1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

90% công nhân Samsung Bắc Ninh sẽ có nhà như thế nào?

(Dân trí) - Những năm gần đây, điều kiện sinh hoạt và làm việc của công nhân trong các KCN dù đã có nhiều cải thiện, song còn không ít khó khăn cần được quan tâm đúng mức.

Theo Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 của tổng cục thống kê, hiện nay cả nước có hơn 75% trong tổng số khoảng 3 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là lao động ngoài địa phương. Trong khi đó, chỉ có từ 7-10% số lao động này được ở trong các khu nhà ở tập trung được xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn ngân sách của doanh nghiệp, còn lại hơn 90% lao động phải tự thu xếp và thuê nhà ở.

Bởi lẽ đó, nhu cầu về nhà ở rất lớn, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh tập trung nhiều Khu công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương…

Các khu công nghiệp Bắc Ninh mọc nhanh như nấm
Các khu công nghiệp Bắc Ninh mọc nhanh như nấm

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, mất khoảng 1 tiếng chạy xe, thành phố Bắc Ninh sẽ hiện ra trước mắt. Với những vị khách đến từ phương xa, chắc chắn sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp hiện đại nhưng thanh bình và yên ả tại thành phố nhỏ bé này.

Từ một tỉnh thuần nông, sau 20 năm tái lập, công nghiệp Bắc Ninh đã có bước phát triển thần kì và là khu vực động lực phát triển kinh tế đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp phụ trợ, phát triển công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Chính vì thế, Bắc Ninh hiện đang là mảnh đất màu mỡ của các ông lớn bất động sản, trong đó nổi bật là phân khúc chung cư cao cấp, nhà ở xã hội, chung cư thu nhập thấp.

Bắc Ninh phát triển mãnh mẽ vào những năm gần đây
Bắc Ninh phát triển mãnh mẽ vào những năm gần đây

Việc phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), đặc biệt là nhà ở công nhân (NƠCN) đã được Chính phủ đưa vào Chiến lược phát triển Nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Chiến lược này là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho những người lao động có thu nhập thấp được sở hữu nhà ở, đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội.

Dự án Nhà ở xã hội Bắc kỳ là dự án đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Phong – Bắc Ninh
Dự án Nhà ở xã hội Bắc kỳ là dự án đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Phong – Bắc Ninh

Nắm bắt được chủ trương đó, mới đây chủ đầu tư - Công ty Cổ phần phát triển đô thị công nghiệp Bắc Kỳ đã nhanh chóng đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội kết hợp Dịch vụ thương mại tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án tọa lạc trên địa bàn thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đối diện Samsung Bắc Ninh, cách quốc lộ 18 800m, kết nối thuận tiện đi tới trung tâm thành phố Bắc Ninh. Dự án dự kiến có tổng số 736 căn với đầy đủ các tiện ích nội khu như khu vui chơi, khu thương mại dịch vụ, shophouse … Khi đi vào vận hành khu nhà ở xã hội Bắc Kỳ sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp mà còn mang lại cho cư dân những dịch vụ ưu việt và hiện đại hàng đầu .

Trao đổi với chúng tôi, đại diện từ đơn vị phân phối chính thức dự án – Ông Nguyễn Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Hải Phát Hội Quán chia sẻ: “ Sở hữu vị trí siêu đắc địa, chính sách nổi trội. Dự án có diện tích các căn hộ linh hoạt 30m2, 45m2, 57m2 được thiết kế có cửa sổ ưu tiên hướng tới sự thoải mái, thông thoáng. Chỉ với 300 triệu quý khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ hiện đại tại dự án nhà ở xã hội Bắc Kỳ. Đây cũng chính là cơ hội 102 cho các nhà đầu tư thông thái. Hy vọng dự án đi vào hoạt động sẽ phần nào giải quyết được vấn mắc nhà ở cho công nhân tại nơi đây”.

Đơn vị phân phối chính thức dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT HỘI QUÁN

Địa chỉ: Tầng 4 tòa 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: hoiquanbatdongsan.vn

Hotline: 0964 033 798