Gặp gỡ nhà tạo mẫu tóc 9X tài năng của tỉnh Cao Bằng

Nhờ theo đuổi đam mê, chàng thanh niên dân tộc Tày đã đạt được nhiều thành tích cao trong nghề tạo mẫu tóc và làm đẹp cho quê hương.

Tên đầy đủ là Trương Ngọc Sơn - sinh năm 1993, Sơn là cái tên đã đạt được khá nhiều thành tích đáng khâm phục. Anh cũng được một số trang báo đưa tin trước đó về việc hàng tháng anh luôn bỏ ra 1 ngày cắt tóc miễn phí cho người nghèo vào ngày 22 hàng tháng và thường hay tiết kiệm tiền để ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học. Sơn luôn mong sao tinh thần giúp đỡ người khác sẽ được lan tỏa trên quê hương Cao Bằng thân yêu.

Vốn đam mê nghệ thuật từ nhỏ, chàng trai dân tộc Tày gốc Cao Bằng có khá nhiều tài lẻ: như ca hát, đóng phim, nhảy hiphop,...

Sơn cũng đã từng giam gia đóng phim và tạo mẫu tóc cho nhiều diễn viên nổi tiếng như Hoàng Yến Chibi, Hữu Công, Trần Bình Trọng, Văn Lượng...

Gặp gỡ nhà tạo mẫu tóc 9X tài năng của tỉnh Cao Bằng - 1

Còn nói về đam mê lớn nhất của cuộc đời Sơn chính là nghề tạo mẫu tóc. Hồi học cấp 3, Sơn có thể tự tay cắt tóc cho chính mình và vẫn đều đẹp. Sơn cũng là người thường xuyên cắt tóc cho bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù không qua trường lớp nào nhưng anh luôn nhận được khá nhiều lời khen rằng rất có năng khiếu cắt tóc.

Sau khi học xong cấp 3, Sơn xin tiền bố mẹ đi học cắt tóc nhưng bố mẹ không cho, bố mẹ sợ anh theo nghề đó không ổn định.

Sau đó, Sơn theo học ngành Công Tác Xã Hội, tại trường Đại Học Lao Động Xã Hội địa chỉ 43 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Nhưng trong quá trình học, Sơn nhận ngành học không phù hợp với mình. Vì đam mê nghề tóc mãnh liệt nên Sơn quyết tâm rẽ ngang để theo đuổi nghề tạo mẫu tóc đó là 1 quyết định rất táo bạo với anh. Lúc đưa ra quyết đinh đó thì chẳng ai tin tưởng Sơn cả, mọi người khuyên Sơn theo đuổi con đường học tập lấy bằng về xin việc nhà nước là tốt hơn. Nhưng Sơn nghĩ, ai cũng chỉ có một lần được sống nên phải làm những điều mình thích thì cuộc đời mới ý nghĩa chứ.

Sau đó, Sơn đi khắp Hà Nội để "tầm sư học đạo", học hỏi rất nhiều nhà tạo mẫu tóc. Thầy dạy Sơn đều là những nhà tạo mẫu tóc tài ba tại Hà Nội như Nhật Tuấn Singapore, Phong BvB, và rất nhiều người thầy giỏi khác...

Trong quá trình nhiều năm được đào tạo và làm thợ chính tại Hà Nội đã cho Sơn rất nhiều kiến thức làm tóc. Giờ đây, Sơn đã sở hữu cho riêng mình một Salon tóc hạng sang tại khu A thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ước mơ lớn nhất cuộc đời của Sơn là được du học tạo mẫu tóc tại nước ngoài để tiếp thu trình độ làm tóc của các nước trên thế giới.

Với trình độ tiếng anh khá tốt, Sơn vinh dự là nhà tạo mẫu tóc đầu tiên Tỉnh Cao Bằng du học tại Viện tạo mẫu tóc Quốc tế Toni&Guy tại Singapore. Đây là ngôi trường tạo mẫu tóc quốc tế hàng đầu thế giới với các chuyên gia đến từ London&Hollywood đã giảng dạy và đào tạo ra rất nhiều nhà tạo mẫu tóc suất sắc trên thế giới.

Sơn cho biết: "Có ra nước ngoài học mới thấy trình độ làm tóc ở Việt Nam thua xa các nước phát triển. Toni&Guy đã ra đời từ những năm 1960 và đến nay vẫn trường phái tạo mẫu tóc kinh điển nhất trên thế giới".

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, Sơn rất tự hào vì bao năm cố gắng đã hoàn thành được ước mơ của chính mình.


Chuyến du học của Sơn tại Singapore

Chuyến du học của Sơn tại Singapore

Nhớ lại về những năm tháng khó khăn lúc bước chân vào nghề quả là gian nan, vất vả, đó là mô hôi, nước mắt và cả những bài học xương máu nhưng Sơn đã ngộ ra một điều: chỉ có khó khăn mới làm con người ta khôn lớn, những khó khăn mình gặp phải là tiền đề để mình mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn và thành công hơn mà thôi.

Nếu không có quyết tâm và sự cố gắng sắt đá để theo đuổi đam mê thì Sơn đã không có được như ngày hôm nay. Từ hai bàn tay trắng, giờ đây cậu sinh viên năm nào đã thành một ông chủ sở hữu một salon rất đông khách tại quê mình.

Sơn cho biết, anh sẽ không nhận thanh toán nếu làm tóc không chuẩn hoặc bị lỗi, đó là thể hiện cái tâm với nghề mình làm, phục vụ khách hàng bằng sự tận tình chu đáo và tình yêu nghề, đam mê nghệ thuật.

Tiếng lành đồn xa, khách hàng làm tóc truyền tai nhau từ thành phố Cao Bằng và các huyện lân cận cũng đổ về thị trấn Nguyên Bình làm đẹp rất đông khiến ông chủ trẻ chẳng lúc nào được ngơi tay.

Những kiểu tóc Sơn làm ra vô cùng đẹp, uốn, ép hay nhuộm xong đều rất mềm mượt do áp dụng công thức làm tóc độc quyền của Singapore. Điều đó đã tạo nên một thương hiệu Salon Tóc Sơn Singapore càng ngày càng uy tín.

Theo Sơn, đã làm nghề thì phải đặt cái tâm lên hàng đầu thì nghề mới không phụ mình.


Khách háng đến Salon làm tóc rất đông

Khách háng đến Salon làm tóc rất đông

Lời khuyên Sơn dành cho các bạn trẻ Cao Bằng: "Hãy cứ đam mê, hãy làm những điều mình thích, hãy cứ theo đuổi ước mơ rồi thành công sẽ đến với bạn. Và khi bạn thành công rồi bạn sẽ có thể giúp đỡ được người khác".

Nhờ những thành tích đã đạt được. Nhà tạo mẫu tóc Trương Ngọc Sơn xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn trẻ Cao Bằng noi theo.

Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn"

Hay như tục ngữ Việt Nam có câu: "Có chí thì nên" quả không sai chút nào.

K.M