Cô gái “liều lĩnh” từ bỏ làm sếp tại Big4 để đầu quân về công ty startup

Được làm việc tại Big4 (4 công ty kiểm toán EY, Deloitte, KPMG và PwC) là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ theo học ngành tài chính và kinh tế. Tuy nhiên, để trở thành nhân viên của các công ty này đã khó, trở thành quản lý lại càng không dễ dàng gì. Liệu có liều lĩnh khi quyết định rẽ ngang nghiệp kiểm toán để đầu quân về những công ty startup?

Con đường để trở thành Phó phòng Kiểm toán - Công ty TNHH KPMG của cô gái trẻ Phạm Thùy Trang

Ngay từ khi còn là sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, cô gái đa tài Phạm Thùy Trang đã tích lũy được rất nhiều thành tích đáng nể như: vinh dự là Đại biểu quốc gia tham dự Lễ khai mạc SIFE World Cup tại Los Angeles (Hoa Kỳ), đồng đại diện tham gia Cuộc thi quốc gia SIFE Việt Nam vào năm 2010, giành học bổng của hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam vào năm 2011,...

Sau khi tốt nghiệp, Trang bắt đầu làm việc tại CFGV Hà Nội, Aon Benfield và ngay sau đó tiếp tục thử thách bản thân với vị trí Kiểm toán viên tại công ty TNHH KPMG. Sau 5 năm làm việc và cống hiến không mệt mỏi, chị đã được ban lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng bổ nhiệm là Phó phòng Kiểm toán tại đây.

Chị Phạm Thùy Trang
Chị Phạm Thùy Trang

Không dừng lại ở bến đỗ an toàn

Không dừng lại với suy nghĩ sẽ ổn định tại Big4, Trang quyết định từ bỏ vị trí Phó phòng và chọn cho mình một con đường mới để bứt phá và thử thách bản thân ở một môi trường khác lạ, đa dạng chuyên môn cũng như nâng tầm kĩ năng của mình. Tình cờ biết đến chương trình 12CFO- một chương trình tìm kiếm Giám đốc tài chính tương lai mang tầm quốc tế của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA, ngay lập tức chị đã không ngại ngần nộp CV để có cơ hội được đầu quân tại môi trường startup năng động này.

Với bảng thành tích đáng nể và vốn kinh nghiệm dồi dào trong lĩnh vực tài chính - kế toán mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, chị nhanh chóng được thử sức bản thân tại slot 1 với vai trò trưởng phòng Quản trị tổng hợp của Trung tâm Tài chính - Kế hoạch TOPICA. Ngay từ thử thách đầu tiên, chị đã ghi đậm dấu ấn với nhiều chiến công vang dội như: điều phối và vận hành thành công dự án gọi vốn cấp Tổ hợp, xây dựng và hoàn thiện báo cáo tài chính quản trị áp dụng cho toàn Tổ hợp,.. Với tinh thần làm việc và cống hiến hết mình, hiện tại, chị đang giữ vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Kế hoạch - Phân tích - Kiểm soát.

Chia sẻ về bước ngoặt có phần hơi liều lĩnh này, chị cho biết: "Môi trường và phong cách làm việc với tài chính tại TOPICA là một trải nghiệm rất lạ so với những gì mình từng được biết trước khi gia nhập. Tư duy quản trị, các phương pháp và công cụ quản trị thú vị, dễ nhớ, nhưng cực kì hiệu quả được áp dụng nhuần nhuyễn trong mọi hoạt động tại TOPICA. Tất cả những điều này thật sự là một cơ hội quý giá cho những CFO tương lai, vừa có thể trau dồi chuyên môn, vừa vững vàng trong xây dựng và quản trị hệ thống".

Chị cũng nhắn gửi với các bạn trẻ rằng: Muốn trở thành quản lý trong khối ngành tài chính, việc tích lũy kiến thức chuyên sâu là quan trọng, nhưng luôn cần trải nghiệm thực tế từ sản phẩm, thị trường càng nhiều càng tốt. Việc chủ động gia tăng sự tương tác cùng đồng nghiệp, khách hàng, đối tác với các quyết định tài chính sẽ là bàn đạp và động lực để lý thuyết tài chính được áp dụng linh hoạt và vô cùng biến hóa vào trong các quyết định kinh doanh. Có cơ hội được tham gia những chương trình tuyển dụng quản lý giống như 12CFO sẽ giúp những người trẻ có cơ hội thử sức, rèn luyện và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

12CFO của TOPICA không đơn thuần chỉ là làm các thủ tục tài chính mà nhiệm vụ chính là nghĩ ra chiến lược và áp dụng chiến lược đúng đắn nhất làm tăng lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Với định hướng xây dựng bộ máy tài chính “Phân tích như quỹ đầu tư, chuẩn mực như kiểm toán, nhưng khi cần vẫn linh hoạt như startup”, 12CFO tương lai hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng giúp các nhân tài trẻ có niềm đam mê trong lĩnh vực tài chính được khẳng định bản thân.

Trong vòng 6 tháng, ứng viên có thể tiếp quản 3 vị trí quản lý tài chính tại 6 quốc gia (Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore và Mỹ), được rèn luyện nâng cao các chuyên môn về tài chính: kế toán, kiểm toán, kế hoạch, hoạch định nguồn vốn, phân tích hiệu quả đầu tư, gọi vốn và làm quản lý cấp cao cho công ty có quy mô 2000+ nhân viên, 1.000.000+ khách hàng và mạng lưới hoạt động phủ rộng Đông Nam Á.

Tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Link

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Tiền thân là dự án Topic64 do chính cựu Chủ tịch Microsoft Bill Gates khởi động, TOPICA hiện có trên 1.000 nhân viên và 2.000 giảng viên ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

“12 CFO tương lai” là chương trình tìm kiếm Giám đốc tài chính tương lai mang tầm quốc tế của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA thông qua việc bồi dưỡng những ứng viên có tố chất trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

Ứng viên đăng kí tham gia bằng 2 cách:

• Gửi CV tới địa chỉ email: 12cfo@topica.edu.vn

• Đăng kí tại website: Link