Kỷ niệm 55 năm thành lập Cung thiếu nhi Hà Nội

(Dân trí) - Tối qua, 31/5, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Cung thiếu nhi (1/6/1955 - 1/1/2010), chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và khai mạc Hè 2010.

Tới dự có Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội và hơn 2.000 phụ huynh và thiếu nhi Thủ đô cùng các thế hệ thầy trò Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Trải qua hơn nửa thế kỉ xây dựng và trưởng thành, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, khẳng định sức sống mãnh liệt của một trung tâm giáo dục ngoài nhà trường đầu tiên và lớn nhất cả nước, là ngôi trường thứ hai để học tập, sinh hoạt, vui chơi của nhiều thế hệ thiếu nhi Thủ đô.

Nhìn lại chặng đường 55 năm đã qua, từ “ngôi nhà thân yêu” này, đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ, hàng vạn cử nhân, kĩ sư, bác sĩ thành công. Nơi đây cũng đã phát hiện, bồi dưỡng cho Thủ đô và đất nước hàng trăm ca sĩ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, vận động viên, nhà văn, nhà báo lừng danh.
 
Kỷ niệm 55 năm thành lập Cung thiếu nhi Hà Nội - 1

Với 130 cán bộ, 300 giảng viên, 11 phòng, khoa, trung tâm cùng 64 bộ môn giảng dạy góp phần giáo dục toàn diện cho các em thiếu nhi, Cung Thiếu nhi Hà Nội xứng đáng là “Con chim đầu đàn” trong hệ thống nhà thiếu nhi cả nước, thực sự trở thành  một “lâu đài”, nơi chắp cánh ước mơ tuổi thơ bay cao, bay xa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chúc mừng, giao nhiệm vụ và tặng Cung Thiếu nhi Hà Nội bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi.

Cũng tại buổi lễ, thầy trò Cung Thiếu nhi đã tặng Chủ tịch Nước bức tranh vẽ chân dung Chủ tịch Nước do thầy giáo và học sinh Khoa Mỹ thuật vẽ đồng thời trao 20 suất quà cho trẻ em ngoại thành vượt khó, học giỏi trị giá 20 triệu đồng.
 
Kỷ niệm 55 năm thành lập Cung thiếu nhi Hà Nội - 2
Gặp mặt với những học sinh thành đạt của Cung thiếu nhi.

Trước đó, sáng 30/5, Cung thiếu nhi đã tổ chức chương trình “Hội tụ và toả sáng”, gặp mặt các thế hệ cán bộ, cộng tác viên và học sinh thành đạt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Bích - Nguyên Giám đốc Cung thiếu nhi Hà Nội chia sẻ: “Cung thiếu nhi hôm nay khác ngày xưa nhiều lắm bởi cơ sở vật chất đã khang trang hơn và đội ngũ các thầy cô, những chuyên gia giỏi của thành phố và trong cả nước. Tôi hi vọng rằng các em thiếu nhi sẽ được vui chơi trong một môi trường lành mạnh và được phát huy hơn nữa năng khiếu của mình”.

Tiến sĩ khoa học ngữ văn Đoàn Hương không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động: “Tôi có vinh dự là đội viên Cung Thiếu nhi Hà Nội. Có thể nói chúng tôi đã được lớn lên trong sự chăm sóc đầy tình thương của các anh chị phụ trách CLB, những người thầy, người cô đã chăm nom vun những mầm xanh trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ đầy ác liệt.”

Tiến Nguyên - Thanh Thuý