án có vị trí gần kề với Vinhomes Riverside giai đoạn 1.

Vinhomes The Harmony bao gồm quần thể các căn biệt thự ven sông sang trọng cùng cụm công trình chức năng hiện đại trong không gian đô thị sinh thái. Đây có thể coi là sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống yên bình, viên mãn và phù hợp tuyệt đối với xu hướng về tiêu chí sống hiện nay.

Và ngay cả khi dự án đã hoàn thiện và đi vào sử dụng, doanh nghiệp này vẫn tạo ra các giá trị khác biệt về dịch vụ và dịch vụ hậu mãi cho các khách mua nhà.

Khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với nhà phân phối chính thức của dự án Vinhomes The Harmony.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc BigHomes

Trụ sở: R4-L2-09 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng đài BigHomes: 1800 0018

Email: contact@bighomes.com.vn

Website: http://bighomes.com.vn/